Chương trình ngoại khóa – điểm sáng của nền giáo dục tiên tiến

Quang Vũ,
Chia sẻ

Đối với một nền giáo dục tiên tiến, việc đánh giá một học sinh không chỉ thông qua thành tích, điểm số trong lớp học. Những học sinh tích cực tham gia các cuộc thi và hoạt động cộng đồng sẽ có cơ hội phát triển những kỹ năng sống quan trọng, cũng như có điều kiện áp dụng lý thuyết trên lớp học vào cuộc sống thực tiễn.

Một lợi điểm dễ thấy của việc gửi con học tại trường quốc tế chính là các em có nhiều cơ hội tham gia những hoạt động ngoại khóa, dự án cộng đồng kể trên. Chẳng hạn như trường Quốc tế Nam Mỹ UTS, môi trường ưu việt ươm dưỡng nhân tài, trực thuộc tập đoàn giáo dục Văn Lang, cung cấp nhiều cơ hội trải nghiệm cho học sinh nhằm giúp các em phát triển trở thành những cá nhân toàn diện sẵn sàng thích ứng với cuộc sống và nghề nghiệp trong tương lai.

UTS đẩy mạnh phát triển giáo dục STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, và Toán học) trong chương trình học bởi lẽ hơn ai hết, nhà trường nhận thức rất rõ tầm quan trọng đặc biệt của những lĩnh vực này đối với nền kinh tế toàn cầu ở hiện tại lẫn trong tương lai. Vì lý do đó, UTS chú trọng ứng dụng các trang thiết bị hiện đại trong lớp học (máy chiếu tương tác thông minh, bảng tương tác…) cũng như tại các phòng chức năng (máy in 3D, máy cắt CNC…), nhờ đó học sinh không chỉ hiểu sâu hơn những kiến thức lý thuyết được học trên lớp, mà còn có thể thực hành trên những máy móc, trang thiết bị hiện có.

Chương trình ngoại khóa – điểm sáng của nền giáo dục tiên tiến - Ảnh 1.

Trải nghiệm từ những cuộc thi như ROBOTACON sẽ giúp cho học sinh phát triển nhiều kỹ năng sống quan trọng.

Một trong những cuộc thi khoa học-công nghệ thu hút học sinh UTS nhất chính là Cuộc thi Tài năng Robot (Robotacon). Được tổ chức bởi Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, cuộc thi Robotacon quy tụ rất nhiều học sinh đam mê khoa học – kỹ thuật trên địa bàn thành phố. Trong cuộc thi, những học sinh tham dự (được chia làm nhiều bảng đấu theo cấp học) sẽ chế tạo những robot và cùng nhau giải quyết những vấn đề mang tính "thời sự" như tràn dầu, bảo vệ rừng, tái chế rác thải….

Học sinh trung học khi tham gia cuộc thi Robotacon không chỉ có thể vận dụng những kiến thức lý thuyết STEM các em được học trên lớp, mà còn có được những trải nghiệm quý báu về khả năng lãnh đạo, tinh thần làm việc nhóm cũng như tính kiên trì, bền bỉ thông qua cuộc thi. Những cuộc thi như Robotacon sẽ giúp trả lời câu hỏi "Khi nào con mới thực sự sử dụng những kiến thức này vào thực tế" cũng như thúc đẩy đam mê tìm tòi trong mỗi đứa trẻ.

Một sự kiện khác thể hiện tầm quan trọng của việc ứng dụng các kiến thức STEM vào thực tiễn là cuộc thi Khoa học & Kỹ thuật TP.HCM. Những đội tham dự đến từ khắp nơi trên địa bàn thành phố sẽ trưng bày những dự án khoa học thực tiễn tập trung giải quyết những vấn đề "nóng" của xã hội. Ngoài việc thực hành những kiến thức được học trên lớp, những bạn học sinh UTS còn được cọ xát kinh nghiệm và rèn luyện những kỹ năng mềm như khả năng nói trước đám đông cũng như kỹ năng thuyết trình. Những kỹ năng và trải nghiệm này sẽ có giá trị vô giá cho cuộc sống và sự nghiệp của các em trong tương lai. Học sinh UTS đã xuất sắc giành giải Nhất trong cuộc thi Khoa học & Kỹ thuật 2019-2020 vừa qua.

Chương trình ngoại khóa – điểm sáng của nền giáo dục tiên tiến - Ảnh 2.

Các học sinh trung học UTS xuất sắc giành giải nhất trong cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp thành phố tổ chức vào 01/2020.

