Cô giáo tấn công tình dục học sinh của mình ngay tại lớp học, trước đó còn đe dọa nếu nạn nhân từ chối sẽ bị đánh trượt

imacho,
Chia sẻ

Nữ giáo viên này đang bị cảnh sát cáo buộc tội tấn công tình dục.

Một cựu giáo viên ở Florida, Mỹ, đã bị cáo buộc tội tấn công tình dục một trong những học sinh của mình. Nạn nhân đã nói với cơ quan chức năng rằng anh đã bị cô giáo đe dọa nếu như không đồng ý quan hệ tình dục thì sẽ bị ả đánh trượt.

Cô giáo tấn công tình dục học sinh của mình ngay tại lớp học, trước đó còn đe dọa nếu nạn nhân từ chối sẽ bị đánh rớt - Ảnh 1.

Meghan Mary Rodriguez

Nữ giáo viên ấy tên là Meghan Mary Rodriguez, 37 tuổi, vừa bị bắt vào hôm 18/6 vừa qua. Theo đó, vào đầu tháng 3 vừa qua, cảnh sát quận Santa Rosa đã nhận được một tin báo nặc danh về việc Meghan đã quan hệ tình dục với một nam sinh 17 tuổi vào mùa hè năm ngoái. Thời điểm đó, Meghan là giáo viên của trường phổ thông Navarre. Ngày 28/5 vừa qua, ả ta đã nộp đơn xin nghỉ việc giữa lúc cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc.

Nạn nhân cho biết anh và cô giáo thường xuyên nhắn tin liên lạc. Dần dần, vào một thời điểm nào đó, những tin nhắn của cả hai bắt đầu có nội dung liên quan đến tình dục. Nam sinh này nói thêm rằng từ mùa hè năm ngoái, Meghan đã bắt đầu thực hiện những hành vi thân mật với anh ngay tại trường. Vụ tấn công tình dục xảy ra khi trong một dịp nam sinh đến phòng học để nói chuyện với cô giáo cho một bài thực hành hè.

Nam sinh khẳng định chuyện đó chỉ xảy ra đúng 1 lần và anh rất hối hận sau đó. Trước đó, Meghan đã đe dọa học sinh rằng nếu từ chối quan hệ tình dục, anh chàng sẽ bị đánh trượt.

Trong khi đó, Meghan nói với những người đứng đầu trường học rằng ả chỉ hôn chứ không hề quan hệ tình dục với học sinh của mình. Chưa rõ liệu Meghan có thuê luật sư giúp bào chữa tại tòa hay không. Phía cảnh sát quận Santa Rosa cũng giữ im lặng trước truyền thông.

(Nguồn: Oxygen) 

Chia sẻ