Nghe các nàng dâu "bật mí" chuẩn bị Tết cho nhà chồng

Việt Hà - Vũ Tuyết ,
Chia sẻ

Những ngày nghỉ Tết sắp tới cũng là thời điểm lý tưởng để các nàng dâu tranh thủ chuẩn bị Tết cho gia đình nhà chồng và thể hiện tấm lòng thơm thảo của mình.

Để có cái Tết ấm cúng bên gia đình nhà chồng, lấy lòng được nhà chồng, quả thực có rất nhiều cách. Bên cạnh phương án chuẩn bị tâm lý sẵn sàng về nhà chồng ăn Tết, các nàng dâu còn tất bật chuẩn bị lựa chọn quà biếu, sắm sửa đồ đạc… cho nhà chồng để có một cái Tết đủ đầy và hạnh phúc.

Cùng nghe các nàng dâu dưới đây "bật mí" việc đã chuẩn bị cho nhà chồng Tết này những gì nhé!

“Mua bánh trái, nhiều món ngon và đi chợ cùng mẹ chồng”  

Bích Trâm (25 tuổi, nhân viên văn phòng) chia sẻ: “Trong dịp Tết, ngoài tặng bố mẹ chồng món quà ý nghĩa, đúng cái họ thích thì mình vẫn thường mua trước rất nhiều bánh trái và các món ngon khác mang về. 

Năm nay thị trường quà Tết thời điểm này đã rất sống động, các dịch vụ quà Tết cũng đa dạng nữa. Vì thế, hôm trước đi siêu thị, mình đã sắm sửa được rượu Tây, bánh kẹo ngoại và hoa quả sấy khô… 

Nghe các nàng dâu
Bích Trâm (25 tuổi, nhân viên văn phòng)

Tết này, ngoài mang những sản phẩm trên đã mua về, mình sẽ về nhà chồng sớm và cùng mẹ chồng đi chợ sắm Tết. Mình và mẹ chồng sẽ mua sắm thêm nhiều món ngon khác và cùng nhau chuẩn bị chu đáo những mâm cỗ trong suốt mấy ngày Tết Nguyên Đán”.

“Mua quần áo mới tặng bố mẹ chồng”

Đó chính là quan điểm của Bùi Huyền, 21 tuổi khi chia sẻ về việc đã sắm sửa những gì cho Tết này ở nhà chồng. 

Người con dâu này nói: “Tết đến, là con dâu mình thấy có rất nhiều cách sắm sửa cho gia đình nhà chồng. Nhưng dù có sắm sửa và lo toan đến đâu thì trước hết mình nghĩ vẫn cần nhất xuất phát từ sự chân thành, yêu nhà chồng như nhà mình.

Mình làm nội trợ, tiền không dư dả nhiều nên quả thật mình không thường xuyên mua quà, sắm sửa đồ tặng mẹ, tặng gia đình chồng như nhiều người con dâu khác. Có khi mẹ chồng còn mua tặng con dâu nhiều hơn ấy (cười). 

Nghe các nàng dâu
Bùi Huyền, 21 tuổi 

Mình may mắn khi có bố mẹ chồng tâm lý, thương con dâu như con đẻ. Nhà chồng lại có duy nhất một người con trai nên ông bà thương mình lắm. Sắp đến Tết, mình cũng như nhiều nàng dâu khác rất lăn tăn không biết sắm sửa gì cho gia đình chồng. Nhưng mình nghĩ, Tết đến ai cũng thích được mặc quần áo mới và mình thấy quần áo là những món đồ thiết thực. Vì thế, Tết này mình vẫn mua tặng bố mẹ chồng quần áo. Ngoài ra, mình vẫn dành thời gian đi chợ, siêu thị và sắm đồ trang trí cho gia đình chồng”.

 """Mua giỏ quà Tết, tranh treo tường trang trí"

Với người phụ nữ tên Phương Chi, 28 tuổi, cán bộ nhà nước lại khác. Chị không quá để tâm sửa soạn hay mua sắm thực phẩm mà thích mua sắm những vật dụng trang trí ngày Tết cho nhà chồng hơn. 

Người phụ nữ này cũng chia sẻ: “Tết nào mình cũng rất háo hức về quê chồng ăn Tết vì Tết quê chồng vui lắm. Nhưng ở quê bây giờ cái gì cũng có nên mình cũng đau đầu với bài toán mua quà, sắm sửa Tết nhà chồng.

