Chung kết The Face: Chúng ta đang xem gì thế này?

SuSu,
Chia sẻ

Chung kết “The Face” quả thực đã làm khán giả “nghẹt thở” đến phút cuối cùng, nhưng không phải vì quá hay mà là do nhạt nhẽo, vụng về đến bất ngờ.

Sau 11 tuần thi đầy kịch tính, Chung kết của chương trình truyền hình The Face - Gương mặt thương hiệu đã lên sóng vào tối 3/9 cùng với những lời quảng cáo “hấp dẫn”, “kịch tính”, “nghẹt thở” đến phút cuối cùng. Và quả thật, đêm Chung kết này đã làm cho khán giả “nghẹt thở”, nhưng không phải vì hay, mà là do nhạt nhẽo đến bất ngờ. Sau tất cả, đến khi tấm màn nhung kéo xuống, ắt hẳn nhiều người trong chúng ta phải tự hỏi mình đang được cho xem cái gì thế này?

chung kết the face 1
Phí Phương Anh đã chính thức trở thành Quán quân The Face sau khi trải qua đêm Chung kết "đầy kịch tính"

The Face rõ ràng là chương trình dành cho người mẫu. Dù nó có được giải thích hay khoác lên chiếc áo gương mặt thương hiệu thì về bản chất, đấy vẫn là cuộc thi dành cho người mẫu. Các cô gái có thân hình thon thả, chiều cao lý tưởng, khuôn mặt ăn hình là đối tượng tham gia cuộc thi này. Và nếu nói đến cuộc thi người mẫu, các yếu tố như catwalk, chụp ảnh là điều không thể bỏ qua. Đấy mới là tiêu chí, yêu cầu chính của cuộc thi. Ở 11 tập đầu The Face đã chuyển tải được thông điệp này. Tuy còn nhiều sạn nhưng ít nhất cũng không đi chệch định hướng 1 chương trình dành cho người mẫu. Vậy nhưng, đến đêm Chung kết, mọi thứ đã vỡ òa. 

Đầu chương trình, các thí sinh được thực hiện 1 thử thách có tên gọi tương tác với màn hình. Không hiểu ekip sản xuất muốn thể hiện điều gì nhưng rõ ràng, số đông khán giả chẳng thể hiểu được ý nghĩa mà thử thách này mang lại. 4 thí sinh được đại diện cho các hình tượng Lửa, Mây khói, Nước, Đất và bước ra sân khấu múa cùng màn hình LED khổng lồ sau lưng. 

chung kết the face 5
Màn thử thách với màn hình LED khiến khán giả phải ngã ngửa mở đầu cho đêm Chung kết

Tuyệt vời làm sao! Xem The Face lại làm khán giả nghĩ tới So you think you can dance - chương trình nhảy múa với yêu cầu mỗi thí sinh phải thể hiện cá tính trong vòng 30 giây. Chẳng hiểu đạo diễn có trót yêu thích So you think you can dance hay không mà lại nhẹ nhàng bê nguyên thử thách của chương trình vào The Face. Một ý tưởng sáng tạo không ai có thể hiểu nổi!

Rồi đến phần thi ứng xử, sân khấu The Face thoáng chốc chuyển mình thành đấu trường sắc đẹp, nơi mà các cô gái phải đối mặt với giám khảo và trả lời câu hỏi rập khuôn về cuộc sống, con người, công việc. The Face thật sáng tạo khi đưa những câu hỏi mang tính học bài vào chương trình: “Quan điểm của bạn thế nào là đại sứ thương hiệu? Một đại sứ thương hiệu cần có những phẩm chất gì?”, “Theo bạn phải làm như thế nào để làm rõ cá tính của mình khi làm đại sứ thương hiệu. Trong trường hợp có những tin đồn làm ảnh hưởng đến hình tượng thì bạn làm sao?”, “Là 1 đại sứ thương hiệu thì theo em thì lợi ích của 1 bức ảnh đẹp là gì?”. 

