Con vào lớp 1, phụ huynh chỉ cần áp dụng đúng tiêu chí này mua cặp sách đến giáo viên cũng phải ngợi khen

Thiên An,
Chia sẻ

Nếu còn khó khăn trong việc đưa ra quyết định nên mua loại cặp sách nào cho con thì các bậc phụ huynh hãy tham khảo ngay những tiêu chí lựa chọn và một vài sản phẩm trên thị trường được nhiều bạn nhỏ yêu thích.

Đối với học sinh, vật dụng thân thuộc cũng như quan trọng nhất chính là những chiếc cặp sách. Điều đó đồng nghĩa là việc lựa chọn cặp sách nghe có vẻ đơn giản nhưng thực sự là cả một công cuộc nghiên cứu lựa chọn của cha mẹ. Chiếc cặp sách phù hợp là phải đựng vừa các vật dụng cần thiết mà đảm bảo an toàn cho cột sống của các em được phát triển khỏe mạnh.

Đặc biệt, ở cấp tiểu học, các bé phải mang tới trường khối lượng sách vở khá lớn, mỗi môn học vài ba quyển sách quyển vở sẽ làm cặp sách của bé rất nặng và cồng kềnh. 

Thế nên, nhiều bậc phụ huynh tự đặt ra tiêu chí chọn cặp là ưu tiên chiếc nào to, rộng đảm bảo đựng đầy đủ sách vở của bé cho cả ngày ở trường. Thế nhưng thực tế không phải vậy. Việc chọn cặp cho bé phụ huynh cũng nên tham khảo từ những tiêu chí quan trọng sau.

Đảm bảo sự an toàn

Hướng dẫn chọn cặp sách phù hợp cho bé vào tiểu học, trên thị trường cũng có cả loạt mẫu mã đa dạng cho phụ huynh lựa chọn đây - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Nếu chỉ là chiếc cặp to và rộng mà không có những tiêu chuẩn kĩ càng hơn sẽ dễ gây ra chứng bệnh gù lưng cho trẻ. Hơn hết, ở độ tuổi này, khung xương của bé đang trong giai đoạn phát triển, việc mang một chiếc cặp quá to và quá nặng là hoàn toàn không phù hợp với sức khỏe của bé. Nếu vai và lưng bé phải chịu áp lực quá lớn sẽ gây chứng gù lưng và vẹo cột sống ở trẻ nhỏ.

Phụ huynh có thể tinh ý quan sát xem bé nhà mình đang gặp vấn đề với cặp sách hay không nhờ các dấu hiệu như trẻ đeo cặp phải gồng người về trước quá nhiều hoặc ngả về phía sau do sách vở nặng kéo cặp sách xuống, lâu dần tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến dáng đi của bé.

Loại cặp sách phù hợp nhất với trẻ tiểu học là cặp sách đeo sau lưng, có hai quai đeo vai, không phải loại cặp đeo một bên, đeo chéo hay xách tay. Với loại cặp này, sức nặng của sách vở được phân bổ đều các bộ phận trên cơ thể.

Trọng lượng và kích thước

Khối lượng sách vở bé phải mang đến trường đã rất nhiều, vì vậy, một chiếc cặp siêu nhẹ sẽ phần nào "đỡ đần” được gánh nặng ấy. Tùy thuộc vào cân nặng của trẻ mà bố mẹ lựa chọn chiếc cặp phù hợp nhất với bé nhà mình.

Thông thường, một chiếc cặp sách cho các em ở bậc tiểu học chuẩn đẹp nên có trọng lượng khoảng từ 300 – 500 gram. Đây là một trọng lượng hợp lý để ngay cả khi đã đựng sách vở và đồ dùng học tập, các bé cũng không phải mang chiếc cặp sách quá nặng trên lưng. Điều này cũng sẽ góp phần giảm thiểu khả năng mắc phải các bệnh lý thường gặp như gù lưng, cong vẹo cột sống ở các bé học sinh tiểu học.

Và hơn nữa, với số lượng sách vở phải mang tới trường khá nhiều nên bố mẹ đừng quên lựa chọn một chiếc cặp sách có độ rộng phù hợp nữa.

Vật liệu tốt

Hướng dẫn chọn cặp sách phù hợp cho bé vào tiểu học, trên thị trường cũng có cả loạt mẫu mã đa dạng cho phụ huynh lựa chọn đây - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Trẻ em tiểu học sau giờ học còn vui chơi hoạt động rất nhiều, cần một chiếc cặp đeo tạo cảm giác thoải mái cũng như chịu được mọi yếu tố tác động từ môi trường mưa, gió, bụi bẩn. 

Nên lựa chọn những loại cặp sách chất liệu siêu nhẹ chất lượng cao, chống thấm nước và chống bụi bẩn để giữ được độ bền sử dụng lâu dài. 

Một chi tiết nhỏ nhưng không kém phần quan trọng của cặp sách cho trẻ nhỏ là nên có những vùng phản quang có chức năng phát sáng trong bóng tối, cảnh báo trực quan trong vòng 20m để nhận biết được bé đang di chuyển. 

Tuy vậy, không phải chiếc cặp nào cũng đạt tiêu chuẩn chi tiết nhỏ nhưng có võ này nên bố mẹ nhớ nghiên cứu và lựa chọn kĩ càng nhé.

Thiết kế quai đeo thoải mái

Bên cạnh việc chọn loại cặp sách đi học phù hợp thì chiếc cặp sách cũng cần phải có phần quai đeo được thiết kế thoải mái. Đối với những chiếc cặp sách được đeo trên lưng các bé thì chi tiết này là vô cùng quan trọng.

