Chợ hoa Tết Nhâm Dần 2022: Chủng loại phong phú, giá chỉ tăng nhẹ nhưng vẫn chưa hút khách mua

Bài và ảnh: Vân Sam,
Chia sẻ

Không còn cảnh người bán người mua nườm nượp như các năm trước, chợ hoa Tết Nhâm Dần khá đìu hiu, ảm đạm do tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội ngày càng phức tạp.

Chỉ còn chưa đến 20 ngày nữa là chúng ta sẽ đón chào Tết Nhâm Dần 2022. Khác với khung cảnh người bán người mua nhộn nhịp như các năm trước đây, tình hình chợ hoa cây cảnh tại Long Biên, khu vực gần Aeon Mall, lại hoàn toàn trái ngược. Số lượng khách đến mua và tham quan khá ít so với cùng thời điểm các năm.

Chợ hoa Tết Nhâm Dần 2022: chủng loại phong phú nhưng ảm đạm do tình hình dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Vườn bưởi cảnh phục vụ Tết Nhâm Dần 2022.

Chợ hoa Tết Nhâm Dần 2022: chủng loại phong phú nhưng ảm đạm do tình hình dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Dù chỉ còn chưa 20 ngày nữa là đến Tết nhưng lượng khách mua không nhiều.

Chủ kinh doanh bưởi cảnh tại đây chia sẻ: “Bình thường mọi năm thì thời điểm này người ta đến mua nhiều lắm rồi. Nhưng năm nay do tình hình dịch bệnh ngày càng tăng nên ai cũng lo ngại. Hà Nội giờ mỗi ngày 3000 ca, nhiều gia đình cũng chẳng muốn sắm nhiều chơi Tết.”

Chợ hoa Tết Nhâm Dần 2022: chủng loại phong phú nhưng ảm đạm do tình hình dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Do ảnh hưởng của dịch nên nhiều gia đình không có nhu cầu mua sắm.

Dù giá thuê địa điểm tăng nhưng chủ vườn không dám tăng giá bán vì sợ mất khách.

Không chỉ vắng khách, giá thuê địa điểm năm nay còn cao hơn năm ngoái, song các chủ vườn cũng không dám tăng giá bán vì sợ mất khách. So với các năm thì giá bưởi cảnh có tại đây cũng không có nhiều thay đổi, mức giá trung bình dao động từ 3,5 đến 4 triệu một cây. Nhưng nhìn chung thì tình hình tiêu thụ khá chậm, sau hơn 1 tuần bày bán, lượng bưởi cảnh bán đi vẫn chưa đến chục cây.

Chợ hoa Tết Nhâm Dần 2022: chủng loại phong phú nhưng ảm đạm do tình hình dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Lượng bán bưởi cảnh sau 1 tuần không mấy khả quan.

Phải đối mặt với vấn đề giá cả còn có các tiểu thương kinh doanh hoa lan Tết. Các loại hoa lan cung cấp cho khách chơi Tết vẫn đa dạng như mọi năm nhưng lượt khách đến tham quan và mua sắm giảm hơn nhiều so với các năm trước.

“Thường thì cách Tết một tháng là người ta đến chọn lan rồi nhưng năm nay tình hình bán hàng ảm đạm lắm. Giờ chỉ trông chờ sau rằm tình hình buôn bán sẽ khởi sắc hơn”, chia sẻ của tiểu thương kinh doanh hoa lan.

Chợ hoa Tết Nhâm Dần 2022: chủng loại phong phú nhưng ảm đạm do tình hình dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Vườn hoa lan Tết rất đa dạng, phong phú.

Chợ hoa Tết Nhâm Dần 2022: chủng loại phong phú nhưng ảm đạm do tình hình dịch Covid-19 - Ảnh 7.

So với cùng kỳ các năm thì lượng khách thưa hơn rõ rệt.

Các tiểu thương hy vọng tình hình tiêu thụ sẽ khởi sắc hơn trong những ngày tới.

