“Cô dâu Philippines” của Vietnam Idol và những bí mật không ngờ bên chồng hơn 18 tuổi

Shindo,
Chia sẻ

Là bạn thân của Uyên Linh, ca hát để kiếm tiền nuôi bố mẹ hay cưới chồng hơn 18 tuổi, đó là những bí mật không ngờ của Janice Phương, ứng viên sáng giá cho chức Quán quân “Vietnam Idol”.

Chỉ còn 1 đêm thi nữa, ngôi vị Quán quân của Thần tượng âm nhạc Việt NamVietnam Idol 2016 sẽ được xác định. Đến thời điểm hiện tại, cán cân bình chọn của 2 thí sinh Janice Phương và Việt Thắng gần như ngang ngửa. Nếu Việt Thắng gây ấn tượng bởi sự trẻ trung, năng động thì cô gái đến từ Philippines – Janice Phương lại chiếm cảm tình bởi giọng hát đầy nội lực. Tuy không phải là người Việt Nam nhưng với những cố gắng, nỗ lực của mình, Janice Phương ngày một chứng tỏ cô xứng đáng được có mặt trong đêm trao giải cuối cùng của Thần tượng âm nhạc năm nay.

Gặp Janice Phương trong hậu trường buổi tổng duyệt trước đêm Gala cuối cùng, cô gái 28 tuổi không ngại chia sẻ những buồn vui đã trải qua ở hành trình chinh phục đỉnh cao âm nhạc. Miệng không ngừng cười nói nhưng đến khi chạm vào những câu hỏi liên quan đến gia đình, Janice Phương có phần chững lại... 

janice phương vietnam idol 4

janice phương vietnam idol 5
Janice Phương luyện tập trước Gala trao giải của "Vietnam Idol 2016"

Janice Phương hạnh phúc khi được người thân, bạn bè chào đón ở Hà Nội

Tôi xem mình là người Việt Nam!

Cảm xúc của Janice Phương như thế nào khi là 1 trong 2 thí sinh có mặt ở đêm Gala trao giải cuối cùng của Vietnam Idol năm nay?

Có vui mà cũng có buồn. Vui vì mình là 1 trong 2 người có thể giành được ngôi Quán quân. Janice từng nghĩ chắc mình thi chỉ chừng được tới Top 8 hay Top 7 gì đó thôi, ai ngờ may mắn đi thẳng vào Chung kết. Lúc giám đốc âm nhạc là anh Huy Tuấn khẳng định lại với Janice là “Em được vào Chung kết rồi đấy”, Janice vẫn cứ thấy nó kỳ kỳ, chưa quen lắm. Không ngờ mình được vậy luôn.

Vui vậy thôi chứ cũng buồn, vì chỉ còn 1 đêm nữa thì sẽ xong hết, không còn thi cử, không còn tập nhạc, cũng không còn lên sân khấu trực tiếp mỗi tuần nữa. Sắp chia tay với Việt Thắng cũng như các anh trong ban nhạc, các chị ở ekip sản xuất, đạo diễn, giám đốc âm nhạc, Janice thấy không quen. Chắc thi xong rồi thì mình sẽ nhớ lắm.

janice phương vietnam idol 10

janice phương vietnam idol 11
Janice Phương đã sẵn sàng đón nhận kết quả của chặng đua cuối cùng này

Vietnam Idol: Janice Phương trình diễn ca khúc "Đừng yêu"

Nhiều ý kiến cho rằng việc Janice Phương là người Philippines nhưng lại tham gia Vietnam Idol là chuyện hiếm xảy ra. Vì thế nên khả năng Janice Phương đoạt Quán quân cũng khó, chị nghĩ sao?

Janice kể chuyện này, hồi đó Janice ở với gia đình chồng ngoài Hà Nội. Lúc Vietnam Idol casting thì Janice có hay tin. Xong Janice nhờ chồng đi hỏi thăm và đăng ký hộ. Chồng Janice nhất mực không chịu, ảnh nói: “Em là người nước ngoài, làm sao thi chương trình âm nhạc tìm kiếm tài năng của Việt Nam được”. Nhưng mà tự dưng Janice không nghe, Janice cứ làm nũng, bắt ảnh phải đăng ký cho bằng được. Vì thương Janice nên chồng có tới hỏi thông tin thì được báo lại là người nước ngoài cũng có quyền đăng ký thi. Thế rồi Janice cứ vậy mà thi thôi.

Vietnam Idol: Janice Phương trình diễn ca khúc "Một mình"

Janice tới Việt Nam lần đầu vào năm 2009, ở đây cũng được gần 7 năm rồi. Janice đã cưới chồng là người Việt, Janice cũng tự xem mình là người Việt luôn. Có điều kỳ lạ là lúc xuống máy bay lần đầu tại Việt Nam, Janice đã có cảm giác rất thân quen, cứ như đây là mảnh đất sẽ gắn bó với mình cả đời vậy. Dù Janice nói tiếng Việt chưa giỏi lắm nhưng Janice hứa là sẽ cố gắng nhiều hơn. Nhất là khi hát thì phải rõ lời.

janice phương vietnam idol 14
Cô gái 28 tuổi chia sẻ rằng đã lấy chồng Việt thì cũng xem mình như người Việt

Vietnam Idol: Janice Phương trình diễn ca khúc "Earth song"

Nếu đặt Việt Thắng và Janice lên bàn cân thì sẽ thấy sự khác biệt. So với Việt Thắng, Janice có phần già dặn và thiên về học thuật, chuyên môn hơn. Chị có lo ngại sẽ kén khán giả?

