Chu Ân và 3 năm yêu đương cay đắng với Châu Tinh Trì: Người duy nhất khiến "Vua Hài" phải khóc trên chốn tình trường, cả đời không kết hôn

PA DUN,
Chia sẻ

Nhiều năm trôi qua, Chu Ân vẫn là nỗi đau đớn nhất trong khoảng thời gian yêu đương đã qua của Châu Tinh Trì.

Nhắc đến Châu Tinh Trì, người ta nghĩ ngay tới những biệt danh như "Tình Thánh", "Vua hài"... Châu Tinh Trì giỏi trong việc làm cho người ta cười nhưng lại không giỏi việc mang tiếng cười đến cho cuộc đời mình.

Nhiều năm qua đi, Châu Tinh Trì vẫn là người đàn ông cô độc trong cuộc đời mình. Sáng lủi thủi đi làm, chiều lại cô đơn một mình.

Nhiều người hoài nghi tại sao Châu Tinh Trì chọn cho mình cuộc sống cô đơn. Nhìn lại quá khứ, ngày ấy bên cạnh Châu Tinh Trì không bao giờ thiếu những mỹ nhân. Nhiều cô gái phải chịu ơn Châu Tinh Trì để nổi tiếng và trong số đó có không ít người đem lòng si mê Vua hài Hong Kong.

Người thì nói rằng Châu Tinh Trì đã quen với cuộc sống một mình, e ngại hôn nhân. Nhưng trong số đó, cũng không ít người cho rằng nguyên nhân có lẽ chỉ có một, liên quan tới một người phụ nữ tên Chu Ân.

Châu Tinh Trì có một danh sách dài những mỹ nhân ông từng kết duyên trên màn ảnh lẫn ngoài đời. Nhưng lạ lùng chính là trong số đó chỉ duy nhất có 1 cô gái được Châu Tình Trì thừa nhận là người yêu - đó là Chu Ân. Đây cũng là mối tình sâu nặng cả một thời tuổi trẻ của Châu Tinh Trì.

Chu Ân và 3 năm yêu đương cay đắng với Châu Tinh Trì: Người duy nhất khiến Vua Hài phải khóc trên chốn tình trường, cả đời không kết hôn - Ảnh 1.

Nhiều người hoài nghi cho rằng 3 năm yêu đương của Châu Tinh Trì và Chu Ân cũng không tính là nhiều để khắc cốt ghi tâm như vậy. Nhưng trong tình yêu, thời gian thực chất đâu có nghĩa lý gì. Có những người xuất hiện, bước đi ta mới nhận ra đó là cả cuộc đời.

Năm Chu Ân 21 tuổi, giữa tuổi xuân tràn đầy nhiệt huyết, cô gặp Châu Tinh Trì khi cùng hợp tác Học viện Uy Long. Gặp Chu Ân, Châu Tinh Trì nhận ra đây chính là hình mẫu cô gái mà anh yêu thích, một cô gái cân đối, có đôi mắt to tròn, tinh anh hoạt bát. 

Sau Học viện Uy Long, cả hai tiếp tục gắn bó với Tề thiên đại thánh: Nguyệt quang bảo hợp.

Chu Ân và 3 năm yêu đương cay đắng với Châu Tinh Trì: Người duy nhất khiến Vua Hài phải khóc trên chốn tình trường, cả đời không kết hôn - Ảnh 2.

Song hành cùng nhau trên phim trường họ cũng từ từ bước vào cuộc đời nhau một cách tự nhiên như vậy. Họ từng là một cặp trai tài – gái sắc được khán giả ủng hộ của làng giải trí Hoa Ngữ.

Gặp Châu Tinh Trì ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ, Chu Ân từng nghĩ tới cái kết viên mãn cho chuyện tình của cả hai. Thậm chí, cả hai còn tính đến chuyện kết hôn.

Tuy nhiên, sau 3 năm bên nhau, Chu Ân và Châu Tinh Trì bất ngờ đường ai nấy đi trong sự tiếc nuối của nhiều người. Báo chí tiết lộ chuyện tình cảm với Chu Ân để lại vết thương lòng lớn nhất cho tài tử. Cũng vì cô, đến giờ ông không có ý định kết hôn.

