Con gái gả ra ngoài cũng như bát nước đổ đi, vậy bát nước ấy bao nhiêu thì là “có giá”?

Ngọc Trang NF,
Chia sẻ

Được thách cưới cao có đồng nghĩa với việc giá trị của các cô gái được nâng lên?

Theo phong tục Việt Nam, trong các lễ ăn hỏi nhà trai đưa sang nhà gái, ngoài những mâm lễ trầu cau, chè mứt, thuốc rượu… thì còn có tráp nhỏ đựng lễ đen hay còn gọi là tiền nạp tài. Đây là số tiền mà nhà gái "thách cưới" để nhà trai có thể rước dâu con về nhà.

Mùa cưới đang đến gần, câu chuyện cho bao nhiêu tiền vào tráp ăn hỏi lại một lần nữa tạo ra luồng dư luận và những tranh cãi không hề nhỏ. Bởi xung quanh phong tục này có rất nhiều những ý kiến trái chiều.

Có người cho rằng số tiền đó giống như một món quà để tỏ lòng cảm ơn của nhà trai đối với nhà gái vì công sinh thành, dưỡng dục trong suốt từng ấy năm. Có người lại suy nghĩ đơn giản đó là khoản tiền nhà trai góp vào việc mua sắm, chuẩn bị cho cô dâu về nhà chồng.

Con gái gả ra ngoài cũng như bát nước đổ đi, vậy bát nước ấy bao nhiêu thì là “có giá”? - Ảnh 1.

Tráp lễ đen thường thấy trong các lễ ăn hỏi ở Việt Nam. (Ảnh: internet)

Nhưng vấn đề, bao nhiêu là nên và là đủ?

Facebook P.K.L cho rằng: "Thấy nhiều người nói thách cưới là bán con gái. Thách cưới vì con gái tôi có giá trị, tôi nuôi nấng chăm sóc thì xứng đáng được hưởng những điều tốt nhất. Nuôi mấy chục năm trời học hành xong ra trường, chưa báo đáp được bố mẹ ngày nào thì đi về nhà người ta, cho không nhà người ta mới chính là không có giá. Dù ít dù nhiều cũng phải thách cưới và đòi hỏi. Người ta nói sao thì thế sao? Riêng bản thân mình nghĩ cần phải để mình được đáng giá và tôn trọng. Tiền không quan trọng, bố mẹ cũng không ai lấy, rồi lại cho lại con cái thôi. Nhưng mình là phụ nữ, bước chân ra khỏi nhà cần được rực rỡ và có giá."

Thế nhưng bên dưới, lại có rất nhiều ý kiến không đồng tình với quan điểm "thách cưới là có giá" của cô gái này. Chị N.T.T đưa ra một trường hợp khiến người ta phải suy nghĩ lại về phong tục này: "Nhà chồng họ đi vay nặng lãi để trả khoản thách cưới cho rực rỡ sau đó 2 vợ chồng về lo mà trả nợ? Tại sao lấy chồng lại là cho không? Con trai nhà người ta nuôi không tốn phí sao vậy? Thách cưới có chăng cũng chỉ là hình thức thôi thì hợp lí hơn."

Nhiều người cho rằng dù sao thì tiền thách cưới bố mẹ cũng sẽ trả lại cho con cái, nhưng đâu phải ra đấy. Bởi vì phụ nữ lấy chồng, về nhà chồng và không thể ở bên cạnh chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già, ốm đau, bệnh tật. Con gái gả ra ngoài cũng như bát nước đổ đi, vì thế nên chuyện nhà trai phải "trả giá" để rước con họ về là điều đương nhiên.

Con gái gả ra ngoài cũng như bát nước đổ đi, vậy bát nước ấy bao nhiêu thì là “có giá”? - Ảnh 2.

"Con gái gả ra ngoài cũng như bát nước đổ đi". (Ảnh: internet)

Vậy nhận được số tiền thách cưới cao có đồng nghĩa với việc các cô gái có "giá" hơn? Và làm thế nào để số tiền thách cưới khiến gia đình bên gái hài lòng và không trở thành gánh nặng với nhà trai?

Chia sẻ