Chính biến Brazil: Cựu Tổng thống Bolsonaro nhập viện, 1.500 người bị bắt giữ

Minh Hạnh,
Chia sẻ

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã phải nhập viện ở Florida (Mỹ) hôm 9/1 vì đau bụng. Cùng lúc đó, khoảng 1.500 người ủng hộ ông bị bắt ở Brasilia sau khi xông vào các tòa nhà hành chính trong cuộc bạo loạn hồi cuối tuần.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, vừa nhậm chức ngày 1/1 sau khi đánh bại ông Bolsonaro trong cuộc bầu cử vào tháng 10, đã thề sẽ đưa những người phải chịu trách nhiệm ra trước công lý.

Ông cáo buộc những kẻ bạo loạn cố gắng lật đổ nền dân chủ và đặt câu hỏi vì sao quân đội không ngăn cản những người kêu gọi đảo chính quân sự bên ngoài doanh trại của họ.

Hôm 8/1, đám đông đã xông vào Quốc hội, Tòa án Tối cao và Dinh Tổng thống, đập vỡ cửa sổ, đồ nội thất và tác phẩm nghệ thuật trong cuộc tấn công tồi tệ nhất vào các cơ quan nhà nước kể từ khi Brazil trở lại nền dân chủ vào những năm 1980.

Chính biến Brazil: Cựu Tổng thống Bolsonaro nhập viện, 1.500 người bị bắt giữ - Ảnh 1.

Người biểu tình tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội. Ảnh: Reuters

Chính biến Brazil: Cựu Tổng thống Bolsonaro nhập viện, 1.500 người bị bắt giữ - Ảnh 2.

Quang cảnh hỗn loạn tại Dinh Tổng thống. Ảnh: Reuters

Cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro đã bay tới Mỹ vài ngày trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc bằng thị thực cấp cho các nguyên thủ quốc gia, các nhà ngoại giao và các quan chức chính phủ khác.

Ông đã đến một bệnh viện ở Orlando hôm thứ Hai sau khi phàn nàn về những cơn đau ruột liên quan đến vết đâm trong chiến dịch bầu cử năm 2018. Bác sĩ nói rằng ông bị tắc ruột không nghiêm trọng và có thể không cần phẫu thuật.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN , Tổng thống Bolsonaro cho biết ông đã lên kế hoạch ở lại Mỹ đến cuối tháng 1, nhưng sẽ phải trở lại Brazil sớm hơn để gặp bác sĩ.

Chính biến Brazil: Cựu Tổng thống Bolsonaro nhập viện, 1.500 người bị bắt giữ - Ảnh 3.

Ông Bolsonaro nhập viện hôm 9/1. Ảnh chụp màn hình

Nghị sĩ đảng Dân chủ Joaquin Castro mới đây đã kêu gọi Chính phủ Mỹ dẫn độ ông Bolsonaro về nước vì cho rằng ông “truyền cảm hứng cho chủ nghĩa khủng bố trong nước”.

Chính phủ Mỹ từ chối bình luận về tình trạng thị thực hiện tại của ông Bolsonaro.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết người nhập cảnh bằng thị thực dành cho quan chức nước ngoài phải rời khỏi đất nước trong vòng 30 ngày hoặc nộp đơn xin thay đổi tình trạng nhập cư nếu họ không còn tham gia vào các công việc hành chính.

Tại Brazil, các binh sĩ với sự hỗ trợ của cảnh sát hôm 9/1 đã dỡ bỏ khu lán trại đối diện trụ sở quân đội, nơi những người ủng hộ ông Bolsonaro đã biểu tình kể từ khi ông thất bại trong cuộc bầu cử.

Chính biến Brazil: Cựu Tổng thống Bolsonaro nhập viện, 1.500 người bị bắt giữ - Ảnh 4.

Khu trại đối diện trụ sở quân đội ở thủ đô Brasilia. Ảnh: Reuters

Khoảng 1.200 người từ khu trại này đã bị giam giữ để thẩm vấn hôm thứ Hai, nhà chức trách cho biết, sau khi khoảng 300 người khác bị bắt giữ hôm Chủ nhật.

Hàng ngàn người ủng hộ ông Bolsonaro đã khởi hành từ khu trại này vào Chủ nhật trước khi tấn công Dinh Tổng thống, Tòa án Tối cao và Quốc hội.

Tổng thống Lula – hiện đã trở lại làm việc tại văn phòng tổng thống – chỉ trích quân đội Brazil vì dung túng cho các cuộc biểu tình kể từ khi ông Bolsonaro thua trong cuộc bầu cử.

"Mọi người công khai kêu gọi đảo chính bên ngoài doanh trại, nhưng không ai làm gì cả. Không có vị tướng nào nói với họ rằng họ không thể làm điều đó", vị tổng thống 77 tuổi nói. Ông cáo buộc một số phe phái trong lực lượng an ninh đồng lõa với những kẻ bạo loạn.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng với các lãnh đạo thế giới khác lên án các cuộc bạo loạn hôm Chủ nhật, gọi đây là "thái quá", trong khi cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro phủ nhận việc kích động những người ủng hộ ông và nói rằng những kẻ bạo loạn đã "vượt quá giới hạn”.

Trong một cuộc điện đàm hôm 9/1, Tổng thống Biden đã mời Tổng thống Lula đến thăm Washington vào đầu tháng Hai, theo một tuyên bố từ Nhà Trắng.

Theo Reuters

Chia sẻ