Chúng không chỉ giúp cho các bé thoải mái khi sử dụng cặp sách lớp 1 mà còn giúp giảm nhẹ phần nào sức nặng của sách vở cũng như các đồ dùng học tập bên trong. Tốt nhất, phụ huynh nên lựa chọn những chiếc cặp sách lớp 1 có phần quai đeo được lót một lớp đệm dày và chắc chắn để tạo sự êm ái cho các bé khi sử dụng.

Và dưới đây là một vài mẫu cặp sách cho bé trai/bé gái trên thị trường cho các bậc phụ huynh tham khảo:

1. Mẫu cặp sách cho bé trai

Cặp sách chống gù siêu nhân: 399K

- Sản phẩm balo chống gù siêu nhân được may bằng vải Poly-oxford phủ PVC và PU có ưu điểm chống bám bụi, nhẹ và bền, không bị phai màu theo thời gian. 

- Mặt trước của balo còn được phủ lớp chống thấm bề mặt giúp cho không ẩm mốc, có khả năng chống thấm nước tốt.

- Phần lưng của balo chống gù được thiết kế thêm 2 tấm mút đệm dạng vải lưới giúp bé đeo cặp không bị đau lưng và luôn cảm thấy thoáng mát.

Cặp sách hình ông mặt trời: 359K

-  Cặp sách được làm từ vải PVC Hàn Quốc, có khả năng chống thấm tốt. Ngoài ra, vải lót bên trong cũng được làm từ chất liệu cao cấp, chống thấm cao, giúp bảo vệ đồ dùng và sách vở của bé.

- Cặp có 2 ngăn chính, 1 ngăn đựng bút, 2 túi lưới để nước rất tiện lợi.

- Sản phẩm còn có quai đeo chắc chắn nên bé có thể thoải mái nô đùa trong lúc đeo. Quai đeo cùng thiết kế tấm đệm phía sau cặp rất êm, ôm sát người nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm.

jkajfkl - Ảnh 6.

Balo kéo phong cách: 498K

- Chiếc balo có cần kéo chắc chắn để bé có thể đựng được nhiều đồ đạc và mang theo một cách nhẹ nhàng nhất. Nếu không dùng đến cần kéo, bạn vẫn có thể tháo ra để bé sử dụng thành chiếc balo bình thường.

- Chiếc balo có rất nhiều ngăn rộng rãi cho bé thỏa sức chứa đồ và dụng cụ học tập ở bên trong.

2. Mẫu cặp sách cho bé gái

Cặp sách chống gù hình công chúa: 499K

- Chiếc cặp sách với thiết kế khoa học chống gù lưng, chống vẹo cột sống được thiết kế dành cho các bé gái tiểu học từ 6 - 9 tuổi. 

-  Cặp sách có nhiều ngăn đựng rộng rãi, tiện lợi giúp bé đựng đồ đạc học tập ngăn nắp và đảm bảo an toàn, khóa kéo bằng thép không gỉ, bền bỉ, bẻ không gãy.  

Balo kéo công chúa băng giá: 445K

- Chiếc balo được làm từ chất liệu Polyester có phủ lớp chống thấm bề mặt, chống bám bụi, đồng thời nhẹ và bền, không bị phai màu theo thời gian, giúp cho cặp luôn mới, không có ẩm mốc và vi khuẩn.

- Cần kéo của sản phẩm được làm từ hợp kim nhôm nhẹ và cao cấp được dùng để làm cần kéo và có thể thay đổi chiều dài theo vóc dáng của từng bé.

- Phần bánh xe được làm bằng cao su cao cấp, thuận lợi cho bé kéo đi 1 cách dễ dàng. 

Balo chống gù cấp 1 Tiger Family Nature Quest Ballerina

- Được may bằng chất liệu vải cao cấp (đã được duyệt qua bởi các kiểm định của Đức và châu Âu), có khả năng kháng khuẩn, an toàn cho trẻ.

- Sản phẩm có khả năng chống thấm nước nhỏ giọt, tránh được việc bị sữa đổ làm lem bẩn đến vải, nhờ vậy mà sẽ dễ dàng lau chùi hơn.

- Khóa kéo của balo được thiết kế hình bút chì rất dễ thương, tháo ra - kéo vào dễ dàng cho bạn nhỏ thuận tiện khi sử dụng.

- Chất liệu phản quang được gắn nhiều nơi trên vỏ balo phản chiếu lại khi có ánh sáng xe máy hay ô tô chiếu vào, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho bé trong điều kiện trời tối.

Lưu ý:

Chọn quai đeo bản lớn: Khi chọn vai đeo bản lớn, có đệm xốp, khối lượng của cặp sẽ được trải đều. Còn dây đeo bản nhỏ, sẽ khiến sức nặng tập trung vào một chỗ, dẫn đến hiện tượng không thể lưu thông máu, gây chuột rút, tê tay.

Sử dụng cặp có đệm lưng: Bé sẽ cảm thấy êm ái hơn khi dùng cặp có đệm lưng thay vì cặp không có đệm.

Nên chi tiền cho những chiếc cặp có chất liệu bền: Bạn nên sắm một chiếc cặp mắc tiền và có chất liệu bền hơn sắm loại rẻ tiền chỉ dùng vài tháng rồi bỏ. Lưu ý rằng chất liệu đó có thể giảm nhẹ đến mức tối đa trọng lượng vốn có của chiếc cặp, giúp các bé đỡ vất vả hơn trong quá trình di chuyển.

Chia sẻ