Theo cáo buộc, bị can Chu Thị Thành (Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, mẹ đẻ của Chu Đăng Khoa, hay còn gọi là Khoa kim cương) bị kết luận đã tham ô 79 tỷ đồng từ Quỹ Bình ổn xăng dầu, hưởng lợi hơn 20 tỷ đồng từ bán khống hóa đơn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Công ty Thiên Minh Đức), đồng thời đề nghị truy tố bà Chu Thị Thành về các tội "Tham ô tài sản" và "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".
Vụ án liên quan đến đường dây buôn bán sừng tê giác tại Nam Phi tiếp tục có diễn biến mới khi doanh nhân người Việt Chu Đăng Khoa vừa ra hầu tòa cùng các nghi phạm liên quan.
Trước khi bị điều tra, gia đình doanh nhân Chu Đăng Khoa được cho là sở hữu nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực đa dạng như năng lượng, khách sạn, du lịch, giải trí, xây dựng và nuôi trồng thủy sản.
Ít ai ngờ, Chu Đăng Khoa là cổ đông lớn trong hệ sinh thái kinh doanh của gia đình tại Việt Nam, đứng sau nhiều dự án bất động sản, năng lượng và khu công nghiệp quy mô lớn.
Chu Đăng Khoa (còn gọi "Michael Chu", "đại gia kim cương") vừa bị cảnh sát Nam Phi bắt giữ vì nghi liên quan đến đường dây buôn lậu sừng tê giác và xương hổ xuyên quốc gia, hiện đã ra hầu tòa và đang chờ xét việc xin tại ngoại.
Chu Đăng Khoa, từng được biết đến với biệt danh "đại gia kim cương", vừa bị bắt tại Nam Phi vì bị cáo buộc liên quan đến đường dây buôn bán động vật hoang dã xuyên lục địa.
Chu Đăng Khoa - người từng được biết đến với biệt danh “đại gia kim cương” vừa bị bắt giữ trong một vụ án liên quan đến đường dây buôn lậu động vật hoang dã xuyên quốc gia. Theo thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), đây được xem là một bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực truy quét các mạng lưới tội phạm động vật hoang dã hoạt động trên phạm vi toàn cầu.