Chú ơi đừng lấy mẹ con: Bất ngờ với dàn diễn viên nhí

Quang Vũ,
Chia sẻ

Dàn diễn viên nhí góp mặt trong bộ phim “Chú ơi đừng lấy mẹ con” của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, dự kiến ra mắt ngày 21/9 tới thực sự là một bất ngờ thú vị với khán giả.

“Chú ơi đừng lấy mẹ con” đánh dấu cho sự trở lại với điện ảnh của Kiều Minh Tuấn lẫn An Nguy và Will. Ít nhiều đã có kinh nghiệm diễn xuất qua các phim trước, vậy nên cả ba diễn viên trẻ đã lần lượt đem đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc khác nhau. Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất lại thuộc về dàn diễn viên nhí trong phim.

Hữu Khang - Phát hiện mới của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ

Phim có hai mạch chuyện: mạch thứ nhất là hành trình tìm kiếm hạnh phúc mới của những ông bố bà mẹ đơn thân sau những tổn thương và mất mát. Mạch thứ hai thuộc về những đứa trẻ, là cách chúng đón nhận người thứ ba bước vào gia đình như thế nào. Chính vì vậy, sự xuất hiện của hai bé Hữu Khang và Chu Diệp Anh không chỉ góp thêm màu sắc vào câu chuyện của hai nhân vật chính mà chính hai cô bé cậu bé này mới thật sự là nhân vật trung tâm. Bởi sự chấp thuận của những bạn nhỏ luôn là điều quan trọng nhất, là thử thách cam go nhất mà người lớn cần phải vượt qua.

Chú ơi đừng lấy mẹ con: Bất ngờ với dàn diễn viên nhí - Ảnh 1.

Là con trai của một bà mẹ đơn thân, vậy nên cậu bé Đức Anh - Nhện (bé Hữu Khang đóng) trở nên già dặn hơn so với tuổi. Suốt bảy năm qua, Đức Anh có hai mẹ con sống với nhau, vậy nên tình cảm giữa hai mẹ con bền chặt, khó ai có thể xen vào. Thứ duy nhất mà cậu bé đang thiếu, chính là một người bố. Nếu có một người bố, cậu sẽ không bị bạn bè trêu chọc vì “bạn ấy chỉ có mẹ, bạn ấy không có bố”. Và nếu có một người bố, cậu sẽ được bố đưa đi công viên cùng với mẹ, được bố tập bơi… Giống như nhiều đứa trẻ khác, Đức Anh cũng có niềm đam mê với siêu nhân. Không chỉ thích hóa thân thành người nhện, cậu bé còn có một chú nhện rô bốt mà cậu xem như một người bạn, lấy cả tên mình để đặt tên cho người bạn đặc biệt này là “Đức Anh B”. Nhân vật Đức Anh được xây dựng kỹ lưỡng, tạo được sự đồng cảm của người xem.

Chú ơi đừng lấy mẹ con: Bất ngờ với dàn diễn viên nhí - Ảnh 2.

Chú ơi đừng lấy mẹ con: Bất ngờ với dàn diễn viên nhí - Ảnh 3.

Cuộc sống của hai mẹ con Đức Anh sẽ trôi qua bình lặng như thế nếu không có sự xuất hiện của Đông Bắc (Kiều Minh Tuấn đóng). Với một đứa trẻ, việc san sẻ tình yêu của mẹ với một người xa lạ hoàn toàn không dễ dàng gì. Và cậu bé Đức Anh cũng vậy. Ngay từ cuộc chạm trán đầu tiên với Đông Bắc, cậu đã bộc lộ bản chất “siêu quậy” khiến “kẻ thứ ba” phải lãnh hậu quả nặng nề. Liên tiếp sau đó là vô vàn tình huống dở khóc dở cười, đặt ra cho Đông Bắc những thử thách không kém phần cam go mà anh phải vượt qua trong hành trình đến với Thủy Tiên (An Nguy đóng).

Chú ơi đừng lấy mẹ con: Bất ngờ với dàn diễn viên nhí - Ảnh 4.

Có thể nói, Hữu Khang là một phát hiện mới của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, và anh hoàn toàn có thể tự hào về diễn viên nhí này. Người xem đôi khi không khỏi bật cười nhưng có lúc lại rưng rưng trước diễn xuất của Hữu Khang. Đức Anh hiện lên sinh động, chân thực và gần gũi như các cậu bé ở ngoài đời.

“Đốn tim” với “công chúa Elsa”

Ngược lại với “cậu bé siêu quậy” Đức Anh, cô bé Bảo Ngọc - Elsa (bé Chu Diệp Anh) lại mang đến cho khán giả một hình ảnh trong trẻo, hồn nhiên và tình cảm. Giống như Đức Anh, Bảo Ngọc cũng là cô bé không có một mái ấm trọn vẹn hạnh phúc vì người mẹ đã mất lúc bé còn nhỏ. Lớn lên trong tình yêu thương của bố, cô bé không thôi tưởng tượng và nghĩ về một người mẹ. Vậy nên, không giống như Đức Anh, Bảo Ngọc tỏ ra vui mừng trước sự xuất hiện của Thủy Tiên. Thậm chí, bé cũng đã nghĩ đến việc gọi cô là “mẹ” và cảm thấy hạnh phúc bởi điều đó.

Chú ơi đừng lấy mẹ con: Bất ngờ với dàn diễn viên nhí - Ảnh 5.

Có rất nhiều khoảnh khắc về nhân vật Bảo Ngọc mà khán giả xem phim không thể quên: lúc cô bé rụng răng và háo hức chờ nàng tiên răng xuất hiện trong giấc mơ, lúc đứng cùng Đức Anh trên sân thượng chia sẻ về người mẹ “ở trên cao” của mình hay lúc Bảo Ngọc chia sẻ về niềm vui khi được ăn tối trong không gian ấm cúng và đông người tại nhà ông bà ngoại của Đức Anh… Tất cả những khoảnh khắc ấy đều được bé Chu Diệp Anh diễn một cách thuyết phục nhưng vẫn giữ được nét ngây thơ, đáng yêu của trẻ nhỏ.

Chú ơi đừng lấy mẹ con: Bất ngờ với dàn diễn viên nhí - Ảnh 6.

Ngoài màn hóa thân xuất sắc của hai diễn viên nhí Hữu Khang và Chu Diệp Anh, bộ phim “Chú ơi đừng lấy mẹ con” còn có cuộc “đổ bộ” của dàn diễn viên nhí thôn quê, dù thời lượng không nhiều nhưng cũng kịp “đốn tim” khán giả bởi nét chân chất, vô tư và hồn nhiên.

Bên cạnh dàn diễn viên nhí, “Chú ơi đừng lấy mẹ con” còn có sự tham gia của các nghệ sĩ gạo cội như NSND Lan Hương, NSƯT Thanh Nam, NSƯT Lê Thiện... Sự kết hợp ăn ý, tung hứng nhịp nhàng của dàn diễn viên thực này này với dàn diễn viên nhí đã thổi luồng không khí tràn đầy sự trong trẻo, dễ thương chop him, khiến bộ phim trở thành món ăn tinh thần hấp dẫn dành cho cả gia đình. Phim được khởi chiếu từ ngày 21/9 tại các cụm rạp trên toàn quốc.

Chia sẻ