CLB toàn nam thanh nữ tú được mệnh danh là "lò đào tạo các nhà thiết kế" của ĐH Kiến trúc

THẢO VÂN - ẢNH: LƯU QUANG TRẦN - DESIGN: HOÀNG SƠN,
Chia sẻ

Đây là một trong những CLB thu hút nhiều sinh viên tham gia nhất vào mỗi dịp đầu năm học tại Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Từ lâu, Đại học Kiến trúc Hà Nội không chỉ được biết đến là một ngôi trường có bề dày thành tích về học tập mà còn nổi tiếng với những câu lạc bộ có hoạt động ngoại khóa ấn tượng. Ngoài những CLB chuyên môn giúp các bạn sinh viên khám phá sâu hơn về ngành học cũng như công việc trong tương lai, trường Kiến trúc còn có những CLB "ươm mầm" tài năng như thời trang, hát, nhảy,...

Đặc biệt, trong số đó phải kể đến CLB được gán danh xưng là "lò đào tạo các nhà thiết kế và model" của Kiến trúc bởi có rất nhiều các nhà thiết kế (NTK), người mẫu nổi tiếng bước ra từ đây. CLB đang được nhắc đến ở đây chính là CLB Thời Trang - HAU Fashion Club (HFC) dành cho những bạn trẻ yêu thích và đam mê với lĩnh vực người mẫu, sáng tạo thời trang và tổ chức sự kiện.

CLB của những nhà thiết kế thời trang tài năng và đam mê nghệ thuật

Được biết, HAU Fashion Club được thành lập ngày 4/9/2020, là đơn vị trực thuộc Hội sinh viên trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội. Trải qua 2 năm hoạt động, HFC đã trở thành một sân chơi tài năng và chuyên nghiệp cho những bạn sinh viên "dệt nên ước mơ từ tơ lụa". Đây như ngôi nhà chung nơi các thành viên được gắn kết với nhau bằng sáng tạo, đam mê và sự nhiệt thành của tuổi trẻ.

IMG_8321

Các thành viên của CLB Thời trang Kiến trúc ai nấy đều rất tỏa sáng và tài năng

Với những tiêu chí đặc biệt và thú vị như vậy nên trong số những CLB hiện đang hoạt động của trường, có thể nói HAU Fashion Club là một trong những CLB có thành tích nổi trội và ấn tượng nhất. Tuy không phải một CLB thiên về học thuật hay chuyên môn nhưng HFC vẫn luôn thu hút rất đông sự tham gia của các bạn sinh viên.

Bên cạnh đó, có thể do tính chất của ngành nghề thiết kế và người mẫu nên những thành viên tham gia vào HFC đều có ngoại hình ưa nhìn và vô cùng tài năng. Bên cạnh đó, các nam thanh nữ tú của HFC còn học rất giỏi, đồng thời sở hữu profile "cực khủng" cùng kinh nghiệm dày dặn khi từng đảm nhận vai trò NTK trong nhiều show diễn lớn trong nước.

photo-1

Một trong những thành viên nổi bật của HFC có thể kể đến là NTK Minh Đức (Lạc) từng lọt Top 15 Trang phục dân tộc đẹp nhất của Miss Grand Vietnam 2022. Chàng trai này còn năng nổ tham gia các show diễn thời trang với vai trò người mẫu như: Fashion show "Shinning The Runway" của trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Fashion show "The Evolution", Prom Night "La Lumière", trở thành King&Queen đầu tiên của trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội…

photo-1

NTK Thanh Lịch cũng xuất thân từ HFC. Những thiết kế của anh chàng từng lọt vào Top 30 Thiết kế quốc phục cho Miss Universe Việt Nam 2019. Anh cũng là 1 trong 16 NTK trẻ thiết kế BST trình diễn mở màn tại Thailand Fashion Week 2022

photo-1

Hoàng Tiến - một thành viên khác của HFC sở hữu kinh nghiệm dày dặn khi từng tham gia làm stylist cho nhiều show diễn lớn nhỏ như: "The Evolution 2022" của HFC, cuộc thi ảnh Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022, show Bừng của CLB âm nhạc Đại học Kiến trúc Hà Nội...

Quy mô hoạt động chuyên nghiệp, loạt thành tích đáng nể

Tuy hoạt động dưới tuổi đời còn khá trẻ và chỉ là một trong vô số CLB của trường ĐH Kiến trúc nhưng HFC luôn tự hào là CLB độc đáo nhất.

