Cô gái có tên kỳ lạ đăng quang Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long

H.T,
Chia sẻ

Đêm chung kết cuộc thi Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long 2015 vừa kết thúc với chiến thắng xứng đáng của người đẹp Nguyễn Thị Lệ Nam Em.

Sau hơn 1 tháng tranh tài sôi nổi, cuộc thi Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long 2015 đã để lại nhiều dấu ấn và dư vị đẹp. Chiến thắng thuộc về cô sinh viên 19 tuổi đến từ Tiền Giang có cái tên kỳ lạ - Nguyễn Thị Lệ Nam Em. Với phần trả lời ứng xử xuất sắc trước câu hỏi: “Yếu tố nào thể hiện nét đẹp người phụ nữ vừa hiện đại vừa truyền thống”, Nam đã xuất sắc vượt qua 29 thí sinh vòng chung kết để giành chiếc vương miện danh giá. Bên cạnh sự lên ngôi đầy thuyết phục của Nguyễn Thị Lệ Nam Em, đêm chung kết thực sự đã trở thành đêm thăng hoa của nghệ thuật và nhan sắc. 

Nguyễn Thị Lệ Nam
Tân Hoa khôi sẽ nhận được phần thường là Vương miện Hoa khôi ĐBSCL và 300 triệu đồng. Ngoài ra, Nguyễn Thị Lệ Nam Em còn giành được danh hiệu Người đẹp tài năng.

Hoa khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long
Á khôi 1: Nguyễn Huỳnh Trúc Mai

Hoa khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long
Á khôi 2: Vương Thanh Tuyền

Hoa khôi ĐỒng Bằng Sông Cửu Long
Các người đẹp trong phần thi áo dài

Hoa khôi ĐỒng Bằng Sông Cửu Long

Hoa khôi ĐỒng Bằng Sông Cửu Long

Hoa khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long

Hoa khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long
Các thí sinh trong phần thi áo tắm

Hoa khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long
Ngày mai (28/6), các thí sinh đạt giải sẽ có chuyến đi từ thiện đầu tiên sau cuộc thi qua hoạt động thăm các gia đình khó khăn ở huyện Phong Điền và chăm sóc các cụ già neo đơn tại trại dưỡng lão Bình Thuỷ. 

Chia sẻ