Con tỷ phú lấy giám đốc ngân hàng và "siêu đám cưới" lập kỷ lục thế giới vì đắt đỏ: Hôn lễ dài gần 1 tuần nhưng bị chỉ trích gay gắt bằng từ "thô tục"!

Ca Ca,
Chia sẻ

Tỷ phú Ấn Độ đã không tiếc bỏ ra một số tiền khổng lồ để giúp con gái có một hôn lễ đáng nhớ và gây ấn tượng mạnh.

Sách Kỷ lục thế giới ghi danh đám cưới đắt đỏ nhất

Ấn Độ là quốc gia khiến cho thế giới ngả mũ nếu như nhắc đến những đám cưới xa hoa, hoành tráng. Các tỷ phú ở đất nước này không tiếc tay chi ra nhiều triệu đô để khiến cho ngày trọng đại của con cái trở nên đáng nhớ và ấn tượng nhất.

Người ta từng biết đến hôn lễ của những người con nhà tỷ phú giàu nhất châu Á Ambani rùm beng thế nào. Tuy nhiên, quay ngược thời gian một chút, từ năm 2004, đám cưới tiêu tốn 55 triệu đô la (hơn 1200 tỷ) của Amit Bhatia và Vanisha Mitlal mới khiến dư luận thế giới trầm trồ. Đây cũng là đám cưới đắt giá nhất thế giới theo Sách kỷ lục Guinness.

Con tỷ phú lấy giám đốc ngân hàng và "siêu đám cưới" lập kỷ lục thế giới vì đắt đỏ: Hôn lễ dài gần 1 tuần nhưng bị chỉ trích gay gắt bằng từ "thô tục"! - Ảnh 1.

Là một ông trùm ngành thép nổi tiếng toàn cầu và là tỷ phú giàu có bậc nhất, Lakashmi Mittal không còn xa lạ với những hoạt động thu hút sự chú ý. Năm 2005, ông là người Ấn Độ đầu tiên lọt vào danh sách 10 người giàu nhất thế giới của Forbes.

Hai năm sau, ông là người châu Á giàu nhất tại châu Âu và đến năm 2015, ông là người có quyền lực xếp hạng 57 trên thế giới. Có một ông bố lẫy lừng là vậy nên đám cưới của cô con gái Vanisha cũng ngập trong sự xa hoa. Nó thực sự biến thành một chuỗi lễ hội sang trọng thực thụ.

Chú rể trong đám cưới là Amit Bhatia - Giám đốc ngân hàng Credit Suisee.

Con tỷ phú lấy giám đốc ngân hàng và "siêu đám cưới" lập kỷ lục thế giới vì đắt đỏ: Hôn lễ dài gần 1 tuần nhưng bị chỉ trích gay gắt bằng từ "thô tục"! - Ảnh 2.

Hình ảnh về cô dâu chú rể.

Cô dâu sinh năm 1980 tại London, sau khi tốt nghiệp, cô đã tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình và nhanh chóng tham gia hội đồng quản trị.

Cặp đôi cô dâu chú rể quyết định chọn thành phố Paris hoa lệ là nơi tổ chức đám cưới. Hôn lễ được tổ chức 6 ngày liên tiếp với những nghi lễ rất xa hoa: Lễ đính hôn tại Cung điện Versailles, bữa tiệc truyền thống mở màn đám cưới diễn ra ở Jardin de Tuileries tinh tế ngay cạnh Bảo tàng Louvre.

Và đáng mong chờ nhất là sự kiện chính, đám cưới tổ chức tại Cung điện Chateau de Vaux-le-Vicomte. Ngoài ra còn có một màn biểu diễn của ca sĩ lừng danh Kylie Minogue.

Con tỷ phú lấy giám đốc ngân hàng và "siêu đám cưới" lập kỷ lục thế giới vì đắt đỏ: Hôn lễ dài gần 1 tuần nhưng bị chỉ trích gay gắt bằng từ "thô tục"! - Ảnh 3.

Đám cưới này xa xỉ ngay từ tấm thiệp mời. Theo đó, mỗi vị khách nhận tấm thiệp mời được đựng trong một hộp bạc sang trọng. Ngoài thông tin về đám cưới, nó còn kèm theo vé máy bay và vé phòng ở khách sạn 5 sao tại Pháp.

