"Cô bé xinh như búp bê" bị loại khỏi Vietnam Idol Kids vì phần thi gây tranh cãi

Leslie Salmon - Ảnh: Leon Trần,
Chia sẻ

Đêm Gala 4 Vietnam Idol Kids, Khánh Linh đã phải dừng bước, trong khi Văn Cường lại nhận được nhiều lời khen ngợi khi thể hiện thành công ca khúc "Sa mưa giông".

Đêm Gala 4 Vietnam Idol Kids - Thần tượng âm nhạc nhí đã kết thúc phát sóng với nhiều tiết mục bất ngờ. Trong tuần này, Top 7 được chia thành 3 đội lẻ 1 để tập luyện cùng ba vị giám khảo. Tóc Tiên cùng Bảo Trân, Thùy Anh thành lập đội "3D", Isaac với Thiên Tùng và Gia Khiêm trở thành đội "Soái ca" và Văn Mai Hương cùng Jayden, Khánh Linh tự lấy tên đội "Mũm mĩm". Riêng Hồ Văn Cường sẽ có cơ hội được tập luyện cùng với Tóc Tiên, Văn Mai Hương lẫn Isaac. Chủ đề đêm Gala 4 là Thử thách, các tài năng nhí sẽ phải bước ra khỏi vòng an toàn và thể hiện những ca khúc tưởng chừng như "ngoài tầm với" của mình.

gala 4 vietnam idol kids
Isaac - Tóc Tiên - Văn Mai Hương

gala 4 vietnam idol kids
MC Thảo My

Tuần này, Vietnam Idol Kids lại phải chia tay trong nước mắt với "cô bé búp bê" Khánh Linh từng khiến Isaac... nhầm lẫn giới tính. Ở tiết mục thứ 3, Khánh Linh mang đến tiết mục ngọt ngào và hồn nhiên với ca khúc Thằng cuội. Phần trình diễn của cô bé đã gây tranh cãi, bởi trong khi Isaac khen ngợi Khánh Linh có cột hơi chắc và lấy lại phong độ, thì Văn Mai Hương và Tóc Tiên lại cho rằng nàng "búp bê" có cao độ không ổn định và chênh phô ở nhiều đoạn. Tuy vậy, Văn Mai Hương trấn an: "Đây là một ca khúc khó, người lớn hát còn chênh phô nên con không cần phải lo quá". Sau đó, Isaac đã nói rõ hơn quan điểm của mình khi khen ngợi Khánh Linh: "Chú không nói là tốt nhất, nhưng so với những tuần trước, con đã hoàn thiện hơn".

gala 4 vietnam idol kids

gala 4 vietnam idol kids

Gala 4 Vietnam Idol Kids: Khánh Linh - Thằng Cuội

Song, vì có số lượt bình chọn thấp nên Khánh Linh đã phải ra về khi rơi vào top nguy hiểm cùng Thùy Anh.

gala 4 vietnam idol kids
Khánh Linh ra về trong tiếc nuối.

Bên cạnh đó, nổi bật nhất đêm tiếp tục là phần trình diễn của cậu bé nghèo hát đám cưới Hồ Văn Cường. Em gây xúc động với ca khúc Sa mưa giông thuộc dòng nhạc dân ca sở trường. Kết thúc phần thi của Văn Cường, Văn Mai Hương đã chia sẻ rằng điều cô yêu thích nhất ở Vietnam Idol Kids là các thí sinh được thể hiện tài năng dựa trên nền tảng đam mê và sự yêu thích, cũng như Văn Cường có thể tỏa sáng chỉ bằng dòng nhạc dân ca chứ không cần đổi mới như các thí sinh khác. 

gala 4 vietnam idol kids

gala 4 vietnam idol kids

Vị giám khảo khó tính cho biết thêm: "Mọi người chỉ mới thấy khía cạnh của Văn Cường là hát dân ca, em còn hát được cải lương và nhiều thể loại khác... Thật sự bọn cô ngồi đây nghe con hát nẫu hết cả ruột. Tuần nào cũng như tuần nào. Chỉ cần giọng con vang lên là bản thân cô gạt qua mọi thứ, những lỗi sai dù to, dù nhỏ của con, cô sẵn sàng gạt bỏ hết. Bởi giọng hát của con chứa đựng nỗi buồn len lói vào trong tim cô". Bên cạnh đó, Văn Mai Hương hy vọng Văn Cường sẽ nỗ lực hơn nữa để khán giả ủng hộ cậu bé vì giọng hát chứ không phải vì hoàn cảnh nghèo khó.

gala 4 vietnam idol kids

Tiếp đến, Tóc Tiên đã gây bất ngờ khi thực hiện đúng lời yêu cầu của Văn Cường là "xin được chê bai, chỉ lỗi để ngày càng tiến bộ". Giọng ca Ngày mai chia sẻ: "Cường ơi, con muốn cô chê con đúng không? Lúc nãy, nửa đoạn đầu con làm đúng những gì mình tập với nhau, nhưng có lẽ phần sau do con hồi hộp... Rõ ràng là với thử thách này, con có để lộ ra nhược điểm về cách lấy hơi. Đối với dòng nhạc dân ca, cột hơi là cực kì quan trọng. Nếu mình lấy thiếu hơi thì sẽ bị phô ở những nốt cuối. Con đã mắc phải lỗi đó! Cô mong những gì cô chú đã hướng dẫn con, con sẽ vận dụng nó để thể hiện tốt hơn ở vòng sau".