the face

Chắc hẳn ekip sản xuất đã phải tham khảo ý tưởng từ các cuộc thi Hoa hậu nhiều lắm nên mới có thể xây dựng thử thách đầy tính trêu ngươi này. Nhưng, một điều kỳ diệu là 4 cô gái đứng trên sân khấu trả lời, cô nào cũng thuộc ro ro, trả lời trôi chảy đến mức chóng mặt. Khánh Ngân, Phí Phương Anh, Chúng Huyền Thanh, Mai Ngô thực sự tự tin, bản lĩnh hay có nguyên nhân nào liên quan đến chuyện biết trước câu hỏi hay không vẫn chỉ là nghi án được khán giả đưa ra. Nhưng, đến lúc này thì ấn tượng về The Face hiện đại, tươi mới đã lung lay. Thay vào đó là hình ảnh một cuộc thi người mẫu mang đậm chất ao làng và nhạt nhẽo.

chung kết the face 6

chung kết the face 7

Chưa dừng lại ở đó, thử thách khiêu vũ nghệ thuật và truyền tải thông điệp nhãn hàng cuối cùng càng đẩy sự bất ngờ, choáng váng lên cao trào. Dưới sự hỗ trợ của Quán quân Bước nhảy hoàn vũ S.T, 4 cô gái Khánh Ngân, Phí Phương Anh, Chúng Huyền Thanh, Mai Ngô tự tin thể hiện những động tác vũ đạo bắt mắt. Mai Ngô lắc hông quyến rũ, Khánh Ngân - Chúng Huyền Thanh đua nhau hóa thân thành những nàng công chúa trong truyện cổ tích còn Phí Phương Anh thì mạo hiểm đu mình trên không. The Face phút chốc chuyển mình thành sàn diễn đích thực của Bước nhảy hoàn vũ. Không còn là cuộc thi tìm kiếm gương mặt thương hiệu, nhảy múa và đu dây mới là tiêu chí chấm giải chính của chương trình. 

chung kết the face 3
The Face bỗng chốc thành sàn đấu của Bước nhảy hoàn vũ trong thử thách thứ 3

Đêm Chung kết The Face như một nồi lẩu thập cẩm, có sự pha trộn của So you think you can dance, Bước nhảy hoàn vũ và cả cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Những sự mong đợi gần như vụt tắt khi các thử thách không mấy liên quan cứ lần lượt xuất hiện trên màn hình. Song, cũng cần phải khẳng định, chương trình có sự đầu tư khá hoành tráng, công phu. Không dễ dàng gì mà bê cả format của các chương trình còn lại lên sóng trực tiếp với thời lượng vỏn vẹn trong vòng 1 giờ 30 phút. Ekip sản xuất ắt hẳn đã tốn nhiều công sức, thời gian cho việc dàn dựng sân khấu. 4 cô gái Khánh Ngân, Phí Phương Anh, Chúng Huyền Thanh, Mai Ngô ắt hẳn cũng đã tập luyện miệt mài mới có thể vừa nhảy vừa trả lời câu hỏi ứng xử trôi chảy đến thế.

chung kết the face 4

Nói đến mức độ hoành tráng và công phu, đêm Chung kết The Face đã có đủ. Nhưng, dường như ekip sản xuất quên mất một điều, sự hoành tráng đó đặt vào bối cảnh tìm kiếm 1 gương mặt người mẫu làm đại diện thương hiệu thì có phần lệch pha. Những sự mong đợi đã biến thành thất vọng. Mọi thứ chỉ còn là sự nhạt nhòa, hỗn độn. Vậy nên, đừng trách vì sao đến lúc cái tên Phí Phương Anh được xướng lên, khán giả chỉ còn biết cười nhạt vì không hiểu nổi cô gái này đã thể hiện xuất sắc đến mức nào. Vì những gì đã thấy ở Chung kết The Face ngoài phần thi ứng xử trực diện, các thử thách còn lại đều chỉ nằm ở mức an toàn, không kịch tính và cũng không hấp dẫn như những lời quảng cáo!
Chia sẻ