Chợ đầu mối Hóc Môn tạm dừng mua bán trực tiếp sau khi phát hiện 19 F0, tiểu thương ùn ùn đẩy hàng ra ngoài trước giờ đóng cửa

Minh Khôi, Clip: Lan Anh/ Kingnews,
Chia sẻ

Do phát hiện 19 ca F0 nên chợ đầu mối Hóc Môn sẽ tạm dừng hoạt động mua bán trực tiếp trong 7 ngày để phòng chống dịch Covid-19.

Cụ thể, thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 kể từ 0h ngày 28/6 đến 0h ngày 4/7 tạm dừng hoạt động tập kết, giao hàng trực tiếp tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn.

Trước đó, theo ghi nhận riêng tại chợ đầu mối Hóc Môn đã xuất hiện 19 trường hợp mắc Covid-19, cùng nhiều ca bệnh có liên quan đến các chợ khác. 

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ngay trong đêm, các tiểu thương ở đây đã tranh thủ đẩy hàng hóa ra ngoài trước giờ đóng cửa.

Tiểu thương chợ Hóc Môn ùn ùn đẩy hàng ra ngoài trước giờ đóng cửa: Chỉ còn lại khung cảnh bẵng lặng. Nguồn: King

Chợ đầu mối Hóc Môn tạm dừng mua bán trực tiếp sau 19 ca F0, tiểu thương ùn ùn đẩy hàng ra ngoài trước giờ đóng cửa - Ảnh 2.

Chợ Hóc Môn

Chợ đầu mối Hóc Môn tạm dừng mua bán trực tiếp sau 19 ca F0, tiểu thương ùn ùn đẩy hàng ra ngoài trước giờ đóng cửa - Ảnh 3.

Tiểu thương tấp nập dọn dẹp hàng hóa trước giờ "giới nghiêm"

Chợ đầu mối Hóc Môn tạm dừng mua bán trực tiếp sau 19 ca F0, tiểu thương ùn ùn đẩy hàng ra ngoài trước giờ đóng cửa - Ảnh 4.

Các loại xe chở hàng như ô tô, xe tải, container đều phải được phun khử khuẩn trước khi rời khỏi khu vực chợ

Chợ đầu mối Hóc Môn tạm dừng mua bán trực tiếp sau 19 ca F0, tiểu thương ùn ùn đẩy hàng ra ngoài trước giờ đóng cửa - Ảnh 5.

Các mặt hàng nhanh chóng được chuyển ra khỏi khu vực chợ

Chợ đầu mối Hóc Môn tạm dừng mua bán trực tiếp sau 19 ca F0, tiểu thương ùn ùn đẩy hàng ra ngoài trước giờ đóng cửa - Ảnh 6.

Mặc dù bất tiện nhưng mọi người ủng hộ việc tạm dừng 7 ngày để chống dịch.

Nhiều tiểu thương khá lo lắng vì khi tạm dừng giao hàng trực tiếp tại chợ sẽ gặp đôi chút bất tiện, tuy nhiên tất cả mọi người ủng hộ việc tạm dừng 7 ngày để chống dịch Covid-19 tốt hơn.

Được biết, sau khi "dọn dẹp" xong hàng hóa, công tác tiến hành phun tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực chợ sẽ được thực hiện khẩn trương. 

Đến khoảng 0h15, các cổng ra vào của chợ đầu mối Hóc Môn chính thức được đóng lại, tạm ngưng mọi hoạt động mua bán, tập kết tại đây đến ngày 4/7/2021.


Chia sẻ