Chợ truyền thống Hàn Quốc – Thiên đường mua sắm cho các chị em

Quang Vũ,
Chia sẻ

Hàn Quốc vốn nổi tiếng là một trong những thiên đường mua sắm sôi động bậc nhất ở Châu Á. Khách du lịch có thể mua sắm đa dạng các mặt hàng ở những con phố mua sắm sang trọng như Cheongdamdong – nơi tụ hội của các thương hiệu thời trang sang trọng cho đến những Trung tâm Thương mại – nơi bày bán các mặt hàng tầm trung và cao cấp hay bình dân hơn là các khu chợ truyền thống.

Nhộn nhịp các khu chợ truyền thống ở Seoul

Chợ truyền thống ở Hàn Quốc được xây dựng ở những vị trí thuận tiện và bán tất cả những hàng hóa mà người dân cần cho cuộc sống hàng ngày như thực phẩm, đồ may mặc, đồ dùng,... ở mức giá vô cùng phải chăng. Những năm gần đây, do xu hướng dịch chuyển của du lịch từ tham quan sang trải nghiệm thì số lượng du khách tìm đến chợ truyền thống để mua sắm và trải nghiệm văn hóa địa phương ngày một tăng lên tạo nên bầu không khí sầm uất tại đây. Không khó để tìm thấy chợ truyền thống ở các thành phố lớn ở Hàn Quốc.

Thủ đô Seoul là nơi tập trung nhiều chợ truyền thống nổi tiếng nhất của Hàn Quốc. Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân địa phương, các khu chợ ở đây được đầu tư phát triển và bày bán rất nhiều các mặt hàng phong phú. 3 chợ tiêu biểu phải kể đến chợ Namdaemun, chợ Tongin và chợ Mangwon.

Chợ Namdaemun nằm gần cổng Sungyemun – bảo vật quốc gia số 1 Hàn Quốc. Với quy mô gần 10.000 cửa hàng, chợ Namdaemun bán đa dạng tất cả các mặt hàng từ thực phẩm, thuốc đông y cho tới các mặt hàng thời trang, đồ điện tử.

Chợ truyền thống Hàn Quốc – Thiên đường mua sắm cho các chị em - Ảnh 1.

Một con phố mua sắm tại chợ Namdaemun

Nằm ở phía Tây cung Gyeongbukgung, chợ Tongin là trong những khu chợ ẩm thực lớn nhất tại Seoul. Nơi đây có chương trình ‘Box Lunch Café’ độc đáo. Tham gia vào chương trình này, du khách sẽ đổi tiền thành những đồng yeopjeon – loại tiền xu lưu hành trong thời đại Joseon và dùng đồng yeopjeon để mua các món ăn mà mình muốn nếm thử ở các cửa hàng trong chợ.

Chợ truyền thống Hàn Quốc – Thiên đường mua sắm cho các chị em - Ảnh 2.

Trải nghiệm Box Lunch Café tại chợ Tongin

Một điểm đến đang rất được giới trẻ Hàn Quốc và du khách nước ngoài yêu thích thời gian gần đây đó là chợ Mangwon. Chợ Mangwon bán nhiều đồ ăn phục vụ cho giới trẻ nên cuối tuần ở đây rất nhộn nhịp, và tại chợ cũng tổ chức nhiều lễ hội và sự kiện với sự tham gia của các nghệ sĩ cùng người dân địa phương.

Tham quan thành phố mới Incheon thông qua chợ Shingi

Chợ Shingi ở Incheon là một trong những chợ luôn tấp nập khách ra vào mua sắm. Tại đây có bán nhiều món ăn nhẹ truyền thống Hàn Quốc như bánh cá, khoai lang tẩm đường, gà rán phủ xốt, cơm cuộn… và nhiều sản phẩm mới lạ, độc đáo. Chợ Shingi phát hành shingitongbos là một loại tiền đặc biệt chỉ có thể sử dụng ở chợ này. Chợ Shingi tổ chức chợ đêm với tên gọi ‘Chợ đêm Fun Bambokkaebi’ được lấy cảm hứng từ linh vật của chợ là dokkaebi – một sinh vật trong văn hóa dân gian Hàn Quốc. Với vị trí thuận tiện gần trung tâm thành phố Incheon, chợ Shingi là điểm mà rất nhiều du khách nước ngoài tìm đến.

Chợ truyền thống Hàn Quốc – Thiên đường mua sắm cho các chị em - Ảnh 3.

Cổng vào chợ Shingi với hình linh vật đáng yêu

Xuôi về các khu chợ ở phía Tây Nam và phía Nam của Hàn Quốc

Tỉnh Jeollabuk-do – nơi lưu giữ tinh hoa ẩm thực của Hàn Quốc nổi tiếng với chợ Jeonju Nambu. Đây là điểm đến không thể bỏ qua trong tour ẩm thực bởi tại đây, du khách có thể tìm thấy các món ăn địa phương được bày bán vô cùng phong phú như cơm canh giá đỗ, cơm canh đồi, cháo đậu đỏ.. Chợ Jeonju Nambu có nhiều thứ để xem, để mua cũng như để thưởng thức.

Chợ Seomun ở Thành phố Daegu là 1 trong 3 chợ truyền thống lớn nhất Hàn Quốc với hơn 4.000 cửa hàng và 20.000 thương nhân. Chợ Seomun bán nhiều mặt hàng dệt may và quần áo thời trang.

Thành phố cảng Busan có một chợ vô cùng nổi tiếng là chợ Gukje – phim trường của rất nhiều bộ phim bom tấn của Hàn Quốc. Rất nhiều loại hàng hóa được tìm thấy ở đây, từ các mặt hàng nội địa tới các mặt hàng nhập khẩu từ khắp nơi trên thế giới thông qua cảng Busan.

Chợ truyền thống Hàn Quốc – Thiên đường mua sắm cho các chị em - Ảnh 4.

Chợ đêm Seomun vô cùng nhộn nhịp tại Daegu

Khám phá ẩm thực đảo Jeju tại chợ Seogwipo Maeil Olle

Nằm tại hòn đảo Jeju – một trong những đặc khu tự trị tại Hàn Quốc và được mệnh danh là đảo Hawaii của Hàn Quốc, chợ Seogwipo Maeil Olle là chợ lớn nhất và cổ nhất ở Seogwipo. Chợ đã được định hướng thành không gian văn hóa và du lịch từ năm 2010. Tại đây có nhiều món ăn ‘đặc sản’ của Jeju được bày bán như xiên nướng thịt lợn đen (heukdwaeji kkochi) chỉ có ở Jeju, nước quýt hallabong và bánh gạo kiểu Jeju truyền thống (omegitteok). Ngoài ra, nhiều gian hàng bán thực phẩm được sản xuất tại địa phương hay đồ dùng hàng ngày cũng là điểm được nhiều khách tham quan lui tới.

Chợ truyền thống Hàn Quốc – Thiên đường mua sắm cho các chị em - Ảnh 5.

Những sản vật của Jeju được bày bán tại chợ Seogwipo Maeil Olle

Tìm hiểu thêm các thông tin về du lịch Hàn Quốc tại website chính thức của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam www.visitkorea.org.vn

Chia sẻ