Cô giáo Tày 'truyền lửa' cho học trò miền sơn cước

Đặng Chung ,
Chia sẻ

Không chỉ là giáo viên giỏi cấp tỉnh, cô Đoàn Thị Hải Yến còn là người “truyền lửa” cho đồng nghiệp, học trò vùng sâu, vùng xa.

Không chỉ là giáo viên giỏi cấp tỉnh, cô Đoàn Thị Hải Yến - Trường THPT Mỏ Trạng (huyện Yên Thế) là một trong 10 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen và biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022.

Ít ai biết rằng, cô giáo dạy giỏi cấp tỉnh Đoàn Thị Hải Yến từng đoạt giải Nhì môn Văn Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2000 và được tuyển thẳng vào Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên lại có tuổi thơ đầy gian khó. Sinh ra và lớn lên tại xã vùng cao của huyện miền núi Yên Thế, thời thơ ấu bố mẹ luôn công tác xa nhà, cô Đoàn Thị Hải Yến khi đó sống ở quê với ông bà, họ hàng cùng bạn bè, chủ yếu đều là người dân tộc thiểu số.

“Những buổi không đến trường, tôi cùng các bạn đồng trang lứa đi chăn trâu, lấy củi trên rừng phụ giúp gia đình. Trường học cách xa nhà vài cây số, xe đạp không có nên chúng tôi phải cuốc bộ. Đường tới trường nắng thì bụi, mưa thì sình lầy… Nói chung, để có con chữ, chúng tôi khá gian nan” - cô Hải Yến nhớ lại.

Theo lời nữ giáo viên giỏi, thời gian đó kinh tế khó khăn nên hết tiểu học, nhiều bạn bè đồng trang lứa phải nghỉ học do trường xa hay hoàn cảnh gia đình khó khăn và một phần suy nghĩ của cha mẹ cho rằng con mình chỉ cần biết chữ và tính tiền là đủ. Thế nhưng với nghị lực trong học tập, cô học trò Hải Yến đã thi đỗ trường chuyên và theo bố mẹ về phố huyện nuôi dưỡng ước mơ chinh phục tri thức.

Bước ngoặt quan trọng trên con đường học tập của cô nữ sinh dân tộc Tày là khi trở thành học sinh Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc. Học tập dưới mái trường khang trang, hiện đại cùng sự dạy dỗ của thầy, cô giáo, từ cô bé nhút nhát, rụt rè năm nào, Hải Yến dần trở nên tự tin, tự lập trong cuộc sống, tích cực học tập...

Không phụ công thầy cô, Hải Yến ngày đêm chăm chú, rèn luyện. Trái ngọt đã đến khi Hải Yến được vinh danh tại Kỳ thi học sinh giỏi các cấp. “Sau bao ngày đêm đèn sách, tôi vinh dự đoạt giải Nhì Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2000 môn Văn, đồng thời được tuyển thẳng vào Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Những điều mà trong mơ một cô bé người dân tộc thiểu số như tôi chưa bao giờ mơ đến. Chính các thầy, các cô Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc đã thắp lên trong tôi tình yêu đối với nghề bụi phấn...” - cô Hải Yến tâm sự.

Cô giáo Tày 'truyền lửa' cho học trò miền sơn cước - Ảnh 1.

Cô Đoàn Thị Hải Yến – Trường THPT Mỏ Trạng vui với học sinh nhà trường.

Năm 2004, sau khi tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, nữ cử nhân Hải Yến được Sở GD&ĐT Bắc Giang tiếp nhận và phân công về công tác trên chính quê hương mình - Trường THPT Mỏ Trạng. Đây cũng chính là mái trường có nhiệm vụ đào tạo học sinh là con em đồng bào các dân tộc vùng cao của huyện Yên Thế.

Những ngày đầu trên bục giảng, nhìn các em học sinh dân tộc, cô giáo trẻ Hải Yến như được gặp lại chính tuổi thơ của mình. Bởi lẽ, bản thân cô cũng là người dân tộc thiểu số được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất thân quen Mỏ Trạng. Nữ giáo viên thấu hiểu được những khó khăn cũng như khát khao được học tập của con em đồng bào nơi đây.

Khó khăn bao nhiêu, cô Hải Yến càng nhận thức được rằng nhiệm vụ của người giáo viên vùng cao nặng nề bấy nhiêu. Không chỉ nâng cao chất lượng giảng dạy, khơi dậy hứng thú học tập của học sinh với bộ môn Văn qua từng bài giảng, cô Hải Yến tích cực tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi Ngữ văn. Qua đó lan tỏa tình yêu, niềm say mê học tập cho học sinh.

Bồi dưỡng học sinh giỏi là một công việc chưa bao giờ dễ dàng với trường học vùng khó, nữ nhà giáo phải tự học hỏi, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Với học trò, theo cô Yến, các em phải lập kế hoạch chi tiết cho cả quá trình ôn luyện - từng bước bù đắp những thiếu hụt về kiến thức, yếu kém về kỹ năng. Cả giáo viên lẫn học sinh phải thường xuyên đọc sách để mở rộng kiến thức, học hỏi kỹ năng, nâng cao năng lực cảm thụ, diễn đạt, cách trình bày…

Sau bao tháng ngày nỗ lực của thầy trò, kết quả kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh của Trường THPT Mỏ Trạng có nhiều khởi sắc, từ không có giải đến có giải, từ đạt giải thấp đến đạt giải cao. Nhiều em đoạt giải Nhì, giải Ba cấp tỉnh và được tuyển thẳng vào đại học. Đặc biệt, trong danh sách học sinh giỏi có nhiều em là người dân tộc thiểu số.

Nói về đồng nghiệp của mình, thầy Vũ Đình Nghiệp - Hiệu trưởng Trường THPT Mỏ Trạng - đánh giá, cô Hải Yến tâm huyết yêu nghề, có nhiều thành tích cao trong công tác. “Cô Hải Yến là giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh, được đồng nghiệp và học sinh yêu mến. Nhà trường vinh dự, tự hào khi cô Hải Yến được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang khen thưởng điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022...” - thầy Nghiệp nhấn mạnh.

Chia sẻ