Chuyên gia xây dựng lý giải nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn sập tường khiến ít nhất 10 người tử vong tại Đồng Nai

HOÀNG VIỆT,
Chia sẻ

Các chuyên gia cho rằng, có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan cần phải điều tra và phân tích kỹ. Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân cơ bản là do sai thiết kế và chất lượng thi công kém.

Vụ tai nạn lao động thảm khốc vừa xảy ra vào chiều 14/5 tại một công trình xây dựng bên trong khu công nghiệp Giang Điền (thuộc xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Một bức tường cao 5m, dài khoảng 100m đổ sập làm ít nhất 10 người tử vong.

Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ tai nạn lao động sập tường nghiêm trọng như thế này.

Trước đó, năm 2019, một vụ sập tường tại công trình xây dựng nhà xưởng trong khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long làm 7 người chết.

Chuyên gia xây dựng lý giải nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn sập tường khiến ít nhất 10 người tử vong tại Đồng Nai - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn sập tường.

Nói về nguyên nhân dẫn đến tai nạn sập tường công trình xây dựng, ông Nguyễn Thành Chung, chuyên gia tư vấn xây dựng, giám sát an toàn tại công ty cổ phần NAVILAND thông tin với PV Người Đưa Tin Pháp Luật: “Để xác định và kết luận nguyên nhân vụ sập tường tại KCN Giang Điền cần phải điều tra, khám nghiệm hiện trường, phân tích kỹ.

Tuy nhiên, có những nguyên nhân và yếu tố ban đầu có thể xác định như: tường này xây bao lâu rồi, vật liệu, nguyên liệu như thế nào, có tác động ngoại lực bên ngoài hay không. Tại hiện trường cho thấy, không phải tự nhiên bức tường này đổ sập.

Theo tôi ít nhất đã có một tác động (có thể do dầm, cần cẩu, hay vật gì khác) va mạnh vào mới dẫn đến sập. Bởi cột trụ bê tông là cột 40cm2, trên đầu cứ khoảng cách 3 đến 4m có đà giằng.

Nếu sập tường từng vách thì có thể nói do vật liệu, nhưng ở đây cả cột bê tông 40 có đà kiềng giằng lại mà sập thì phải có tác động bên ngoài”.

Một nguyên nhân nữa theo ông Chung cần phải xác định rõ, đó là việc chủ đầu tư, đơn vị thi công có đưa ra và làm theo các nguyên tắc an toàn thi công hay không.

Ví dụ xây tường bao nhiêu mét thì tạm ngưng để hồ, vữa khô đảm bảo kết dính chắc chắn rồi xây tiếp. Tường xây có đảm bảo kết cấu, thiết kế hay không.

Chuyên gia xây dựng lý giải nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn sập tường khiến ít nhất 10 người tử vong tại Đồng Nai - Ảnh 2.

Nạn nhân bị thương được đưa ra ngoài.

Phân tích thêm về nguyên nhân tai nạn sập tường, ông Trần Minh, giám đốc công ty xây dựng Trần Minh (tỉnh Long An) nhận định: "Có nhiều yếu tố dẫn đến nguyên nhân sập, đổ tường trong thi công xây dựng.

Có thể chịu tác động quá trình lu nền xung quanh, chất lượng bê tông cột không đồng đều, cốt thép chịu lực của cột khung ở một số vị trí không đúng thiết kế, tường xây thiếu vữa chèn mạch dọc, tường quá mảnh.

Ngoài ra việc giám sát thi công có đảm bảo hay không? Năng lực của bên tư vấn thiết kế có chứng chỉ năng lực, tính toán, thiết kế xây dựng tường đảm bảo khả năng chịu lực hay không".

Chuyên gia xây dựng lý giải nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn sập tường khiến ít nhất 10 người tử vong tại Đồng Nai - Ảnh 3.

Kiến trúc sư Hồ Hữu Trinh.

Đồng quan điểm, kiến trúc sư Hồ Hữu Trinh (Hà Nội) cho rằng, có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do chất lượng thi công và thiết kế.

"Đã có những vụ sập tường xảy ra mà nguyên nhân do thiết kế sai, đây là điều đáng cảnh báo. Đặc biệt, ở đây tôi chú ý đến kết cấu công trình. Tường có chiều cao, diện tích lớn và đứng độc lập, vậy có đảm bảo khả năng chịu lực hay không. Hơn nữa, thời điểm này bắt đầu mùa mưa, địa chất bị ảnh hưởng sụt lún.

Ngoài ra, dầm bê tông cột, giằng xây và trát tường có đảm bảo hay không. Độ rung động do xe chở vật liệu và lu nền sân và đường xung quanh có tác động vào tường không. Kỹ thuật xây có đúng và đảm bảo yêu cầu thời gian không?".

Chia sẻ