Chồng ép vợ vào khách sạn với người tình để dằn mặt rồi đe dọa tống tiền

Gia Hưng,
Chia sẻ

Khi biết vợ có quan hệ tình cảm với người khác, Phương yêu cầu vợ hẹn gặp người tình để dằn mặt.

Ngày 7/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Văn Phương (SN 1990) và Trần Xuân Sơn (SN 1980) cùng trú tại xã Xuân Lĩnh (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Công an thông tin, trước đó vào đầu tháng 2/2020, Phương phát hiện vợ là chị Nhung thường xuyên nhắn tin và có quan hệ tình cảm với một người đàn ông tên Hải cùng làm ở công ty cũ. Sau khi chị Nhung nghỉ làm ở công ty thì cả 2 vẫn nhắn tin qua lại với nhau.

Khi biết sự việc, Phương bức xúc nên đe dọa vợ phải tìm cách hẹn gặp người tình để Phương đến đánh đập, dằn mặt. Sợ bị chồng đánh đập và phải ly hôn, chị Nhung chấp nhận yêu cầu của chồng mình.

Chồng ép vợ vào khách sạn với người tình để dằn mặt rồi đe dọa tống tiền - Ảnh 1.

Đối tượng Phương tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Ngày 15/2, chị Nhung với anh Hải đi uống cafe và ra khách sạn gặp nhau. Tại một khách sạn trên địa bàn TP. Vinh, khi cả 2 đang ở trong phòng thì Phương cùng bạn là Trần Xuân Sơn ập vào bắt quả tang đánh đập, dùng dao nhọn đe dọa.

Phương và Sơn quay video lại, lục ví lấy bằng lái xe ô tô, chìa khóa xe ô tô và lấy điện thoại của anh Hải mục đích để tiếp tục đe dọa.

Hai ngày sau, anh Hải gọi điện cho Phương xin gặp để lấy lại tài sản của mình nhưng Phương yêu cầu phải đưa số tiền 120 triệu đồng mới trả lại. Tiền nhiều nên anh Hải không chấp nhận thì Phương tiếp tục đe dọa, uy hiếp sẽ báo cho gia đình.

Quá lo sợ vì bị đe dọa, anh Hải liền đi vay tiền để đưa cho Phương, đồng thời trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Ngày 26/2, cả 2 hẹn gặp nhau ở quán cafe trên đường Nguyễn Văn Trỗi (TP. Vinh) để đưa tiền. Khi Phương đang lấy tiền từ Hải thì công an ập đến bắt quả tang Nguyễn Văn Phương và Trần Xuân Sơn.

Khám xét và thu giữ trên người của Phương, công an thu giữ số tiền 80 triệu đồng, 1 con dao bấm, 1 điện thoại Samsung, 1 chìa khóa ôtô và 1 giấy phép lái xe ôtô của anh Hải.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

* Tên 2 nạn nhân đã được thay đổi.

Chia sẻ