Con gái 18 tuổi vẫn vô tư cởi trần nằm ra ghế, cha mẹ khi thấy cảnh tượng buông ra 1 câu gây sốc nặng

Hà Mã,
Chia sẻ

Đôi khi những thói quen tưởng chừng như bình thường nhưng lại rất nguy hiểm đối với con trẻ.

Nuôi dạy con cái luôn là một việc vô cùng khó khăn bởi những điều phải lo cho trẻ không chỉ có ăn uống, học tập mà còn những vấn đề về sức khoẻ, giới tính, an toàn và nhân cách. Mà phần lớn những thứ này trẻ được ảnh hưởng từ chính gia đình của mình và sự giáo dục của phụ huynh. Vì thế, cha mẹ luôn cần nhận thức vấn đề một cách đúng đắn để không quá dễ dãi với những vấn đề nhạy cảm.

Một câu chuyện được chia sẻ mới đây trên mạng xã hội Trung Quốc đã khiến nhiều người bàng hoàng vì sự dễ dãi của phụ huynh. Một cư dân mạng tên Chen kể rằng, vào một hôm cô và chồng đến nhà bạn của mình chơi, cả 2 đều rất thân thiết trước đó nhưng do cô chuyển đến thành phố khác nên nhiều năm rồi không gặp lại. Trong ấn tượng của cô, gia đình người bạn này rất thoải mái, có lối sống cởi mở như người phương Tây nên chuyện ôm ấp, hôn nhau giữa chốn đông người là bình thường.

Nhà người bạn này có một cô con gái, năm nay đã 18 tuổi rất xinh gái và sành điệu. Vì bố mẹ có lối sống hiện đại mà cô bé cũng cởi mở, trước đây khi còn nhỏ, thường xuyên không mặc đồ chạy khắp nơi. 

 - Ảnh 1.

Nữ sinh 18 tuổi nhưng vẫn giữ thói quen cởi trần ở nhà (ảnh minh hoạ)

Ngồi chơi được một lúc thì cô con gái đi học về, cô bé mừng rỡ chạy đến chào hỏi Chen vì trước đây 2 cô cháu cũng rất thân thiết, lâu ngày không gặp nên cũng rất vui. Sau đó thì cô bé xin phép đi tắm, nhưng cảnh tượng khi nữ sinh 18 tuổi bước ra khiến vợ chồng Chen hết sức bất ngờ. Cô bé chỉ quấn chiếc khăn tắm mỏng tang rồi vô tư ngồi ra ghế bấm điện thoại. Cả người gần như lộ hết.

Vì quá sốc nên Chen đã hỏi ngay người bạn của mình tại sao lại như thế. Bất ngờ hơn là cả bố mẹ cô bé đều cho rằng đây là chuyện bình thường và đáp: "Chuyện này là bình thường mà, trước đây bạn cũng thấy đó". Dù là chuyện đã thấy và cùng là phái nữ với nhau nhưng không thể ngồi đối diện trước cảnh tượng này, nên Chen đã xin phép và nhanh chóng rời đi.

Câu chuyện này đã khiến không ít người khó hiểu vì tại sao một cô gái đã 18 tuổi mà lại có thể có hành động vô tư quá mức như vậy. Dù bố mẹ có thoáng đến đâu cũng không nên để sự việc đi quá giới hạn. Điều đó không chứng minh cho một lối sống cởi mở mà khẳng định nữ sinh thiếu kiến thức về giáo dục giới tính lẫn bảo vệ bản thân mình.

Nếu như điều này tiếp diễn và xảy ra bên ngoài phạm vi nhà ở thì khó có thể lường trước được hậu quả. Không chỉ khiến cho những tội phạm tình dục có cơ hội tấn công mà còn làm mất đi giá trị bản thân và ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục. Vì thế, phụ huynh cần lưu ý những điều sau:

- Dạy con những điểm khác biệt giữa nam và nữ: Trẻ em nên được dạy ngay từ khi còn nhỏ rằng có sự khác biệt giữa trẻ em trai và trẻ em gái như có sự khác nhau về vẻ bề ngoài, về sở thích,... và cho trẻ biết những giới hạn giữa hai giới không được vượt qua.  

 - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

- Dạy trẻ biết cách tự bảo vệ mình: Các bé thường không biết như nào là xâm hại, nên khi gặp hành vi xấu cũng không biết để nói với người lớn. Vì vậy, phụ huynh cần hướng dẫn cho con những gì trên cơ thể tuyệt đối không cho người khác chạm vào trừ cha mẹ. Phải báo ngay cho người lớn nếu ai cố tình chạm vào những vùng nhạy cảm hay có hành vi thân mật quá mức. Để trẻ dễ hình dung, cha mẹ có thể hướng dẫn qua tranh ảnh, đồ chơi thì con sẽ tiếp thu một cách tự nhiên.

- Định hướng cho các bé về giới tính: Không chỉ cần bảo vệ mình, các con cũng phải biết những gì đúng đắn để không phạm phải với người khác. Lấy ví dụ minh hoạ cho trẻ về những tác hại của các hành vi xấu và hướng cho trẻ đến những giá trị tốt trong cuộc sống. Loại bỏ được những suy nghĩ xấu, trẻ sẽ không gây ra những hành động sai trái.

Theo Sohu


Chia sẻ