Nói về giá bán, các tiểu thương chia sẻ thêm “Dịch bệnh thế này tất nhiên là ảnh hưởng đến giá rồi. Giá cả cái gì cũng tăng từ giá xăng dầu tăng đến công vận chuyển. Nhìn chung thì giá hoa lan năm nay tăng khoảng từ 20 ~ 30% so với năm trước. Cành lan ngắn giá khoảng 250k, còn cành dài thì là 300k.”

Chợ hoa Tết Nhâm Dần 2022: chủng loại phong phú nhưng ảm đạm do tình hình dịch Covid-19 - Ảnh 9.

Do ảnh hưởng của dịch, giá lan năm nay tăng từ 20 đến 30% so với các năm trước.

Chợ hoa Tết Nhâm Dần 2022: chủng loại phong phú nhưng ảm đạm do tình hình dịch Covid-19 - Ảnh 10.

Có rất nhiều chậu lan đẹp tại phiên chợ hoa Tết năm nay.

Chợ hoa Tết Nhâm Dần 2022: chủng loại phong phú nhưng ảm đạm do tình hình dịch Covid-19 - Ảnh 11.

Các chậu lan lớn nhỏ để khách tùy ý lựa chọn theo mức giá.

So với vườn bưởi cảnh và lan thì các nhà vườn bán chậu hoa và cây cảnh có vẻ khởi sắc hơn đôi chút. Lượng cung ứng về hoa ngày Tết rất phong phú, đủ các loại như cúc vạn thọ, dừa cạn, thược dược, dạ yến thảo…

Chợ hoa Tết Nhâm Dần 2022: chủng loại phong phú nhưng ảm đạm do tình hình dịch Covid-19 - Ảnh 12.

Những chậu hoa, cây cảnh nhỏ có lượng tiêu thụ tốt hơn.

Chợ hoa Tết Nhâm Dần 2022: chủng loại phong phú nhưng ảm đạm do tình hình dịch Covid-19 - Ảnh 13.

Các loài hoa có tại đây rất đa dạng.

Chợ hoa Tết Nhâm Dần 2022: chủng loại phong phú nhưng ảm đạm do tình hình dịch Covid-19 - Ảnh 14.

Nhìn chung, giá bán đều được giữ ổn định không tăng mấy so với năm trước.

So sánh với tốc độ bán các năm trước thì năm nay chậm hơn hẳn.

Theo quan sát, những chậu hoa nhỏ được khách mua khá nhiều một phần do giá bán không quá cao và cũng thuận tiện xe cộ di chuyển. Trong số đó, các chậu cúc là được khách mua nhiều nhất.

Chợ hoa Tết Nhâm Dần 2022: chủng loại phong phú nhưng ảm đạm do tình hình dịch Covid-19 - Ảnh 16.

Các chậu cúc được khách hỏi mua khá nhiều.

Dù giá nhập vào cao hơn so với năm trước nhưng chủ vườn hoa trạng nguyên vẫn bán giá cũ để giữ khách.

Có thể nói, tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng khá nhiều đến thị trường hoa Tết. Dù có nhiều lựa chọn phong phú với mức giá phải chăng nhưng nhiều quầy hàng cũng không thoát khỏi tình trạng đìu hiu, vắng khách.

Chợ hoa Tết Nhâm Dần 2022: chủng loại phong phú nhưng ảm đạm do tình hình dịch Covid-19 - Ảnh 19.

Những chậu quất nhỏ cũng ít khách hàng hỏi mua.

Chợ hoa Tết Nhâm Dần 2022: chủng loại phong phú nhưng ảm đạm do tình hình dịch Covid-19 - Ảnh 20.

Rõ ràng tình hình dịch Covid-19 ngày càng tăng đã có ảnh hưởng lớn đến nhu cầu mua sắm hoa, cây cảnh của người dân.

Chợ hoa Tết Nhâm Dần 2022: chủng loại phong phú nhưng ảm đạm do tình hình dịch Covid-19 - Ảnh 21.

Chia sẻ