Học sinh không tự nhiên quậy phá, không nghe lời. Dù nguyên nhân là do vấn đề đơn giản từ bản thân trẻ hay từ gia đình, thầy cô đứng lớp thì biện pháp cần thiết vẫn nên xuất phát từ sự thông cảm và tình yêu thương.
"Việc người lớn lôi trẻ con ra để làm "vũ khí" tấn công (nếu có) là cực kỳ nguy hại. Sau này sẽ rất khó để dạy trẻ một cách đàng hoàng", chị Trang kết luận.
Bộ GD-ĐT đề nghị Sở GD-ĐT Hà Nội phối hợp với UBND huyện Quốc Oai chỉ đạo kiểm tra, xác minh thông tin vụ nữ giáo viên Trường Tiểu học Sài Sơn B tố bị nhà trường "trù dập" và có biện pháp giải quyết, không tạo ra bức xúc trong dư luận.