Cô gái bị tấn công bất ngờ, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến hành vi đồi bại của kẻ lạ mặt

Thanh Tâm,
Chia sẻ

Sau khi bị tấn công và nhận ra mục đích của hung thủ, nạn nhân đã vô cùng hoảng loạn.

Vấn đề an ninh ở khu vực California (Mỹ) thời gian gần đây đã khiến nhiều người lo ngại khi những vụ tấn công ngày càng trở nên nghiêm trọng. Mới đây, một phụ nữ sinh sống tại thành phố Los Angeles đã suýt bị tấn công tình dục khi đi trên đường vào ban ngày.

Cô gái bị tấn công bất ngờ khi đang đi trên đường, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến hành vi đồi bại của kẻ lạ mặt - Ảnh 1.

Đoạn video cho thấy Rebecca đang di chuyển một mình trên đường

Theo đó, vụ tấn công xảy ra vào khoảng lúc 14h15 (giờ địa phương) trên con phố Village Market ở dãy nhà 140 Đại lộ Linden. Theo video ghi lại, vào thời điểm đó, nạn nhân tên Rebecca đang đi bộ một mình trên phố thì xuất hiện nghi phạm bám đuôi đằng sau. Sau khi tiến đến lại gần cô gái từ phía sau, kẻ này đã ngay lập tức đẩy cô ngã xuống đường và có hành vi tấn công tình dục cô. 

Từ đoạn phim giám sát bị lộ, người đàn ông này đi theo Rebecca với nụ cười quái đản, sau đó cởi quần. Giây tiếp theo, hắn đẩy Rebecca xuống đất và định tấn công tình dục cô. May mắn thay người đàn ông ngồi trên băng ghế ở vỉa hè đã ngay lập tức đứng lên can thiệp và khiến kẻ lạ mặt phải quay người bỏ chạy.

Cô gái bị tấn công bất ngờ khi đang đi trên đường, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến hành vi đồi bại của kẻ lạ mặt - Ảnh 3.

Người đàn ông ngồi gần đó đã kịp thời ngăn chặn vụ việc khiến nghi phạm bỏ chạy

Sau khi vụ việc được báo cáo lại cho cơ quan chức năng, cảnh sát đã xác định danh tính nghi phạm là Miguel Avila (30 tuổi). Hiện tại, hắn đã bị bắt giữ vì tội xâm hại tình dục và buộc phải trả số tiền bảo lãnh 1.000 USD (24 triệu đồng).

Cô gái bị tấn công bất ngờ khi đang đi trên đường, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến hành vi đồi bại của kẻ lạ mặt - Ảnh 4.

Bức ảnh ghi lại khuôn mặt của nghi pham tấn công tình dục

Rebecca sau đó nói với giới truyền thông rằng cô làm việc ở một tiệm làm tóc gần đó và đang chuẩn bị ăn trưa vào thời điểm xảy ra sự việc. Sau khi trải qua vụ việc kinh hoàng, Rebecca đã quyết định sẽ đeo thiết bị tự vệ khi ra ngoài và tham gia một khóa học tự vệ để bảo vệ bản thân.

Nguồn: ET Today

Chia sẻ