Chồng tôi không thể "chào cờ" khi oral-sex là vì sao?

T. H - Theo GAA,
Chia sẻ

Trường hợp quý ông không thể “giương cung” khi oral-sex cũng không phải là hiếm, khá nhiều quý ông không hiểu tại sao “phong độ” của mình lại đi xuống đến vậy.

Hỏi: Thời gian gần đây, thỉnh thoảng oral-sex (“yêu” đường miệng) là chồng tôi không thể “chào cờ” được. Và đến bây giờ thì chuyện này xảy ra thường xuyên. Tại sao chồng tôi lại rơi vào tình trạng như vậy? Và phải làm sao để khắc phục tình trạng này?

Trả lời:

Trường hợp quý ông không thể “giương cung” khi tham gia oral-sex cũng không phải là hiếm, khá nhiều quý ông rơi vào hoàn cảnh này mà không hiểu tại sao “phong độ” của mình lại đi xuống đến vậy. Cũng như tình trạng ứ máu, máu có thể nhanh chóng bơm vào “cậu bé” làm cho nó “chào cờ” thì cũng có thể nhanh chóng rút đi nơi khác khiến “cậu bé” vội vàng “hạ cờ”. Trong thực tế, nhiều người đàn ông cũng bị mất khả năng cương cứng của mình trong khi quan hệ tình dục.
 

Lúc này các quý ông sẽ thấy bộ não của mình mới thực sự chính là cơ quan tình dục, chứ không phải “cậu bé”. Vì thế, khi quý ông đang căng thẳng hoặc lo lắng, mức độ kích thích của họ sẽ giảm. Có một số lý do lý giải tại sao điều này xảy ra.

Ví dụ, quý ông có thể gặp khó khăn với việc “giương cờ” nếu như trong đầu cứ suy nghĩ: “thằng bé lớn như vậy đã được chưa?”, “nếu mình xuất quân quá nhanh thì sao nhỉ” hoặc tệ hơn là “nếu mình không thể xuất tinh thì làm sao?”…
 

Và nếu một lần khi “yêu” bằng miệng, quý ông đã không thể làm chủ sự "chào cờ" của mình thì ắt hẳn họ sẽ bắt đầu lo lắng nó sẽ tiếp tục xảy ra. Điều này sẽ tạo thành một vòng tròn luẩn quẩn đến khó chịu.

Mặc dù, các công ty dược phẩm quảng cáo là chỉ cần một viên thuốc, các quý ông hoàn toàn lấy lại được “phong độ” của mình. Nhưng điều này thường là không cần thiết. Khi “yêu” bằng miệng, các chàng hãy cố gắng tập trung vào những cảm giác tuyệt vời và các giác quan của mình. Khi bạn tập trung vào sự hứng thú, chàng sẽ không bị mất sự cương cứng của mình.
 

Mẹo nhỏ cho “chuyện ấy” thăng hoa: Bài tập Kegel không chỉ cho phụ nữ. Đàn ông cũng cần phải tập thể dục cho nhóm cơ này để duy trì một sự cương cứng mạnh mẽ trong đời sống tình dục của mình. Vì vậy, người đàn ông, chắc chắn phải tập kegel ít nhất 30 lần trong ngày để duy trì “giai điệu” tuyệt vời của nhóm cơ bắp này.

Chia sẻ