Cô bé 13 tuổi đối mặt án tù 10 năm vì trò đùa "câu like" trên mạng xã hội

Yến Như,
Chia sẻ

Vừa qua, cảnh sát tại bang Dallas đã phải bắt giữ một cô bé 13 tuổi vì hành động dại dột nhằm thu hút sự chú ý của mọi người thông qua mạng xã hội nổi tiếng Instagram.

Cô bé 13 tuổi học tại trường cấp hai mang tên Browne, thuộc bang Dallas, Mỹ, vừa qua đã bị cảnh sát “sờ gáy” vì hình ảnh và phát ngôn gây hoang mang ngay chính tại trang mạng xã hội nổi tiếng Instagram.
 
Nội dung bức ảnh gây sốc nhằm thu hút sự chú ý từ cô bé 13 tuổi.

Theo lời khai của cô bé thì vào tối thứ hai vừa qua, vô tình trong lúc xem các bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội Instagram, cô bé đã tìm thấy một hình ảnh với nội dung một người đàn ông da đen cầm súng chĩa thẳng vào máy chụp ảnh. 

Vì muốn gây sự chú ý với mọi người, đồng thời “câu like” cho bức ảnh, cô bé đã viết một dòng trạng thái rất kinh khủng: “Mọi người ở trường cấp hai Browne sẽ phải chết, muốn “chơi đùa” với tôi thì học sinh lớp 8 sẽ là mục tiêu đầu tiên rồi đến học sinh lớp 6, lớp 7 hãy đợi đấy… Tôi không đùa đâu, tôi đã sẵn sàng rồi và tôi sẽ làm đấy”.

Cô bé khẳng định chắc nịch rằng mọi người sẽ phải chết và mục tiêu đầu tiên sẽ là học sinh lớp 8, bạn bè đồng trang lứa với cô. Ngay lập tức, dòng trạng thái “gây bão” nhận được sự chú ý từ bạn bè, nhà trường và cảnh sát liên bang. Cô bé bị bắt ngay sau đó và đưa về đồn cảnh sát.
 
Trường cấp hai Browne Dallas, nơi cô bé theo học.

Cảnh sát cho bao vây tuần tra khắp trường vào thứ ba. Theo cảnh sát, cô bé có thể phải đối mặt với một hình phạt nặng, lên đến 10 năm tù vì hành động đe dọa khủng bố một cách dại dột.

Jonathan Smith, hiệu trưởng trường Browne cho biết: “Cuối cùng, chúng tôi được biết rằng đó chỉ là lời đùa vô ý thức đến từ một học sinh. Trường học là nơi để học tập và phát triển, trẻ em đến đây để được học hỏi. Vì thế chúng tôi muốn bảo đảm sự an toàn cho từng học sinh”.

Cảnh sát trưởng bang Dallas, Craig Miller, trả lời phỏng vấn bản tin sáng qua đài truyền hình rằng: “Tôi muốn học sinh biết rằng sẽ là một tội ác nếu bạn có ý định khủng bố, bất kỳ ai cũng phải trả giá cho hành động này”. 

Ông cho biết cô bé dùng điện thoại của người khác để đăng tải bức ảnh và chủ nhân chiếc điện thoại này có thể cũng bị phạt .
Chia sẻ