Thắng là anh chàng rất vui tính. Giữa Thắng với Janice không có sự hơn thua hay gì hết. Còn nhớ lúc mới vào chương trình, Janice là người đầu tiên nói chuyện với Thắng, mà Thắng cũng là người đầu tiên nói chuyện cùng Janice luôn. 2 đứa xem nhau như chị em, vui vẻ và hoà đồng. Thắng có sự trẻ trung, vui nhộn nên được nhiều khán giả thích. Bản thân Janice cũng thích Thắng nữa.

Nhưng Janice nghĩ, nếu nói Janice chuyên môn, học thuật quá thì cũng chưa đúng. Janice cũng tự thấy mình có 1 chút tính giải trí, tuy chưa nhiều và chưa vui như Thắng nhưng Janice sẽ cố gắng thay đổi bản thân hơn. Janice thích được hát và đứng trên sân khấu. Chỉ cần vậy là đủ rồi, còn chuyện khán giả ý kiến này kia thì Janice không thể quyết định được. Nhưng, Janice sẽ tôn trọng mọi người!

Vietnam Idol: Janice Phương trình diễn ca khúc "Burnin' up"

Tôi may mắn có mẹ chồng thương như con ruột!

Janice Phương đã nói nhiều về nhạc công Minh Khuê - người chồng hơn 18 tuổi của mình. Là người cùng hoạt động nghệ thuật, chắc chồng đã động viên tinh thần Janice nhiều lắm?

Janice sinh năm 1988, chồng Janice sinh năm 1970, anh lớn hơn Janice nhiều tuổi. Nhưng 2 người có sự đồng điệu, thân thiết. Năm 2009, Janice nghe theo 1 người bạn, từ Philippines đến Việt Nam để lập nghiệp. Janice thích hát lắm, mà ở quê nhà thì điều kiện công việc lại không được thuận lợi. Lúc tới Hà Nội, Janice xin hát cho một quán bar, tại đây Janice đã gặp anh Minh Khuê. Anh là nhạc công chơi trong ban nhạc ở đây.

janice phương vietnam idol 6

janice phương vietnam idol 7
Janice Phương và chồng - nhạc công Minh Khuê

Lúc đầu, thực sự là Janice không thích anh lắm, không phải vì anh nhiều tuổi hơn mình, do thiện cảm ban đầu chẳng có thôi. Nhưng về sau, tiếp xúc dần dần, anh Minh Khuê chỉ cho Janice nhiều thứ, rồi mới nảy sinh tình cảm. Đến khoảng năm 2014 thì Janice và anh cưới nhau. Vì đã quen biết và ở bên nhau trong 1 thời gian dài nên 2 người rất hiểu đối phương. Anh luôn là nguồn động lực giúp Janice vững tin theo đuổi đam mê của mình. Nếu không có anh đứng sau hỗ trợ thì chắc chắn Janice đã chẳng thể đứng trên sân khấu Vietnam Idol.

Rời Hà Nội để vào TP.HCM tham gia Vietnam Idol suốt 1 thời gian dài, có bao giờ Janice nhớ chồng mà muốn bỏ về chưa?

Nhớ chồng, nhớ bố mẹ chồng, nhớ Hà Nội thì có chứ. Nhiều lúc cũng buồn lắm. Nhưng mà may mắn cái là chồng cũng hoạt động nghệ thuật nên hiểu cho Janice lắm. Chồng Janice hay bay từ Hà Nội vào Sài Gòn thăm Janice. Janice hát tiếng Anh thì thôi, chứ tuần nào hát tiếng Việt là anh lại có mặt. Mỗi lần vào, anh đều chỉnh sửa từng câu, từng chữ cho Janice. Lời tiếng Việt nào Janice chưa hiểu thì anh giải thích, anh cắt nghĩa tận tình. Có chồng ủng hộ, chiều chuộng, Janice cũng thấy tự tin hơn.

janice phương vietnam idol 8

janice phương vietnam idol 9
Chồng thường xuyên bay từ Hà Nội vào TP.HCM để thăm Janice Phương trong thời gian cô tham gia "Vietnam Idol"

Janice Phương và chồng có thường xuyên về Philippines thăm gia đình không?

Có thời gian và có điều kiện thì Janice đều về. Dự định là thi xong Vietnam Idol thì vợ chồng sẽ đi Philippines. Thật ra, chuyện Janice đến Việt Nam cũng là chuyện rất tình cờ. Ngày đó, Janice thích hát lắm, học hết cấp 3 là Janice quyết tâm đi hát. Nhưng nhà không có điều kiện, con đường theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp chẳng được như mọi người. Có lần Janice nhớ là hát thật to ở trong nhà, hàng xóm họ thấy ồn quá đã ném đá vào nhà của Janice. Đấy là kỷ niệm nhớ đời luôn.

