Cô gái nuốt chiếc thìa vào bụng khi uống nước chanh

Theo Tiền phong,
Chia sẻ

Do mải bán hàng khi uống nước chanh, chị H đã vô tình nuốt cả chiếc thìa cà phê bằng kim loại lọt vào bụng. Rất may nạn nhân đã kịp thời cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Tin từ Khoa Ngoại nhi, Cấp cứu bụng - Bệnh viện T.Ư Huế chiều 17/4 cho biết, cơ sở y tế này vừa lấy thành công dị vật kim loại là thìa cà phê từ ổ bụng của một cô gái 19 tuổi do vô tình nuốt phải.

Trước đó, nữ bệnh nhân Lê Thị Thu H (19 tuổi, trú tại huyện Đăkrông, tỉnh Quảng Trị) chuyển cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế với tình trạng bị mắc dị vật kim loại cỡ lớn ở vùng bụng, nếu không cứu chữa kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Nguyên nhân vụ việc do chị H mải bán hàng khi uống nước chanh đã đã nuốt luôn một chiếc thìa cà phê lọt thẳng vào đến ổ bụng. Tại Bệnh viện T.Ư Huế, sau khi thăm khám, theo dõi, bệnh nhân được nội soi từ đường miệng để gắp dị vật nhưng thất bại do dị vật lớn và nằm kẹt ở vị trí khó (đoạn D2 tá tràng).

Bệnh nhân H được ê kíp mổ thuộc Khoa Ngoại nhi - Cấp cứu bụng, gồm TS. Phan Hải Thanh, Th.s. Phạm Xuân Đông, bác sĩ gây mê Nguyễn Trung Hậu tiến hành nội soi ổ bụng để lấy dị vật. Các bác sĩ đã mở một lỗ nhỏ ở hang vị dạ dày, sau đó dùng dụng cụ nội soi lấy thành công dị vật từ đoạn D2 tá tràng.

Sau nội soi gắp dị vật ra khỏi cơ thể, đến nay, sức khỏe nữ bệnh nhân H đã ổn định, chờ xuất viện.

Chia sẻ