Vừa qua, quan chức ở Daijiapu, một thị trấn ở đông nam Trung Quốc, đã tập hợp những người phụ nữ để ký cam kết không đòi sính lễ cao.
Các hộ gia đình trẻ Trung Quốc đang ngày càng khá giả cộng thêm với chính sách một con nên họ rất chú tâm tìm kiếm các loại dịch vụ xa hoa nhất cho con cái của mình.
Theo thống kê dân số mới nhất của Trung Quốc, số trẻ em sinh ra từ năm 2000-2010 "bỗng nhiên" tăng 11,6 triệu trẻ, tương đương dân số hiện tại của Bỉ. Một phần nguyên nhân phát xuất từ chính sách một con nghiêm ngặt của nước này.
Dù chính phủ Trung Quốc cho phép các cặp đôi sinh 3 con, nhưng nhiều phụ nữ không còn mặn mà với vấn đề này.
Trung Quốc đang xem xét để áp dụng thêm các biện pháp mới, sáng kiến mới giúp tăng tỷ lệ sinh ở nước này.
Câu chuyện của cặp vợ chồng hiện đang được cộng đồng mạng quan tâm.
Năm 2011, Zhou Wenjing phát hiện ra mẹ cô đã bị cưỡng ép đặt vòng tránh thai ngay sau khi cô chào đời. Kể từ đó, Zhou bắt đầu tìm hiểu các chính sách kiểm soát việc sinh đẻ của Trung Quốc có ảnh hưởng thế nào đến phụ nữ nước mình.
Một giáo sư đã đề xuất biện pháp giải quyết thực trạng mất cân bằng giới tính ở Trung Quốc nhưng đã khiến dư luận đất nước này phản ứng dữ dội.
Người chồng nói rằng, sau này khi con gái lớn lên, anh sẽ cho bé biết được bố mẹ đã cố gắng bảo vệ chúng như thế nào.
200 triệu người Trung Quốc độc thân, tại sao ngày càng nhiều phụ nữ Trung Quốc bắt đầu tránh xa hôn nhân?