Cô dâu chú rể 'ướt như chuột' trong hôn lễ và những điều cần biết nếu muốn làm đám cưới ngoài trời

An Thanh,
Chia sẻ

Chọn địa điểm ở khách sạn, homestay hay đơn giản là ở sân nhà để tổ chức hôn lễ ngoài trời đây?

Đối với nhiều người, việc lựa chọn địa điểm tổ chức hôn lễ thực sự khiến người ta phải mất ngủ. Làm đám cưới trong nhà thì có chừng đó địa điểm tổ chức, đám cưới ngoài trời còn phải nghiên cứu kỹ càng hơn nữa bởi nó có nhiều vấn đề xảy ra.

Có rất nhiều yếu tố cần xem xét khi làm đám cưới ngoài trời.

Cách đây một thời gian câu chuyện về đám cưới của một cặp đôi được chia sẻ trên tài khoản Yiyi Wedding Planner của mạng xã hội Zhihu (Trung Quốc).

Theo đó, cô dâu chú rể đã làm đám cưới ngoài trời nhưng đúng ngày có mưa.

Bầu trời âm u, cảnh sắc cũng khó để trở nên nổi bật được. Cô dâu chú rể đã phải trang bị cả ô trong suốt cho khách mời dự hôn lễ. Họ thậm chí còn tháo cả giày guốc vì trời mưa nặng hạt.

Cô dâu chú rể và dàn phù dâu phù rể đều bị ướt vì đám cưới vào ngày mưa.

Đến cuối cùng, cô dâu chú rể và dàn phù dâu phù rể đều bị ướt, váy cưới lấm bẩn, tóc tai cũng bù xù không còn giữ nguyên nếp như ban đầu. Tuy nhiên, họ vẫn có những kỷ niệm tuyệt đẹp.

Thế mới nói, lựa chọn địa điểm tổ chức cũng như thời gian tổ chức và những công tác "đề phòng" cho một đám cưới ngoài trời là điều vô cùng quan trọng.

Nên chọn địa điểm tổ chức tiệc cưới ngoài trời như thế nào?

1. Lựa chọn theo sở thích riêng của vợ chồng

Trước hết, chúng ta nên tôn trọng phong cách riêng mà hai nhân vật chính thích nhất. Kết hôn là sự kiện trọng đại cả đời, đương nhiên cô dâu chú rể sẽ lựa chọn nơi mà họ ao ước hoặc họ cảm thấy ưng mắt nhất.

Hiện nay, dù ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Lạt... hay bất cứ tỉnh thành nào thì cũng đều có những khách sạn, resort hay khu du lịch, homestay với bãi cỏ ngoài trời rộng để các cặp đôi thoải mái lựa chọn.

Ngoài ra, chúng ta còn có thể nghĩ đến các địa điểm ngoài trời tự nhiên, không thuộc sở hữu của khách sạn, homestay... để tiết kiệm chi phí.

Cô dâu chú rể "ướt như chuột" trong hôn lễ và những điều cần biết nếu muốn làm đám cưới ngoài trời hoàn hảo nhất - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

2. Xác định chủ đề đám cưới

Chọn chủ đề đám cưới theo phong cách yêu thích của bạn. Chẳng hạn như các chủ đề: "Văn học nghệ thuật", "cảm xúc hoài cổ" hay đơn giản là "hoa cỏ mùa xuân"... Sau khi chọn được chủ đề để tổ chức, phạm vi địa điểm để lựa chọn sẽ được thu hẹp, giúp cô dâu chú rể dễ dàng rút gọn các phương án.

3. Ước lượng số lượng người và quy mô tiệc cưới

Sau khi xác định được chủ đề tiệc cưới chính là lúc ước lượng số khách mời. Sau khi có số lượng khách thì bạn mới xác định được quy mô tiệc cưới, số lượng bàn để chọn địa điểm phù hợp hơn.

4. Ngân sách có thể chi ra

Cặp đôi phải tự lập ngân sách cho các khoản chi của mình. Việc lựa chọn địa điểm theo túi tiền vô cùng quan trọng. Điều cần để ý nhất cho một đám cưới là không khí, sự phù hợp chứ không phải là giá cả cao.

Cô dâu chú rể "ướt như chuột" trong hôn lễ và những điều cần biết nếu muốn làm đám cưới ngoài trời hoàn hảo nhất - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

5. Chốt địa điểm

Sau khi đã nắm được chính xác những điều trên, bạn hãy xác định địa điểm tổ chức tiệc cưới của mình. Trước đó bạn cũng cân nhắc khoảng cách, có tiện khi di chuyển hay không và có khu vực "dự bị" nếu chẳng may thời tiết chuyển xấu hay không.

Các biện pháp cần nghĩ đến đối với hôn lễ ngoài trời

Đã chọn làm đám cưới ngoài trời thì đương nhiên cũng có một số điều cần lưu ý nhất định mà cô dâu chú rể không nên bỏ qua. Nếu như chúng ta lựa chọn địa điểm tại khách sạn, resort thì sẽ có sự hỗ trợ lớn từ nhân viên ở đây. Còn nếu không thì hãy lên kế hoạch thật kỹ với bên tổ chức đám cưới để các sai sót không xảy đến. Những điều cần lưu ý với hôn lễ bãi cỏ ngoài trời như sau:

1. Biết cách chọn mùa cưới

Mùa xuân và mùa thu có lẽ là thời điểm thích hợp nhất để tổ chức tiệc cưới ngoài trời vì thời tiết và khí hậu sẽ rất thích hợp, không có quá nhiều thứ phải cân nhắc. Với hôn lễ ngoài trời vào mùa hè và mùa đông thì phạm vi các vấn đề cần để ý, xem xét sẽ rộng hơn và khó chu toàn hơn nữa.

2. Chú ý yếu tố thời tiết

Thời tiết là yếu tố rất đáng cân nhắc khi làm đám cưới ngoài trời. Kể cả mùa xuân và mùa thu thời tiết khá đẹp nhưng chúng ta cũng không thể nào lường được một cơn mưa bất chợt có thể ập đến bất cứ lúc nào. Bởi vậy cần có phương án dự phòng trước. Ví dụ như địa điểm cưới nên có phòng sự kiện, nhà ăn để kịp thời di chuyển nếu mưa to hoặc chuẩn bị sẵn ô nếu mưa phùn hoặc có nắng gắt.

Cô dâu chú rể "ướt như chuột" trong hôn lễ và những điều cần biết nếu muốn làm đám cưới ngoài trời hoàn hảo nhất - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

3. Chuẩn bị thức ăn

Khi làm đám cưới ngoài trời, nhiều cô dâu chú rể chọn tổ chức tiệc buffet. Chúng ta cũng cần cẩn trọng trong khâu xử lý thức ăn tránh để thức ăn bị ôi thiu, nhiễm khuẩn.

Đồng thời, bàn ghế hay đồ dùng, ly uống nước, cốc chén cũng cần dùng màng bọc thực phẩm bọc kín trước khi đến giờ tổ chức.

4. Trang phục

Bạn cũng nên chú ý đến việc lựa chọn váy cưới cho đám cưới ngoài trời. Tốt nhất nên chọn váy nhẹ nhàng để không gây rắc rối khi di chuyển. Ngoài ra giày cưới cũng nên chọn giày thấp hoặc đế bằng để tránh tình trạng vấp ngã.

Chia sẻ