Tết đến, mình thường mua những giỏ quà Tết về gia đình nhà chồng. Chúng tiện lợi và không mất nhiều thời gian. Ngoài ra mình hay mua tặng bố mẹ chồng quần áo mới. Với mình, đó là những món quà thiết thực, vừa đẹp lại vừa khiến bố mẹ chồng rất vui. 

Nghe các nàng dâu
Phương Chi (28 tuổi, cán bộ nhà nước)

Bên cạnh đó, mỗi dịp Tết đến, mình cũng hay thích tự đi mua tranh hoặc mua chữ để treo trong nhà. Tranh Phúc Lộc Thọ hay bộ Tứ quý (mai, lan, cúc, trúc) đều mang ý nghĩa cầu bình an, hạnh phúc và may mắn, sung túc cho năm mới. Đây cũng chính là danh sách những thứ mình vẫn hướng tới sắm sửa cho nhà chồng năm nay”.

“Chuẩn bị Tết cho nhà chồng từ A-Z thật tươm tất nhưng vẫn tiết kiệm”

Với Trương Thị Thương Thương, 22 tuổi, nhân viên kinh doanh thuốc (Hợp Đồng- Chương Mỹ) tuy Tết này với nhà chồng, Thương là dâu mới, nhà chồng Thương lại là con trưởng 3 thế hệ, bố mẹ chồng thì già yếu, nên Tết này, vợ chồng Thương phải sắm sửa và chuẩn bị từ A - Z.

Thương tâm sự: “Còn chưa kịp quen với cuộc sống mới nay lại đối mặt với cái Tết cổ truyền nên mình thực sự lo lắng không biết phải chuẩn bị Tết thế nào cho chu đáo và tiết kiệm nhất. Lúc trước chưa lấy chồng, Tết đến bố mẹ lo lắng hết, mình chỉ mua bánh kẹo hoa quả cho ngày Tết.

Nghe các nàng dâu
Thương Thương, 22 tuổi

Tết năm nay, lần đầu tiên phải lo một cái tết thật tươm tất cho nhà chồng, vì thế chị Thương đã chuẩn bị: “Để chuẩn bị Tết cho nhà chồng năm nay, mình đã bàn với chồng phải chi tiêu tiết kiệm nhưng vẫn phải đảm bảo đầy đủ. Cụ thể, mình đã dành một khoản tiền để mừng tuổi (nhất là dâu mới lại son dỗi phải đi chúc Tết họ hàng nhiều nơi rất tốn kém), một khoản để mua sắm quần áo biếu bà nội chồng và bố mẹ hai bên, rồi tiền mua sắm thực phẩm, đồ dùng trong ngày Tết và để dư ra một khoản tiền chi tiêu sau Tết…"

“Mình đã chuẩn bị Tết từ mấy tháng trước nên mọi thứ hòm hòm”

Làm quản lý một siêu thị ở Xuân Mai (Chương Mỹ) nhưng với chị Lưu Thùy Linh (28 tuổi), năm nay là năm đầu tiên chị thấy lo lắng khi phải chuẩn bị sắm sửa Tết nhất cho nhà chồng.

Dù đã làm dâu được 3 năm, nhưng cứ mỗi dịp Tết đến chị vẫn rất lo lắng. Nhất là năm nay công ty chồng chị không có việc làm, phải nghỉ việc. 

“Những năm trước, 2 vợ chồng đều có lương thì vẫn thường đưa tiền để bố mẹ chồng sắm sửa Tết giúp (vì 2 vợ chồng mình đi làm đến 30 Tết mới nghỉ). Mình chỉ lo tiền mừng tuổi và mua quà biếu bố mẹ đẻ. 
Nhưng năm nay, do bị cắt giảm nguồn thu nhập của chồng nên mình phải tính toán sao cho hợp lý nhất, tiết kiệm nhất. 

Nghe các nàng dâu
Lưu Thùy Linh (28 tuổi)

Chẳng thế mà ngay từ giữa năm, mỗi khi có lương, ngoài các khoản chi tiêu cố định, mình đã dành dụm một phần để đến Tết và cắt giảm chi tiêu, sắm sửa của hai vợ chồng. Lĩnh lương tháng vừa rồi, mình đã chủ động sắm Tết dần. Mình mua sắm quần áo biếu ông bà nội ngoại, mua quần áo cho con gái và một số đồ dùng trong ngày Tết cần phải mua. Mình vẫn thường tìm hàng khuyến mãi vừa rẻ, đẹp lại tiết kiệm. 

Chờ đến kỳ lương tháng này cộng với tiền thưởng Tết, mình sẽ dùng để biếu ông bà, tiền mừng tuổi và mua sắm thực phẩm dùng trong ngày Tết”.

Chia sẻ