Chồng giữ tay quá chặt khi "yêu" có phải là bạo dâm?

N.M,
Chia sẻ

Mặc dù anh chỉ làm em đau ở tay những khi anh nắm quá chặt nhưng em rất lo lắng chồng mình cũng có tính bạo dâm.

Em mới kết hôn được 4 tháng. "Chuyện ấy" của vợ chồng em cũng khá suôn sẻ và đầy ham muốn. Nhưng dạo gần đây, mỗi lần vợ chồng "gần gũi" là anh ấy thường có những cái ôm rất mạnh, có lần còn giữ thật chặt tay em làm em bị đau. Sau khi "xong việc" thì anh ấy lại rối rít xin lỗi em. Mặc dù anh chỉ làm em đau ở tay khi anh nắm quá chặt nhưng cứ mỗi lần nghĩ lại là em liên tưởng đến chuyện bạo dâm và những người phụ nữ đã phải nhập viện vì bị bạo dâm ra sao. Em rất lo lắng chồng mình cũng có tính đó. Liệu có phải chồng em cũng có tính bạo dâm không? Xin hỏi, người bạo dâm thường có biểu hiện như thế nào ạ?

Trả lời:

Bạo dâm (tiếng Anh: sadism) hay ác dâm là một dạng hoạt động tình dục bất thường nằm trong nhóm lệch lạc tình dục. Người mắc chứng ác dâm được định nghĩa như là người chỉ tìm thấy khoái lạc, cực khoái tình dục khi hành hạ hoặc làm cho đối tượng phải đau đớn khổ sở trong khi quan hệ tình dục.


Theo các bác sĩ, dấu hiệu rõ ràng và dễ nhận biết một người mắc chứng bạo dâm là người đó thường hành hạ về thể xác và có thể là cả tinh thần đối với bạn tình khiến cho bạn tình của họ bị đau đớn. Càng đau đớn thì họ càng dễ thăng hoa, càng dễ đạt được khoái cảm.

Chứng bệnh bao dâm có thể gặp ở nam giới hoặc nữ giới, tuy nhiên tỉ lệ thường gặp ở các quý ông cao hơn rất nhiều so với phụ nữ. Người phụ nữ thường có tính cam chịu và nhẫn nhịn nên hầu hết các trường hợp bị bạo dâm chỉ được tiết lộ ra khi nạn nhân bị di chứng phải nhập viện.

Xét về biểu hiện bên ngoài thì rất khó nhận thấy một người có tính bạo dâm hay không. Bởi, thậm chí, người đó vẫn có thể có hành vi có đạo đức và lịch sự trong cuộc sống bình thường. Sự thay đổi chỉ thể hiện khi anh ta muốn quan hệ tình dục và bộc lộ hành vi muốn làm người khác đau đớn để được kích thích. Rất nhiều trường hợp bệnh nhân mắc chứng bạo dâm đều thừa nhận rằng họ đã từng chứng kiến hoặc trải qua thời kỳ thơ ấu có bạo lực.

Có hai dạng bạo dâm quan trọng:

1. Bạo dâm nhẹ: Là sự thỏa mãn tình dục có thể đạt được ngay cả khi chỉ nhắc tới các cảnh tàn bạo hoặc bằng sự giả vờ đau đớn của "đối tác". Trường hợp này rất phổ biến.

2. Bạo dâm nặng: Là sự thỏa mãn tình dục kèm theo những hành vi độc ác thật sự và kéo dài. Những hành vi này có khi đưa đến án mạng. Những kẻ bạo dâm nặng luôn là những người bị ám ảnh nặng.

Việc điều trị bệnh nhân mắc chứng bạo dâm phải được kết hợp bằng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ tình dục và liệu pháp tâm lý. Tuy nhiên, cách này chỉ làm giảm hành vi làm bạn tình đau đớn, không gây hậu quả xấu chứ rất khó giúp trị khỏi hẳn bệnh.

Chia sẻ