UTS mong muốn các học sinh thân yêu của mình sẽ học tập và làm việc trong môi trường quốc tế. Do đó, các em cần phát triển tư duy toàn cầu cũng như tích lũy kinh nghiệm làm việc với bạn bè năm châu. Đội ngũ giảng dạy "đa văn hóa – đa sắc tộc" tại UTS, với các giáo viên từ Anh, Ireland và Australia, giúp các em học sinh có hiểu biết nhiều hơn về các quốc gia và nền văn hóa trên thế giới. Ngoài ra, nhờ mối quan hệ sâu rộng với các đối tác quốc tế, học sinh UTS sẽ có nhiều cơ hội tham dự vào những sự kiện ngoại giao - giáo dục lớn được tổ chức ngay tại Khu Phức hợp giáo dục Văn Lang.

Chương trình ngoại khóa – điểm sáng của nền giáo dục tiên tiến - Ảnh 3.

Học sinh UTS giao lưu quốc tế tại Diễn đàn Giáo dục Đại học Việt Nam – Italia lần thứ 2 tại Khu Phức hợp giáo dục Văn Lang.

Một ví dụ điển hình cho thực tế này chính là Diễn đàn giáo dục Italia-Việt Nam diễn ra ngay tại khuôn viên cơ sở 3 Đại học Văn Lang. Được tổ chức bởi Bộ giáo dục Đào tạo và Đại sứ quán Italia, sự kiện này là dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Italia. Tại đó, các em học sinh UTS có cơ hội hiểu được tầm quan trọng của quan hệ ngoại giao đối với việc hợp tác phát triển giáo dục. Ngoài ra, các em còn nhận thức rõ hơn về những cơ hội học tập trong tầm tay, cũng như xây dựng các mối quan hệ, rèn luyện khả năng tiếng Anh và khám phá những nền văn hóa mới.

UTS tin rằng một học sinh không chỉ cần khỏe mạnh về tinh thần và cảm xúc, mà còn cần có một cơ thể khỏe mạnh. Khuôn viên mới của nhà trường cung cấp nhiều cơ sở vật chất hiện đại như sân cầu lông, sân bóng rổ, phòng tập yoga và hồ bơi tiêu chuẩn để học sinh có thể rèn luyện sức khỏe và thể chất. Nhiều học sinh tại UTS đã khám phá ra niềm đam mê thể thao nhờ những lớp học thể chất và câu lạc bộ ngoại khóa do nhà trường tổ chức.

Chương trình ngoại khóa – điểm sáng của nền giáo dục tiên tiến - Ảnh 4.

Tại sân thể thao đa năng, các bạn học sinh có nhiều không gian an toàn để vui chơi, rèn luyện thể thao.

Việc khuyến khích học sinh tham gia vào những cuộc thi thể dục – thể thao cấp thành phố và quốc gia thể hiện cam kết của UTS trong việc ươm dưỡng tài năng và đam mê riêng biệt của từng học sinh. Đặc biệt, tại Hội khỏe Phù Đổng TP.HCM 2019, bạn Châu Bảo Long, học sinh khối 8 trường UTS, đã xuất sắc giành được huy chương bạc bộ môn Cầu lông. Thành công của Bảo Long chính là tấm gương khơi gợi cảm hứng cho những thành viên khác của cộng đồng UTS theo đuổi đam mê của mình.

Chương trình ngoại khóa – điểm sáng của nền giáo dục tiên tiến - Ảnh 5.

Học sinh Châu Bảo Long xuất sắc giành huy chương bạc tại Hội khỏe Phù Đổng TP.HCM 2019.

Việc khuyến khích tinh thần say mê khám phá của học sinh thông qua những hoạt động trải nghiệm thực tế là cách hiệu quả nhất để giúp học sinh hình thành thói quen chủ động, tự học, tự nghiên cứu. Nhờ đó, học sinh có thể thích nghi và thành công trong bất cứ lĩnh vực nghề nghiệp, cuộc sống nào. Các trường học ngày càng nhận ra vai trò của họ trong xu hướng giáo dục này và tăng cường rèn luyện cho học sinh những kiến thức, kỹ năng ngoài chương trình học trên lớp. Trường Quốc tế Nam Mỹ UTS là một đại diện tiêu biểu của xu hướng giáo dục này, thể hiện qua nhiều hoạt động ngoại khóa đa dạng, bổ ích mà nhà trường tích hợp vào chương trình học chính khóa. Chính vì thế, học sinh của nhà trường sẽ trở thành những người trẻ phát triển cân bằng, tự tin vào khả năng và đam mê của bản thân.

Chia sẻ