Không có gì ngạc nhiên khi danh sách khách mời dài với những nhân vật nổi tiếng Bollywood như Aishwarya Rai, Akshay Kumar, Shah Rukh Khan và Saif Ali Khan… đều góp mặt. Chính trị gia, doanh nhân, tỷ phú cũng đến Paris tham dự lễ cưới này rất đông.

Được biết, gia đình cô dâu đã thuê 12 máy bay phản lực để chở hơn 1000 khách quý từ khắp nơi trên thế giới đến dự lễ cưới. Đương nhiên với vị thế của tỷ phú Ấn Độ, các khách mời được ở tại khách sạn sang trọng bậc nhất Paris.

Được biết, riêng tiền chỗ ở tại khách sạn đã tiêu tốn hơn 2 triệu đô (hơn 44 tỷ đồng).

Hình ảnh về địa điểm diễn ra hôn lễ.

Hôn lễ bị người Pháp chỉ trích

Đám cưới này có một màn pháo hoa tưng bừng tại Tháp Eiffel. Ngoài ra, đầu bếp chính là Munna Maharaj lừng danh thế giới đã bay từ Ấn Độ sang phục vụ bữa tiệc. Quan khách sẽ được thưởng thức những món ăn tuyệt vời bậc nhất do dàn siêu đầu bếp lành nghề thực hiện.

Các vị khách sẽ được có xe hơi sang trọng để nếu muốn, họ có thể đi tham quan khắp Paris trong thời gian rảnh rỗi.

Trong ngày diễn ra sự kiện, các lâu đài được trang trí với hàng chục ngàn bông hoa để tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Không rõ giá thành của đồ trang sức hay trang phục cô dâu chú rể diện trong ngày trọng đại nhưng chắc chắn con số đó không nhỏ chút nào.

Là con gái duy nhất của tỷ phú giàu có nên có thể nói rằng, cô gái này đã có một đám cưới xa hoa đến nỗi nhiều nhân vật hoàng gia cũng phải ghen tị.

Con tỷ phú lấy giám đốc ngân hàng và "siêu đám cưới" lập kỷ lục thế giới vì đắt đỏ: Hôn lễ dài gần 1 tuần nhưng bị chỉ trích gay gắt bằng từ "thô tục"! - Ảnh 5.

Con tỷ phú lấy giám đốc ngân hàng và "siêu đám cưới" lập kỷ lục thế giới vì đắt đỏ: Hôn lễ dài gần 1 tuần nhưng bị chỉ trích gay gắt bằng từ "thô tục"! - Ảnh 6.

Cô dâu chú rể trong đám cưới.

Tuy nhiên, đám cưới này đã vấp phải sự chỉ trích rất lớn từ người Pháp. Các phương tiện truyền thông địa phương mô tả nó là "đám cưới thô tục ở Versailles".

Người dân Pháp không biết đến sự thành công hay giàu có của vị tỷ phú Ấn Độ. Họ coi ông là một "Upstart" - kẻ kiêu ngạo đã kiếm được tiền nhanh chóng. Hơn nữa, họ cũng không thấy vui vẻ khi những người Ấn Độ tổ chức đám cưới tại địa điểm có tính lịch sử của đất nước này.

Con tỷ phú lấy giám đốc ngân hàng và "siêu đám cưới" lập kỷ lục thế giới vì đắt đỏ: Hôn lễ dài gần 1 tuần nhưng bị chỉ trích gay gắt bằng từ "thô tục"! - Ảnh 7.

Tuy nhiên, nói gì thì nói, đây vẫn là một đám cưới khiến người ta phải trầm trồ mỗi khi nhắc đến. Nó cũng là một minh chứng cho sự chịu chơi của các tỷ phú Ấn Độ trong cách tổ chức hôn lễ cho con. Để có được một ngày vui trọn vẹn, họ không tiếc tay chi "tiền tấn" và sẵn sàng khiến cho những vị khách mời được hưởng đãi ngộ cao nhất.

Có lẽ bởi vậy mà sau này, đám cưới Isha Ambani được cho là đắt đỏ hơn hôn lễ này. Tuy nhiên, nhắc về độ xa hoa, báo giới vẫn cho rằng nhà Mitlal đã làm vượt trội hơn ít nhiều.

Nguồn: Ibtimes, SCMP

Chia sẻ