Con béo phì, lỗi tại... mẹ!
Nhiều bậc cha mẹ thường cho con ăn thật no, thật nhiều mới thấy yên tâm. Kì thực cách chăm sóc như vậy chưa chắc đã tốt mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của bé.
Bệnh béo phì có không có lợi cho sự phát triển thể chất, trí tuệ và tâm lí của trẻ em, gây tổn hại đến năng lực học tập làm việc, thể trạng, thậm chí còn rút ngắn tuổi thọ. Điều trị bệnh béo phì ở trẻ em không dễ vì các bé thiếu động lực giảm cân và phương pháp “ăn ít, vận động nhiều” rất khó duy trì trong thời gian dài. Vì thế phòng bệnh béo phì cho trẻ em là rất quan trọng và nên bắt đầu ngay từ ngay giai đoạn thai kì thì việc chữa trị trong giai đoạn sơ sinh, nhi đồng và độ tuổi thanh thiếu niên sẽ có hiệu quả cao hơn.
Phòng bệnh trong giai đoạn thai kì
Trong thời kì mang thai, bà bầu cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng nhưng không phải cứ nhiều dinh dưỡng là tốt. Nếu mẹ tăng cân quá nhanh sẽ làm trọng lượng em bé khi ra đời cũng lớn hơn, khiến khả năng mắc bệnh béo phì ngày cao hơn. Vì thế, để ngăn ngừa bệnh béo phì trong giai đoạn này, trước hết bà bầu phải thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kì để xem trọng lượng cơ thể có tăng ở mức hợp lí không.
Giai đoạn sơ sinh: Khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ
Giai đoạn nhi đồng, thanh thiếu niên: Chế độ ăn uống cân bằng, vận động cơ thể và thường xuyên kiểm tra cân nặng
Các chuyên gia y tế cho rằng hình thành thói quen ăn uống hợp lí và chế độ vận động phù hợp ngay từ khi còn nhỏ sẽ đem lại những lợi ích thiết thực về sức khỏe cho cả cuộc đời sau này.
Ngoài ra, tăng cường vận động cơ thể làm tiêu hao năng lượng là một phương pháp quan trọng để ngăn ngừa bệnh béo phì, không chỉ cho trẻ em mà còn cả người lớn. Ngay cả trong giai đoạn sơ sinh cũng không nên thường xuyên bế hay ôm bé trong tay mà nên giúp bé lật giở thân mình và làm một số động tác vận động phù hợp. Khi bé được 5 – 6 tháng tuổi bắt đầu tập cho bé tự ngồi, bò trên sàn, đứng bằng chân… Khi bé lớn hơn, khoảng từ 1 tuổi trở lên, bố mẹ phải khuyến khích bé tự đi, chạy, leo trèo, chơi trò chơi. Thời kì đi học phổ thông, mỗi ngày cần dành ra cho bé ít nhất 30 phút để vận động cơ thể.
Bên cạnh đó, phải định kì kiểm tra sức khỏe cho bé, nếu phát hiện cân nặng tăng nhanh bất thường thì phải chú ý quan tâm và điều chỉnh chế độ ăn thích hợp.