Công an tìm ra địa chỉ bé gái bị bạo hành dã man ở TP HCM

PHẠM DŨNG,
Chia sẻ

Công an quận Tân Phú (TP HCM) đã phối hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM) tìm ra địa chỉ bé gái bị bạo hành dã man trên địa bàn.

Bạo hành

Tối 29-6, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM) xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động rằng ngay sau khi tiếp nhận tố cáo của người dân qua đường dây nóng, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM đã phối hợp với Công an phường Hiệp Tân, UBND quận Tân Phú làm rõ vụ bé gái bị bạo hành.

Theo luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Công an phường, Hội Phụ nữ Hiệp Tân, UBND quận Tân Phú cùng Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM đã truy tìm ra phòng trọ nơi bé gái bị bạo hành. Xác minh ban đầu cho biết bé gái sống cùng mẹ và cha dượng.

"Cháu bé bị bạo hành, đánh đập một tuần qua nhưng người mẹ sợ, không dám nói. Riêng người mẹ cũng bị đánh bầm 2 mắt, chúng tôi rất đau lòng và hiện đang đưa cháu bé cùng mẹ đi giám định thương tật", luật sư Ngọc Nữ nói. 

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an quận Tân Phú cho biết đã xác minh vụ việc và hiện kêu gọi người trong clip hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.

Trước đó, chiều 29-6, trang facebook N.P. đã đăng một clip dài 3 phút 29 giây ghi lại cảnh một bé gái bị đánh đập dã man. Người đàn ông khỏe mạnh đã dùng tay tát thẳng vào mặt khiến bé gái ngã xuống nền nhà sau đó tiếp tục đánh bé.

Công an tìm ra địa chỉ bé gái bị bạo hành dã man ở TP HCM - Ảnh 2.

Cháu bé và mẹ bị bạo hành khoảng 1 tuần

Sự việc diễn ra có mặt của người phụ nữ ngồi kế bên nhưng người này không có phản ứng gì và khi được người đàn ông hỏi thì trả lời bé ăn bánh mì từ sáng tới tối. 

Theo người đăng tải clip, vụ việc xảy ra tại khu vực Trường tiểu học Hiệp Tân, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP HCM. Bé gái là con của người phụ nữ, còn người đàn ông có hành vi đánh bé là cha dượng. 

Sau 13 tiếng được chia sẻ trên mạng xã hội, clip nhận được hơn 34.000 lượt chia sẻ, hơn 860.000 lượt xem và cộng đồng mạng đã dậy sóng, đề nghị công an nhanh chóng bắt kẻ bạo hành để xử nghiêm.

Báo Người Lao Động tiếp tục thông tin vụ việc.

Chia sẻ