Vào tháng 7, UNICEF đã cảnh báo rằng thêm 6,7 triệu trẻ em dưới 5 tuổi có thể bị còi xương vào năm 2020 do COVID-19, 80% trong số đó đến từ khu vực châu Phi cận Sahara và Nam Á.
Nhiều người nghĩ rằng chỉ có người lớn mới bị suy nhược cơ thể. Nhưng thực tế, suy nhược cơ thể là tình trạng mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần...
Ban đầu, người mẹ không mấy chú ý, chỉ nghĩ con mình biết đi chậm hơn các bạn một chút. Tới khi cô giật mình nhận ra, vội vã đưa con đi khám thì mới sợ hãi với kết quả mà bác sĩ thông báo.
Có lẽ chị chẳng ngờ rằng, lần kiểm tra sức khỏe của con gái vào ngày hôm đó lại đảo lộn cuộc sống của chị.
Một số người cho rằng mỡ là thứ nguy hại đến sức khỏe và loại bỏ hoàn toàn ra khỏi khẩu phần ăn hàng ngày. Nhưng hành động đó chẳng khác nào đang đầu độc chính bản thân
Sau gần 1 tuần được chuyển đến Bệnh viện Nhi TW, bé gái 14 tháng tuổi người dân tộc Mông ở Lào Cai suy dinh dưỡng chỉ nặng 3,5 kg đã tăng 350gr và bắt đầu hồi sinh.
Rất nhiều loại thực phẩm giúp tăng cường sức khỏe mà bạn cứ ngỡ chúng vô tác dụng. Vỏ trứng cũng vậy.
Với một người mẹ nuôi con còi, nỗi lo lắng về cân nặng, sức khỏe của con có lẽ cũng không nặng nề bằng áp lực tâm lý từ những người xung quanh.
Lo lắng con còi cọc, nhiều bậc cha mẹ tìm mọi cách tẩm bổ cho con như ăn nhiều thịt cá, uống nhiều sữa, sử dụng yến sào, nhung hươu… từ sớm.
Gần đây, các mẹ truyền tay nhau, chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội phương pháp điều trị bệnh còi xương "thần diệu", thực hư việc này thế nào sẽ được BS Trí Đoàn đề cập trong bài viết dưới đây.