Chuyên gia từng đối đầu với đại dịch SARS: Khẩu trang vải lỗ quá lớn không chắn được giọt bắn, phòng virus corona chưa chắc ăn thua!

M52,
Chia sẻ

ThS. BSCK II Nguyễn Hồng Hà - chuyên gia từng đối đầu với đại dịch SARS cho biết sử dụng khẩu trang vải để phòng ngừa virus corona chưa chắc đã ăn thua.

Tính đến sáng 4/2, Bộ Y tế đã xác nhận Việt Nam có 9 ca dương tính với virus corona, người mới nhất là anh T. C. P (30 tuổi, ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc). Trước tình hình đó, nhiều người dân khá lo lắng, chủ động sử dụng khẩu trang và tăng cường rửa tay sát khuẩn để phòng dịch bệnh.

Tuy nhiên, việc dùng khẩu trang gì, sử dụng như thế nào không phải ai cũng nắm rõ. Và trong khi khẩu trang y tế đang cháy hàng, nhiều người cũng băn khoăn có thể sử dụng khẩu trang vải thay thế hay không?

Mới đây, ThS. BSCK II Nguyễn Hồng Hà (Nguyên Phó Giám đốc BV Nhiệt đới TW, Phó Chủ tịch Hội truyền nhiễm Việt Nam), người đã từng có kinh nghiệm đối đầu, vượt qua đại dịch SARS đã chia sẻ trong buổi giao lưu trực tuyến "Dịch virus Corona dưới góc nhìn của chuyên gia từng đối đầu với đại dịch SARS" về vấn đề này.

Chuyên gia từng đối đầu với đại dịch SARS: Khẩu trang vải lỗ quá lớn không chắn được giọt bắn, phòng virus corona chưa chắc ăn thua! - Ảnh 1.

ThS. BSCK II Nguyễn Hồng Hà.

Cụ thể, bác sĩ cho biết lây truyền bệnh do virus corona chủ yếu qua đường hô hấp, qua các giọt bắn khi nói, ho, hắt xì... Và những giọt bắn ấy sẽ phát tán ra ngoài rồi thâm nhập qua đường hô hấp, đặc biệt ở khoảng cách dưới 2m. Đeo khẩu trang nhằm chắn các giọt bắn đem virus từ ngoài môi trường và ngược lại. 

"Khẩu trang y tế có thể ngăn chặn được, còn khẩu trang vải không có ý nghĩa gì. Một là khẩu trang vải có kích thước lỗ quá lớn, hai là có thể chứa các mầm bệnh, không ăn thua" - bác sĩ khẳng định.

Chuyên gia từng đối đầu với đại dịch SARS: Khẩu trang vải lỗ quá lớn không chắn được giọt bắn, phòng virus corona chưa chắc ăn thua! - Ảnh 2.

Khẩu trang y tế được bác sĩ Nguyễn Hồng Hà khuyên dùng nhằm phòng chống virus corona. (Ảnh minh họa)

Chuyên gia cũng khuyến cáo mọi người nên đeo khẩu trang khi tới chỗ đông người, đặc biệt là khi vào bệnh viện. Khi đó, khẩu trang không chỉ ngăn chặn virus corona còn phòng ngừa các loại mầm bệnh khác: vi khuẩn lao, virus cúm...

ThS. BSCK II Nguyễn Hồng Hà cũng nhấn mạnh ngoài đeo khẩu trang, mọi người cần chú ý chuyện rửa tay với xà phòng, dung dịch cồn để sát khuẩn.

Trang bị những thông tin, kiến thức hữu ích - kịp thời để xây dựng lá chắn bảo vệ bản thân và những người xung quanh trước dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona tại: https://lotus.vn/lachanviruscorona

Tải app Lotus để kiểm tra độ hiểu biết, nhận thông báo mới nhất và theo dõi các nguồn tin uy tín về dịch bệnh.

#LaChanVirusCorona #VirusCorona #Lotus #VCCorp

Chuyên gia từng đối đầu với đại dịch SARS: Khẩu trang vải lỗ quá lớn không chắn được giọt bắn, phòng virus corona chưa chắc ăn thua! - Ảnh 4.

Chia sẻ