Chuyện tình yêu đặc biệt của các cầu thủ tại World Cup 2022

Huyền Trang,
Chia sẻ

Ngoài sự nổi tiếng, những cầu thủ này đều có điểm chung là tình yêu hạnh phúc với nửa kia hơn tuổi.

Cùng với những diễn biến khó lường trên sân cỏ, đường tình duyên của các cầu thủ World Cup 2022 cũng được người hâm mộ quan tâm sát sao. Ai cũng thắc mắc nửa kia của các ngôi sao bóng đá là người thế nào. Chẳng hẹn mà gặp, không ít cầu thủ nổi tiếng đã và đang có tình yêu ngọt ngào với vợ/bạn gái hơn tuổi.

Mbappe và bạn gái chuyển giới hơn 8 tuổi

Là ngôi sao tuyển Pháp nói chung và CLB Paris Saint-Germain (viết tắt là PSG) nói riêng, Kylian Mbappe (sinh năm 1998) cực kỳ nổi tiếng trong làng bóng đá. Sự kiện gây chấn động nhất gần đây là việc chàng cầu thủ được giữ lại PSG với 200 triệu Euro tiền lót tay, mức lương 100 triệu euro/năm và có quyền lực ngang Chủ tịch CLB khi có quyền tham gia, đề xuất chuyển nhượng mua bán cầu thủ và bổ nhiệm HLV.

Chuyện tình yêu đặc biệt của các cầu thủ tại World Cup 2022 - Ảnh 1.

Kylian Mbappe

Với những thông tin này, câu chuyện tình yêu của Mbappe cũng khiến dư luận bàn tán xôn xao. Anh chàng từng vướng tin đồn hẹn hò với nhiều nhân vật tiếng tăm như Camille Gottlieb - con gái của công chúa Monaco, Alicia Aylies - Hoa hậu Pháp năm 2017, Luisa Jacobelli - người mẫu Ý. Thế nhưng tất cả chỉ là tin đồn, Mbappe chưa từng lên tiếng về bất cứ mối quan hệ nào.

Đến trước khi World Cup 2022 diễn ra, truyền thông Pháp đồng loạt đưa tin Mbappe hẹn hò với Ines Rau - siêu mẫu chuyển giới và hơn anh 8 tuổi. Được biết bạn gái mới của chàng tiền đạo sinh năm 1990. Năm 16 tuổi, Ines Rau thực hiện phẫu thuật chuyển giới.

Chuyện tình yêu đặc biệt của các cầu thủ tại World Cup 2022 - Ảnh 2.

Mbappe và Ines Rau trong kỳ nghỉ của anh chàng

Cặp đôi công khai xuất hiện bên nhau lần đầu tiên vào tháng 5/2022 tại Liên hoan phim Cannes. Sau đó những hình ảnh cùng nhau đi du lịch rất tình cảm của Mbappe và Rau được chia sẻ. Theo đó, tiền đạo bế bổng siêu mẫu cực tình tứ. Tuy nhiên đến hiện tại, cả Mbappe và Ines Rau đều chưa lên tiếng về thông tin này.

Modric và sự nghiệp thăng hoa nhờ người vợ hơn 3 tuổi

Nhiều năm trở lại đây, nhắc đến Croatia chính là nhắc đến "lão tướng" Luka Modric (sinh năm 1985). Dù đã 37 tuổi nhưng Modric vẫn là trụ cột của ĐTQG, lèo lái đưa Croatia vào đến bán kết World Cup 2022. Ở cấp CLB, chàng cầu thủ cũng toả sáng trong màu áo các CLB hàng đầu như Tottenham (Anh), Real Madrid (Tây Ban Nha) và giành FIFA The Best (Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Liên đoàn bóng đá Thế giới) vào năm 2018.

Chuyện tình yêu đặc biệt của các cầu thủ tại World Cup 2022 - Ảnh 3.

Luka Modric

Người ta vẫn bảo "Đằng sau một người đàn ông thành công là bóng dáng một người phụ nữ" và Modric chính là ví dụ điển hình. Để Modric có sự nghiệp thăng hoa như vậy, người đóng vai trò quan trọng là vợ của chàng cầu thủ - Vanja Bosnic. Ngay từ lần gặp nhau đầu tiên vào năm 2004, khi Modric mới 19 tuổi và Vanja 22 tuổi, chàng cầu thủ đã trúng "tiếng sét ái tình" với nữ nhân viên ở công ty đại diện của mình. Sau một thời gian kiên trì tán tỉnh, Modric chinh phục được Vanja. Đến khi chính thức thành đôi, Modric đã để cô trở thành người đại diện duy nhất, trao toàn bộ các vấn đề bên ngoài sân cỏ cho Vanja xử lý.

Vốn quen thuộc với lĩnh vực môi giới cầu thủ và sự tháo vát của mình, Vanja đã có những quyết định quan trọng, mở ra tương lai rực rỡ cho Modric. Đầu tiên là việc đưa Modric từ GNK Dinamo Zagreb - 1 CLB ở Croatia ra nước ngoài thi đấu, cụ thể là CLB Tottenham. Năm 2012, cũng chính Vanja đã thuyết phục Modric sang Real Madrid - một "cú nổ" ở thời điểm đó và hiện tại, chàng cầu thủ vẫn đang thi đấu ở đây.

Chuyện tình yêu đặc biệt của các cầu thủ tại World Cup 2022 - Ảnh 4.

Gia đình Modric và Vanja

Năm 2010, Modric - Vanja chính thức về chung một nhà và đón em bé đầu lòng 3 tuần sau đó. Cuộc hôn nhân hạnh phúc của cặp đôi đã kéo dài 12 năm với 3 đứa con kháu khỉnh, khoẻ mạnh. Modric - Vanja cũng được ví như cặp đôi kiểu mẫu của làng bóng đá thế giới.

