Colombia: Á hậu có "1-0-2" giật vương miện rồi bỏ đi ngay tại cuộc thi

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Người đẹp đăng quang ngôi vị “Nữ hoàng quốc gia Bambuco” đã bị cướp vương miện một cách trắng trợn ngay trên sân khấu.

Tại cuộc thi nhan sắc và múa dân gian thường niên ở Neiva, tỉnh Huila, nước Colombia, sau nhiều phần tranh tài các giám khảo đã đưa ra quyết định chọn cô Valentina Bonilla Neira là người đạt được danh hiệu cao quý “Nữ hoàng quốc gia Bambuco”. Với sắc đẹp và tài năng, cô sinh viên luật 20 tuổi vô cùng hạnh phúc khi trở thành người chiến thắng trong cuộc thi.

hoa1
Valentina Bonilla Neira chiến thắng và giành danh hiệu “Nữ hoàng quốc gia Bambuco”

Trong giờ phút vui mừng nhất của cuộc đời, Neira được đội vương miện trên sân khấu. Tuy nhiên một tình huống đáng xấu hổ đã xảy ra khiến giám khảo và tất cả khán giả đều ngỡ ngàng. Đó là việc cô Yeimy Lizeth Silvestre Gamez đến từ thủ đô Bogota, người về thứ nhì trong cuộc thi trắng trợn cướp vương miện trên đầu của Tân nữ hoàng.

hoa2
Cận cảnh Tân nữ hoàng bị người về thứ 2 cướp viên miệng ngay trên sân khấu

hoa3
Sau khi cướp được vương miện, cô Gamez đội ngay lên đầu của mình...

hoa4
rồi trả lại vương miện cho người chiến thắng và rời khỏi sân khấu một cách tức giận

Video quay lại cảnh tượng đáng xấu hổ tại cuộc thi nhan sắc và múa dân gian tại tỉnh Huila, Colombia

Sau khi cướp vương miện xong, Gamez đội ngay lên đầu mình. Cuối cùng, cô đội lại vương miện lên đầu Neira trước khi rời sân khấu. Mặc dù gặp phải tình huống trớ trêu trên sân khấu nhưng Tân nữ hoàng vẫn giữ nụ cười tươi, nhún vai và gửi một nụ hôn gió tới người cướp vương miện của cô.

Video quay lại cảnh tượng trên đã nhận được vô số lời bình luận. Trong đó, một người sử dụng mạng chia sẻ: “Đây là một bức tranh biếm họa và rất Colombia”.

hoa5
Nhan sắc của “Nữ hoàng quốc gia Bambuco” 2016

hoa6
Và nhan sắc của Gamez, người về thứ 2 đã trắng trợn cướp vương miện của người chiến thắng trên sân khấu.

Nguồn: Dailymail 

Chia sẻ