Bạn Ngân Hoàng - sinh viên năm 4 ngành Thiết kế Thời trang, đồng thời cũng là Chủ nhiệm CLB Thời trang trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cho biết: "Khác với nhiều CLB khác, HAU Fashion Club là nơi tạo cơ hội cho tất cả thành viên được thể hiện khả năng lãnh đạo, cũng như quản lí, xây dựng kế hoạch, teamwork qua nhiều dự án lớn nhỏ. Mỗi dự án không chỉ là thành quả của 1 ban mà sẽ là sự kết hợp của nhiều bạn từ các ban khác nhau và bất kì thành viên nào cũng trở thành quản lý dự án chứ không nhất định phải là các trưởng ban hay nhóm trưởng".

CLB toàn nam thanh nữ tú được mệnh danh là "lò đào tạo các nhà thiết kế" của ĐH Kiến trúc - Ảnh 5.

Ngân Hoàng hiện đang là Chủ nhiệm của HFC

Hiện tại HFC có gần 100 thành viên thuộc 4 ban: Ban Sự kiện, Ban Chuyên ngành, Ban Truyền thông và Ban Tài chính - Đối ngoại. Để trở thành thành viên của CLB, các bạn sinh viên cần phải trải qua nhiều vòng tuyển chọn với "tỉ lệ chọi" không hề thấp. Trong đó, đối với những bạn tham gia nhóm Model (người mẫu) của CLB, sẽ được thể hiện bản thân ở lĩnh vực Model ảnh và Model catwalk, riêng với Model catwalk sẽ có tiêu chuẩn cao hơn về hình thể và chiều cao từ 1m65.

Sở hữu nhan sắc xinh xắn cùng chiều cao ấn tượng, các người mẫu không chuyên của HFC vô cùng tự tin khi sải bước trên sàn diễn

Hàng tuần, CLB Thời trang thường xuyên có các hoạt động giao lưu và training các kĩ năng thời trang như training catwalk, các buổi chụp lookbook thời trang, các buổi talkshow trao đổi về các kiến thức liên quan đến thời trang, cùng những buổi dã ngoại vào dịp cuối tuần. Những buổi sinh hoạt thế này vẫn giữ được tinh thần thoải mái nhưng không kém phần chuyên nghiệp, giúp các thành viên học được nhiều điều, từ đó tự tin thể hiện cá tính của mình.

Với sức trẻ, niềm đam mê và sự nhiệt huyết của bản thân, HFC đã khẳng định được vai trò và vị thế riêng khi tham gia tổ chức những hoạt động nổi bật:

- Regina Ruway – show trình diễn thời trang dạ hội K19

- Fashion show "La Lumière" - Prom night 2022

- Talkshow "Bản sắc Việt trong thời trang đương đại"

- Triển lãm thời trang thường niên "The Evolution"

- Đại sứ Văn hóa Chào mừng SEA Games 31

- Stylist cho Chung kết cuộc thi Miss Tourism ASEAN+

- Stylist cho Lễ công bố Vietnam International Fashion Tour

...

Những bộ trang phục được các thành viên HFC tự tay chọn chất liệu, chỉnh sửa, ráp nối, cắt may, mời người mẫu, phối hợp với make up để tạo nên một tác phẩm thời trang hoàn chỉnh

Khi được hỏi về định nghĩa HFC bằng một từ, Ngân Hoàng đã chọn từ "Đam mê" vì theo cô bạn mỗi thành viên của CLB đều mang trong mình niềm đam mê mãnh liệt với thời trang, khao khát được sống hết mình vì đam mê.

"Đây là nơi những trái tim cùng chung một nhịp đập, cùng hội tụ đam mê, và chắp cánh cho những ước mơ đó bay cao, bay xa mãi. Chúng mình đã tạo nên một phần thanh xuân có nhau như thế!", chủ nhiệm CLB Ngân Hoàng chia sẻ.

Hơn cả một CLB thông thường nơi các bạn sinh viên được hoạt động, được học hỏi những kĩ năng mới mẻ bên cạnh việc tiếp thu tri thức sách vở, HFC thực sự đã trở thành ngôi nhà chung đầy ý nghĩa

Chia sẻ