Có hiếu với mẹ như Càn Long - Hoắc Kiến Hoa: Giết thái y, thị tẩm phi tần để "dằn mặt" Thái hậu Chân Hoàn

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Đến cả mẹ nuôi như Hoàng Thái hậu Chân Hoàn, Càn Long - Hoắc Kiến Hoa cảm thấy không ưng bụng là tung chiêu "dằn mặt" ngay lập tức!

Khác với hình tượng Càn Long trẻ con, thâm tình trong Diên hi công lược, Càn Long (Hoắc Kiến Hoa) của Hậu cung Như Ý truyện là người cực kỳ tàn nhẫn, lạnh lùng và đa nghi. Vì ngai vàng của mình, Càn Long tính toán, sắp đặt mưu kế cho cả hậu cung. Tưởng rằng quan hệ giữa Càn Long với Hoàng Thái hậu Chân Hoàn (Ô Quân Mai) tốt đẹp, nhưng nào ngờ ấy chỉ là lời nói thoảng qua. Ở Như Ý truyện, Càn Long - Thái hậu lúc nào cũng dè chừng, thậm chí là sẵn sàng tung chiêu hiểm để kèn cựa quyền lực với nhau.

Hoằng Lịch - Càn Long không phải do Thái hậu sinh ra. Thế nên khi đã thuận lợi đăng cơ hoàng đế, Càn Long luôn nơm nớp trong lòng nỗi lo Thái hậu sẽ giành quyền lực với mình. Biết chuyện Thái hậu cố tình đưa Ý Hoan (Trần Hạo Vũ), Mai Tần (Hà Hoằng San), Khánh Quý Nhân (Lưu Mỹ Đồng) vào cung làm "con rối", Càn Long đã tương kế tựu kế, dằn mặt chính mẹ của mình.

Có hiếu với mẹ như Càn Long - Hoắc Kiến Hoa: Giết thái y, thị tẩm phi tần để dằn mặt Thái hậu Chân Hoàn  - Ảnh 1.

Hoàng Thái hậu Chân Hoàn - mẹ nuôi của Càn Long.

Đầu tiên, Càn Long cho Ý Hoan uống thuốc tránh thai sau mỗi lần thị tẩm. Tiếp đến, hoàng đế cứ giả vờ rằng yêu thương, chăm sóc Ý Hoan để Thái hậu lơ là. Đến khi Ý Hoan thực sự mang thai, Càn Long lại nghi ngờ Tề thái y - người trước giờ phụng chỉ chuẩn bị thuốc tránh thai cho Ý Hoan uống. Cho rằng Tề thái y theo phe Thái hậu và làm trái lệnh của mình nên Càn Long đã nổi trận lôi đình.

Có hiếu với mẹ như Càn Long - Hoắc Kiến Hoa: Giết thái y, thị tẩm phi tần để dằn mặt Thái hậu Chân Hoàn  - Ảnh 2.

Có hiếu với mẹ như Càn Long - Hoắc Kiến Hoa: Giết thái y, thị tẩm phi tần để dằn mặt Thái hậu Chân Hoàn  - Ảnh 3.

Khi Tề thái y nói rằng Ý Hoan đã có thai, nhìn gương mặt Càn Long có giống đang vui không nào?

Tiếp đến, trong chuyến tuần du Giang Nam, Càn Long cho người giết Tề thái y để dằn mặt Thái hậu. Chỉ đáng tiếc, việc Ý Hoan bỗng dưng có thai không phải do lỗi của Tề thái y. Chẳng qua là vì Như Ý biết chuyện về thuốc tránh thai nên đã âm thầm nhắc Ý Hoan đừng dùng nhiều thuốc. Càn Long giết nhầm Tề thái y mà vẫn cứ đinh ninh rằng mình làm đúng.

Sau khi Tề thái y bị giết, Thái hậu lại sắp xếp cho Mai Tần và Khánh Quý Nhân đàn hát trên sông khi cả hậu cung cùng dự tiệc. Trước mặt các phi tần, Thái hậu trách tội Như Ý rằng đã độc chiếm sự sủng ái của Càn Long. Nếu Như Ý muốn ngồi yên ở vị trí Hoàng hậu thì phải sắp xếp ổn thỏa chuyện thị tẩm, không thể để các phi tần khác chịu cảnh cô đơn gối chiếc được. Thậm chí, Thái hậu còn nặng lời chê trách Như Ý rằng đã sống với Càn Long lâu năm mà chưa thể mang thai.

Có hiếu với mẹ như Càn Long - Hoắc Kiến Hoa: Giết thái y, thị tẩm phi tần để dằn mặt Thái hậu Chân Hoàn  - Ảnh 4.

Có hiếu với mẹ như Càn Long - Hoắc Kiến Hoa: Giết thái y, thị tẩm phi tần để dằn mặt Thái hậu Chân Hoàn  - Ảnh 5.

Càn Long hạ sát Tề thái y chỉ vì muốn dằn mặt, gây hiềm khích với Thái hậu.

Quá giận dữ trước lời của Thái hậu, Càn Long lập tức sắc phong cho Vệ Yến Uyển từ Lệnh Tần lên thành Lệnh Phi. Sau đó, Càn Long đến thị tẩm Yến Uyển chứ không chọn Mai Tần - Khánh Quý Nhân như lời Thái hậu sắp xếp trước đó.

Có hiếu với mẹ như Càn Long - Hoắc Kiến Hoa: Giết thái y, thị tẩm phi tần để dằn mặt Thái hậu Chân Hoàn  - Ảnh 6.

Có hiếu với mẹ như Càn Long - Hoắc Kiến Hoa: Giết thái y, thị tẩm phi tần để dằn mặt Thái hậu Chân Hoàn  - Ảnh 7.

Có hiếu với mẹ như Càn Long - Hoắc Kiến Hoa: Giết thái y, thị tẩm phi tần để dằn mặt Thái hậu Chân Hoàn  - Ảnh 8.

Có hiếu với mẹ như Càn Long - Hoắc Kiến Hoa: Giết thái y, thị tẩm phi tần để dằn mặt Thái hậu Chân Hoàn  - Ảnh 9.

Giết Thái y đã đành, Càn Long còn thị tẩm và sắc phong phi tần tùy ý.

Khi Như Ý góp lời, Càn Long giải thích ngay là người làm thế chỉ để Thái hậu không can thiệp được vào chuyện hậu cung. Thị tẩm ai, sủng ái người nào là quyền của Càn Long, Thái hậu dẫu mang phận mẹ nhưng cũng không được "lấn át" Càn Long trong chuyện này. Vậy mới thấy, Càn Long rõ là vị vua "hiếu nghĩa" thế nào. Đến cả mẹ nuôi như Hoàng Thái hậu Chân Hoàn, Càn Long cảm thấy không ưng bụng là tung chiêu "dằn mặt" ngay lập tức!

Chia sẻ