Cuối cùng, Isaac đã gọi Văn Cường là "viên ngọc thô đang được mài dũa", đồng thời bày tỏ mong muốn dù có tiến bộ tới đâu, Văn Cường vẫn sẽ giữ lại cảm xúc mộc mạc nhất của mình. Kết quả chung cuộc, dù mắc lỗi nhưng Văn Cường lại một lần nữa thắng tuyệt đối với tỉ số bình chọn là 86,14%, bỏ xa thí sinh về nhì là "cô bé bánh rán" Bảo Trân với 44,12%. 

Gala 4 Vietnam Idol Kids: "Sa mưa giông" - Hồ Văn Cường

gala 4 vietnam idol kids

gala 4 vietnam idol kids
Trước đó, Thiên Tùng mở màn với liên khúc của "Ông hoàng nhạc Pop" Michael Jackson. Bản thân Isaac cũng tự nhận đây là một thử thách không hề dễ dàng bởi cậu bé vừa phải tập hát vừa phải tập vũ đạo, song kết thúc tiết mục, vị giám khảo đã phấn khích đứng lên trên ghế nóng: "Con ơi, chú phải đứng lên vì máu dồn lên tới não con ơi!". Ngoài ra, Văn Mai Hương cũng chia sẻ: "Con phải tự thấy tự hào đi vì nếu không phải Thiên Tùng thì không thí sinh nào có thể làm được điều này". 

Gala 4 Vietnam Idol Kids: Thiên Tùng - Beat It và They don't care about us

gala 4 vietnam idol kids

gala 4 vietnam idol kids
Nối tiếp Thiên Tùng, Jayden trổ tài chơi đàn piano dạo đầu cho ca khúc "Hallelujah" - một nhạc phẩm kinh điển mà Văn Mai Hương muốn cậu bé thiên tài thể hiện. Tóc Tiên cho hay ở những tuần trước, cô đã ấn tượng với Jayden nhưng cậu bé tiếp tục làm cô ấn tượng và ngạc nhiên hơn nữa vì "quá nghệ sĩ". Isaac cũng gửi lời khen ngợi đến Văn Mai Hương vì chọn bài quá khéo, trong khi giám khảo kèm Jayden suốt tuần qua xúc động nói: "Chị chỉ giúp em tinh tế, sắc nết và để Jayden biết một bài hát có bố cục rõ ràng từ A, B đến C. Dù chị muốn Jayden phải hơn nữa, nhưng với một tâm hồn nghệ sĩ như vậy, một tài năng như vậy thì hôm nay đã quá tuyệt vời rồi". 

Gala 4 Vietnam Idol Kids: Jayden - Hallelujah

gala 4 vietnam idol kids

gala 4 vietnam idol kids
Ở tiết mục thứ 3, Gia Khiêm biến tấu ca khúc "Bay" theo phong cách mới, đầu trầm bổng, chốt "xập xình". Kế hoạch của Isaac là làm cho Gia Khiêm tỏa sáng trên sân khấu theo từng cung bậc cảm xúc, đặc biệt là sau khi xem cậu bé hát "Bang Bang Bang" quá máu lửa. Xem xong tiết mục này, Văn Mai Hương phải thốt lên: "Con ươi, con càng ngày càng bị giống chú Isaac. Giống quá!".

Gala 4 Vietnam Idol Kids: Gia Khiêm - Bay

gala 4 vietnam idol kids

gala 4 vietnam idol kids
Thùy Anh khiến Isaac phải công nhận: "Đây mới là chinh phục thử thách" khi thể hiện liên khúc "Bèo dạt mây trôi" và "Em tôi". Ngồi dưới ghế nóng, Tóc Tiên hồi hộp không nói nên lời mà chỉ biết cám ơn Thùy Anh đã thể hiện thật tốt. Về phần Văn Mai Hương, vị giám khảo cho hay Thùy Anh vẫn còn một chút khuyết điểm nhưng không đáng kể, đồng thời khen ngợi: "Hôm nay con rất duyên dáng trong làn điệu dân ca. Cô rất thích!".

Gala 4 Vietnam Idol Kids: Thùy Anh - Bèo dạt mây trôi và Em tôi

gala 4 vietnam idol kids

gala 4 vietnam idol kids
Khép lại đêm Gala 4 Vietnam Idol Kids là Bảo Trân với "Con cò" phiên bản quái dị. Văn Mai Hương đã công nhận rằng "nàng điệu" dù có hát trước hay hát sau ai, mở màn hay kết đêm đều để lại một dư âm rất đặc biệt. Đây cũng là tuần thứ 2 liên tiếp Bảo Trân về nhì va bám sát với Hồ Văn Cường.

Gala 4 Vietnam Idol Kids: Bảo Trân - Con cò
Chia sẻ