Cầu thủ đẹp trai nhất thế giới Giroud vượt qua ồn ào

Có mặt trong danh sách cầu thủ đẹp trai nhất thế giới nhiều năm qua, cuộc sống hôn nhân của Olivier Giroud (sinh năm 1986) - tiền đạo của ĐT Pháp và đang khoác áo CLB AC Milan (Ý) cũng nhận về rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ.

Chuyện tình yêu đặc biệt của các cầu thủ tại World Cup 2022 - Ảnh 5.

Olivier Giroud nhiều năm lọt vào danh sách cầu thủ đẹp trai nhất thế giới

Năm 25 tuổi, Olivier Giroud và vợ - Jennifer đã về chung một nhà sau đám cưới bí mật. Sau đám cưới, cặp đôi tiếp tục duy trì lối sống kín kẽ nên thông tin về bà xã Giroud cực kì ít ỏi. Được biết, Jennifer hơn chồng 2 tuổi, không có thói quen chia sẻ về bản thân lên truyền thông mà chọn cách lui về làm hậu phương cho chồng.

Trải qua 11 năm chung sống, cuộc hôn nhân của cặp đôi đã trải qua đợt sóng gió khủng khiếp. Cụ thể vào đầu năm 2014, hình ảnh khá nhạy cảm của Giroud và nữ người mẫu Celia Kay được chia sẻ rầm rộ, tạo nên một vụ ồn ào. Ngay sau đó chàng cầu thủ gửi lời xin lỗi công khai đến vợ, gia đình và mọi người trên trang cá nhân. Thậm chí có nguồn tin còn cho rằng trai đẹp nước Pháp quỳ gối cầu xin vợ tha thứ.

Chuyện tình yêu đặc biệt của các cầu thủ tại World Cup 2022 - Ảnh 6.

Vợ chồng Giroud

Trái ngược với sự ồn ào của truyền thông, Jennifer chọn cách im lặng tuyệt đối, khoá tài khoản Twitter để tránh "bão". Sau đó một thời gian, báo chí Anh cho biết Jennifer đã tha thứ cho chồng. Bằng chứng rõ nhất là năm 2016, vợ Giroud tiếp tục hạ sinh một em bé nữa cho chàng cầu thủ. Từ đó đến nay, cặp đôi duy trì cuộc sống yên ấm, hạnh phúc.

Về sau, Giroud được cho là đã sẵn sàng thay đổi lộ trình sự nghiệp vì vợ mình. Năm 2017, CLB Everton muốn có sự phục vụ của Giroud và bản thân chàng cầu thủ cũng "bật đèn xanh" cho CLB này nhưng cuối cùng phi vụ đã không được xúc tiến. Truyền thông Anh cho rằng Giroud không rời đi vì Jennifer không muốn chuyển nhà.

Cầu thủ Nhật Bản và bạn gái ca sĩ hơn 4 tuổi

Dù hành trình của ĐT Nhật Bản tại World Cup 2022 đã khép lại nhưng những gì họ đã làm được vẫn còn chấn động. Một trong những nhân tố quan trọng tại nên kết quả ấn tượng này là Ao Tanaka (sinh năm 1998) - cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Nhật Bản - Tây Ban Nha.

Chuyện tình yêu đặc biệt của các cầu thủ tại World Cup 2022 - Ảnh 7.

Ao Tanaka

Trên sân tỏa sáng bao nhiêu thì chuyện tình yêu của Tanaka lại kín đáo bấy nhiêu. Bạn gái của chàng cầu thủ là nữ ca sĩ nổi tiếng ở Nhật Bản - Airi Suzuki. Cô nàng sinh năm 1994, từng là thành viên nhóm C-ute và tách ra hoạt động solo từ năm 2017.

Thông tin hẹn hò của cặp đôi râm ran từ đầu năm 2022 và không lâu sau đó, chàng cầu thủ đã thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ này. "Đúng là tôi đang hẹn hò với Airi Suzuki. Hiện tại, tôi đang tập trung cho tuyển Nhật Bản nên muốn chú tâm vào bóng đá. Tôi không muốn làm phiền cô ấy vì chuyện này nên tôi sẽ không nhắc lại nữa. Hãy hỏi tôi về bóng đá", Tanaka cho biết.

Sau khi bạn trai công khai chuyện hẹn hò, Airi cũng bày tỏ: "Tôi chắc rằng một số bạn đã biết từ các báo cáo sáng nay, nhưng tôi đang có mối quan hệ với cầu thủ bóng đá Tanaka. Tôi xin lỗi vì đã bất ngờ làm các bạn ngạc nhiên". Ngoài ra nữ ca sĩ cho biết thêm rằng năm 2022 rất quan trọng với mình và bạn trai, cả 2 vẫn sẽ tiếp tục các hoạt động như trước đây.

Chuyện tình yêu đặc biệt của các cầu thủ tại World Cup 2022 - Ảnh 8.

Cặp đôi không có một bức ảnh chụp chung nào

Và đó là tất cả những gì người hâm mộ được biết về mối quan hệ của đôi trai tài gái sắc. Bởi lẽ ngoài 2 thông báo này ra, cặp đôi không chia sẻ bất cứ thông tin hay hình ảnh nào, thậm chí một bức hình chung cũng không có. Tuy nhiên chính sự chân thành và nghiêm túc này của cặp đôi "chị - em" đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ, khen ngợi từ mọi người.

(Tổng hợp)

Chia sẻ