Con số khủng khiếp về ung thư liên quan đến rượu - 1 đối tượng đặc biệt có nguy cơ cao

Trà My,
Chia sẻ

Số ca tử vong do ung thư liên quan đến rượu đã gần như tăng gấp đôi trong ba thập kỷ qua, và theo nghiên cứu mới, một nhóm dân số đặc biệt có nguy cơ cao hơn đáng kể.

Theo nghiên cứu mới, số ca tử vong do ung thư liên quan đến rượu trên khắp nước Mỹ đã gần như tăng gấp đôi — từ 12.000 ca vào năm 1990 lên hơn 23.000 ca vào năm 2021. Các phát hiện này, dự kiến sẽ được trình bày tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Ung thư lâm sàng Hoa Kỳ (American Society of Clinical Oncology), cho thấy một nhóm dân số đặc biệt dễ bị tổn thương nhất.

Rượu được Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) xếp vào nhóm chất gây ung thư loại 1 và đã được liên kết với ít nhất sáu loại ung thư, bao gồm ung thư miệng, họng, thực quản, gan, đại tràng và vú. Ngay cả việc uống rượu ở mức độ vừa phải cũng làm tăng nguy cơ ung thư, báo Anh Mirror đưa tin.

Mặc dù có bằng chứng rõ ràng, nhưng nhận thức của công chúng vẫn còn thấp. Một báo cáo năm 2024 từ Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ (AACR) cho thấy mặc dù hơn 5% tổng số ca ung thư có liên quan đến rượu, nhưng 51% người Mỹ không biết về mối liên hệ này.

Con số khủng khiếp về ung thư liên quan đến rượu - 1 đối tượng đặc biệt có nguy cơ cao - Ảnh 1.

Một nhóm người trẻ uống rượu.

1 đối tượng đặc biệt có nguy cơ cao

Trong khi số ca tử vong do ung thư liên quan đến rượu ở phụ nữ chỉ tăng 8% trong khoảng thời gian nói trên, thì ở nam giới, con số này tăng vọt đến 56%, và nam giới trên 55 tuổi là đối tượng dễ bị tổn thương nhất.

“Chúng tôi không ngạc nhiên khi thấy tỷ lệ ở nam giới cao hơn, nhưng mức độ chênh lệch thì vượt ngoài dự đoán,” tiến sĩ Chinmay Jani, tác giả chính của nghiên cứu, chuyên gia huyết học và ung thư tại Trung tâm Ung thư Toàn diện Sylvester thuộc Đại học Miami, Mỹ, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với NBC News.

Các nhà nghiên cứu cho rằng khoảng cách giới tính này có thể là do nam giới bắt đầu uống rượu từ độ tuổi sớm hơn, khiến tác động gây ung thư của rượu có thời gian dài hơn để tích lũy trong cơ thể.

“Tác động của rượu có thể không xảy ra ngay lập tức, nhưng theo thời gian và khi tiếp tục tiêu thụ, khả năng gây ung thư của nó sẽ tích tụ,” Jani giải thích.

Trước thực trạng này, các quan chức y tế đang kêu gọi dán nhãn cảnh báo mạnh mẽ hơn trên các sản phẩm đồ uống có cồn và mở rộng các chiến dịch tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng.

“Chúng ta cần nâng cao nhận thức về mối liên hệ này — không chỉ đối với công chúng mà cả trong giới y tế,” Jani nhấn mạnh. “Mọi người đều biết rõ về mối liên hệ giữa thuốc lá và ung thư, nhưng rượu thì thường bị bỏ qua.”

Trong khi đó, tổ chức Nghiên cứu ung thư Vương quốc Anh (Cancer Research UK) đã thực hiện phân tích dữ liệu về ung thư da tại Vương quốc Anh, cho thấy cách ăn mặc khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời có thể ảnh hưởng đến vị trí phát sinh ung thư tế bào hắc tố (melanoma) — dạng ung thư da nghiêm trọng nhất.

Dữ liệu từ năm 2018 đến 2021 cho thấy 40% trường hợp ung thư tế bào hắc tố ở nam giới được chẩn đoán ở vùng thân trên (lưng, ngực và bụng) — nhiều hơn bất kỳ bộ phận nào khác trên cơ thể. Điều này tương đương với khoảng 3.700 ca ung thư da mỗi năm.

Ở nữ giới, khu vực phổ biến nhất là chi dưới (từ hông đến bàn chân). Hơn một phần ba các ca ung thư tế bào hắc tố ở phụ nữ được phát hiện tại khu vực này — khoảng 3.200 ca mỗi năm.

Theo Mirror

Chia sẻ