Con bị dị dạng, bố đem đi... chôn sống

Nguyễn Nguyệt (Theo Dailymail),
Chia sẻ

Bất chấp tiếng khóc thét của con gái, ông bố người Pakistan đã nhẫn tâm đem chôn sống con ngay khi vừa chào đời vì thấy em bị dị dạng.

Mohammed Anwar, một cảnh sát ở thành phố Khanewal, phía Đông tỉnh Punjab, Pakistan, cho biết cô bé xấu số chào đời vào hôm 12/7 tại bệnh viện al-Shifa ở thị trấn Kacha Khuh lân cận.

Ngay khi nhìn thấy hình hài bất thường của con gái, ông bố Chand Khan đã vô cùng choáng váng và tỏ vẻ kinh hãi. Người đàn ông sau đó đã lên kế hoạch bí mật giết hại cô bé.


Thấy con gái sinh ra dị dạng, ông bố đã nhẫn tâm
đem chôn sống cô bé (Ảnh minh họa).


Chand Khan thông báo cho họ hàng rằng con mình đã chết ngay khi chào đời và tiến hành chôn cất em. Nhưng giữa lúc chuẩn bị đem chôn, đứa trẻ bỗng khóc thét. Những người dân gần đó đã thông báo với cơ quan chức trách khi thấy Chand đưa con ra bãi tha ma bất chấp tiếng gào khóc của cô bé.

Cảnh sát sau đó đã bắt giữ Chand Khan và sẽ khai quật mộ của em bé tội nghiệp để tiến hành khám nghiệm tử thi. Ông bố 4 con này sẽ bị kết án tử hình nếu như tội danh cố ý giết con gái sơ sinh được thành lập.

Được biết, vợ của Chand Khan vẫn còn đang ở trong bệnh viện lúc đứa con còn đỏ hỏn bị chồng đem đi chôn sống.


Vụ việc kinh hoàng xảy ra ở thành phố Khanewal, Pakistan.

Mohammed Farooq, một bác sĩ tại bệnh viện al-Shifa, cho biết đã nhìn thấy cô bé lúc mới sinh. Em vẫn còn sống, khỏe mạnh nhưng bị to đầu và những đường nét trên gương mặt hơi bất bình thường.

Bác sĩ Farooq bức xúc kể lại: “Tôi là một bác sĩ ở bệnh viện nơi cô bé chào đời. Bố của em đã đến gặp và đề nghị tôi nên làm gì đó để ‘tống khứ" đứa con của ông ta. Tôi đã vô cùng tức giận và đuổi người đàn ông nhẫn tâm ra ngoài. Không ai có quyền giết một đứa trẻ chỉ vì em bị dị dạng”.

Farzana Bari, một nhà hoạt động vì nhân quyền ở Pakistan, đã chỉ trích mạnh mẽ hành động tàn ác của ông bố này và đề nghị trừng phạt nghiêm khắc nếu như tội danh của hắn được thành lập. Vụ việc cũng phản ánh thực trạng định kiến xã hội đối với trẻ em bị dị dạng, đặc biệt là bé gái, ở Pakistan.
Chia sẻ