Đến năm 2009, được 1 người bạn rủ rê, Janice sang Việt Nam với tâm thế đi hát để kiếm tiền gửi về cho gia đình. May mắn được mọi người giúp đỡ nên Janice cũng có 1 số tiền nho nhỏ gửi ba mẹ hằng tháng. Bố mẹ Janice thì đã lớn tuổi, em gái Janice sang Macau làm giúp việc nhà, chi phí sinh hoạt hằng tháng cũng xem như 1 nỗi lo.

Janice không thể ở yên 1 chỗ mà không làm gì cho bố mẹ được. Vậy nên khi rời Philippines sang Việt Nam, Janice như “đánh liều”, kiểu là “tới đâu hay tới đó”. Đến giờ mọi chuyện ổn hơn, Janice và chồng có thể chia sẻ gánh nặng kinh tế. Chuyện đi lại giữa Việt Nam – Philippines để chăm sóc 2 gia đình không còn khó khăn như trước nữa.

janice phương vietnam idol 3

janice phương vietnam idol 12
Janice Phương và mẹ chồng

Sau khi lấy chồng và làm dâu, Janice vẫn giữ nguyên việc gửi tiền về cho gia đình hằng tháng chứ?

Tất nhiên là như vậy rồi. Đó là chuyện 1 đứa con nên làm cho bố mẹ mình. Chồng Janice rất cảm thông và thương vợ. Anh không bao giờ phiền lòng về chuyện này hết!

Vậy còn bố mẹ chồng thì sao? Cuộc sống làm dâu nơi đất khách quê người có bao giờ gây khó khăn cho Janice Phương?

Bố mẹ chồng Janice cũng biết chuyện này. May mắn là bố mẹ rất thương Janice, hiểu chuyện và luôn nhắc nhở Janice phải sống như thế nào cho tốt nhất. Vợ chồng Janice vẫn đang sống chung với bố mẹ chồng. Janice chưa bao giờ thấy buồn vì làm dâu ở Việt Nam hết. Vì bố mẹ chồng cực kỳ tốt. Janice ngoài hát ra thì không biết nhiều về nữ công gia chánh. Mẹ chồng phụ giúp Janice rất nhiều. Lúc Janice đi thi Vietnam Idol, bố mẹ chồng là những người ủng hộ chỉ xếp sau chồng thôi. Lúc mới cưới, Janice cũng lo lắm, sợ mình làm dâu không được. Nhưng sống lâu thành quen, giờ mọi thứ cái gì cũng tốt. Chỉ có điều Janice và chồng chưa có em bé thôi (Cười).

janice phương vietnam idol 13

Mối quan hệ giữa Janice Phương và Uyên Linh là như thế nào?

Janice và Uyên Linh là bạn bè thân thiết. Lúc Uyên Linh làm Quán quân Vietnam Idol thì Janice đã rất thích cô ấy rồi. Có 1 lần Uyên Linh ra Hà Nội hát và gặp Janice trong hậu trường. Thấy Janice đang ngồi 1 mình, Uyên Linh có ngồi cạnh và hỏi chuyện. Qua vài câu, Uyên Linh và Janice đã thấy hợp ý. Điều kỳ lạ là Uyên Linh chủ động làm quen, chủ động hẹn Janice đi cà phê để nói nhiều hơn. Janice không thể ngờ được 1 ca sĩ nổi tiếng như Uyên Linh lại thân thiện và dễ thương đến vậy.

Mỗi lần Uyên Linh ra Hà Nội đều gọi Janice ra gặp mặt. Kiểu như là hợp tính. Những chuyện gì Janice nói với Uyên Linh, Uyên Linh sẽ giữ bí mật. Ngược lại, những chuyện Uyên Linh nói với Janice thì Janice cũng giữ bí mật luôn. Janice nghĩ là sự đồng cảm xuất phát từ 2 người phụ nữ đều say mê âm nhạc!

janice phương vietnam idol 1

janice phương vietnam idol 2
Janice Phương chia sẻ cô rất được bố mẹ chồng yêu thương

Janice Phương có bao giờ nghĩ là lý do gì mà Uyên Linh lại thân thiết với mình chưa?

Có thể vì Janice là người nước ngoài, Janice có suy nghĩ đơn giản, tính cách lại hơi thoải mái và vui vẻ. Thêm nữa là cả Janice lẫn Uyên Linh đều rất yêu âm nhạc, cứ lên sân khấu là gần như quên hết tất cả, không còn nhớ bất cứ chuyện gì. Trong mắt Janice, Uyên Linh là người phụ nữ thông minh, cá tính, hòa đồng nhưng cũng cực kỳ sắc sảo. Lần đầu nghe Uyên Linh hát live, Janice đã không khỏi ngạc nhiên vì cô ấy có chất giọng cực kỳ hay. Uyên Linh là người bạn rất tốt và đáng tôn trọng của Janice!

Xin cám ơn Janice Phương vì đã dành thời gian trò chuyện!

Chia sẻ