Chu Ân và 3 năm yêu đương cay đắng với Châu Tinh Trì: Người duy nhất khiến Vua Hài phải khóc trên chốn tình trường, cả đời không kết hôn - Ảnh 3.

Một người bạn trong ngành với Châu Tinh Trì tiết lộ, sau khi chia tay "Vua Hài" Hong Kong luôn sống trong dằn vặt vì cảm thấy có lỗi với Chu Ân. Thời điểm 2 người chia tay, Châu Tinh Trì đứng dưới khách sạn nơi Chu Ân ở hàng đêm để nói lời xin lỗi nhưng nàng "Hoàng Dung" lại vô cùng dứt khoát và kiên quyết.

Bản thân Châu Tinh Trì cũng khẳng định trong các mối tình đã qua thì khoảng thời gian bên Chu Ân là không thể quên được.

Bản thân Châu Tinh Trì khi được hỏi về mối tình khó quên, anh cũng thừa nhận: "Trong tất cả, chỉ Chu Ân là tôi không thể quên".

Thời điểm 2 người chia tay, có rất nhiều tin đồn thổi nguyên nhân nhưng cả hai đều không trả lời. Nhiều năm qua đi, Chu Ân từng chia sẻ rằng cô cảm thấy không thể trao tình yêu cho một người đàn ông không chung thủy.

Thời điểm ấy cũng có tin đồn, Châu Tinh Trì "léng phéng" với Mạc Văn Úy trong thời điểm yêu đương với Chu Ân. Thời điểm ấy những tin đồn liên quan tới chuyện tình tay ba giữa Châu Tinh Trì - Chu Ân - Mạc Văn Úy khiến dư luận luôn dành cái nhìn đả kích về phía vua hài Hong Kong.

Về phía mình, Chu Ân chưa từng khẳng định rằng Châu Tinh Trì phản bội nhưng cô muốn tìm một người đàn ông yêu mình trọn vẹn."Anh ta có thể vừa yêu bạn, vừa yêu người thứ 3, thứ 4, thứ 5 nào đó. Thực tế, anh ta không hề yêu bạn. Người anh ta yêu nhất chính là bản thân anh ta", Chu Ân chia sẻ.

Nói về lý do rạn nứt, Chu Ân tâm sự: "Anh ta là người dễ dàng ôm ấp một ai đó, bình tĩnh thản nhiên khi làm điều đó. Còn với tôi, cần phải có tình cảm sâu nặng mới có thể hành động ân ái".

"Sau này, khi có cơ hội được chia sẻ về Chu Ân, Châu Tinh Trì tâm sự: "Chu Ân như rượu nữ nhi được cất từ năm 1900, hương thơm nồng nàn, có điều có chút cay".

Sau khi chia tay Châu Tinh Trì, Chu Ân có một khoảng thời gian dài đằng đẵng cô đơn một mình. Cuộc tình đầy cay đắng với Tinh gia khiến Chu Ân ngại cởi mở lòng mình.

Chu Ân và 3 năm yêu đương cay đắng với Châu Tinh Trì: Người duy nhất khiến Vua Hài phải khóc trên chốn tình trường, cả đời không kết hôn - Ảnh 5.

Năm 2012, Chu Ân chính thức lên xe hoa cùng nhạc sĩ Huỳnh Quán Trung sau thời gian dài bên nhau. Cho tới thời điểm hiện tại, cặp vợ chồng vẫn chung sống hạnh phúc với cô con gái xinh đẹp là kết tinh tình yêu của cả 2. 

Nói về chồng mình, Chu Ân tâm sự: "Anh ấy giống cuốn sách bí ẩn mà bạn lật mãi cũng không thể hết". 

Về phía mình, Châu Tinh Trì vẫn sống cuộc đời cô độc, khóc về cuộc tình trong quá khứ của chính mình. 

Chia sẻ