Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa

Chồng bép xép như đàn bà

,
Chia sẻ

Mỗi lần cãi nhau, chồng lại đem chuyện gia đình ra “tám” với bạn bè khiến chuyện bé hóa to. Làm thế nào để chữa tật lắm miệng của chồng?

Tôi biết chuyện vợ chồng thỉnh thoảng có xích mích hay cãi cọ là chuyện bình thường, vì bát đĩa còn có lúc xô nữa là... Nhưng khổ nỗi mỗi lần vợ chồng cãi nhau là chồng tôi lại hay đem chuyện ra kể với bạn bè anh ấy và cả bạn chung của hai vợ chồng. Câu chuyện qua mồm người nọ đến miệng người kia thành ra đã bị thêm mắm thêm muối không đúng như ban đầu, chuyện đơn giản lại hóa ra phức tạp.

Tôi rất bực mình vì cái tật hay tám chuyện, bép xép như phụ nữ này của chồng. Đã có lúc vợ chồng căng thẳng đến mức suýt đem nhau ra tòa li dị. Chúng tôi đã sống với nhau hơn 10 năm và có 3 đứa con. Giờ tôi phải làm sao để chữa căn bệnh hay tâm sự một cách vô bổ này của chồng bây giờ?

(Hoài Hương - Bình Định)
 
Mỗi lần cãi nhau, chồng lại đem chuyện nhà ra kể với bạn bè.

Trả lời:

Bạn Hoài Hương thân mến!

Con người không phải là thần thánh nên không có ai hoàn hảo. Người nào cũng có mặt tốt, mặt xấu. So với những ông chồng mà vợ hết chịu nổi phải “cầu cứu” đến chuyên gia tâm lý thì thói “bép xép” của chồng bạn có lẽ thuộc loại nhỏ nhất so với những tật xấu của những người đàn ông khác như giai gái, cờ bạc, bạo hành, nghiện hút chẳng hạn. Tiếc rằng giá bạn kể một chuyện tiêu biểu nhất mà anh ấy đem kể với bạn bè thì có lẽ tôi dễ hình dung mức độ nghiêm trọng của nó hơn.

Tuy nhiên khách quan mà nói đàn ông hay chuyện như chồng bạn không nhiều. Có thể anh ấy có vấn đề gì đó với vợ mà nói vợ không nghe nên anh ta ấm ức tìm bạn thân chia sẻ hoặc cũng có thể muốn tham khảo ý kiến bạn xem nên xử lý thế nào? Họ không phải là người thích bép xép nhưng có tâm sự u ẩn không chia sẻ được với vợ thì phải nói với  bạn bè.

Khi một người có thói xấu gì, nói chung chúng ta thường muốn họ bỏ ngay cái tính xấu ấy đi, tức là chỉ muốn họ thay đổi, còn mình vẫn giữ nguyên, vì ai cũng thường cho là mình hoàn toàn đúng. Bây giờ bạn hãy nhìn vấn đề từ một hướng khác, trước hết xem lại mình và cố gắng thay đổi chính mình.

Từ nay bất cứ trao đổi, tranh cãi chuyện gì với chồng, bạn không bỏ lửng hoặc không cho là mình đúng, chồng sai khiến anh ấy ức phải tìm bạn để chia sẻ. Hãy bình tĩnh tìm ra cách giải quyết vấn đề trên cơ sở anh ta chấp nhận được thì sẽ không ấm ức nữa. Nếu vẫn bất đồng không thể giải quyết được thì bạn cũng không nên khẳng định mình hoàn toàn đúng. Vì như thế không có ai làm trọng tài xét xử thắng thua nên anh ta có thể lại tìm đến bạn bè.

Thứ hai là từ nay bạn không với chồng những chuyện mà bạn không muốn anh ấy kể với người ngoài nữa. Chỉ nói những chuyện mà ai nghe cuĩng được, chẳng ảnh hưởng gì.  

Nếu bạn thực hiện hai biện pháp trên tin chắc sẽ hạn chế được rất nhiều tính hay chia sẻ của chồng bạn mà bạn gọi là tính “bép xép”. Ngay cách dùng từ như vậy cũng có thể khiến anh ấy tức lên, nói vợ không nghe, lại đi kể với bạn cho nguôi ngoai. Đó là phương pháp trước hết thay đổi chính mình sau mới tính chuyện thay đổi người khác. Chúc bạn kiên trì và thành công.

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa

Chia sẻ