Có gì trên thực đơn bữa cuối trên tàu Titanic giá 2 tỉ?

Theo Tuổi trẻ,
Chia sẻ

Tờ thực đơn bữa trưa cuối cùng dành cho hành khách khoang hạng nhất trên tàu Titanic vừa được bán đấu giá với mức 88.000 USD (gần 2 tỉ đồng VN).

Có gì trên thực đơn bữa cuối trên tàu Titanic giá 2 tỉ?
Tờ thực đơn được bán với giá 88.000 USD - Ảnh: AFP

Theo The Straits Times ngày 2-10, tờ thực đơn này do một hành khách khoang hạng nhất giữ lại. Thực đơn in logo Công ty White Star Line, đề ngày 14-4-1912 gồm các món: sườn cừu nướng và bánh sữa trứng; thịt bò muối; khoai tây chiên; buffet cá, đùi heo và thịt bò; bánh meringue táo; phomát.


Theo Công ty đấu giá trực tuyến Lion Heart Autographs, người mua là một nhà sưu tập tư nhân và mức giá 88.000 USD người này đưa ra phù hợp với giá dự đoán ban đầu.

Đây được cho là một trong số 3-4 tờ thực đơn bữa trưa cuối cùng trên tàu Titanic còn sót lại cho đến nay. Người giữ nó là Abraham Lincoln Salomon, một trong các hành khách may mắn thoát chết trên chiếc xuồng cứu sinh toàn những người giàu.

Tàu Titanic chìm trên Đại Tây Dương ngày 15-4-1912 sau khi đụng phải băng trôi ngay trong chuyến đi đầu tiên từ Southampton, Anh tới New York, Mỹ. Đây là tàu biển lớn nhất, sang trọng nhất thời bấy giờ. Thảm họa đã cướp đi mạng sống của khoảng 1.500 người.

 

Chia sẻ