Chiêu tán tính dở tệ của nàng

,
Chia sẻ

Đong đưa với các chàng khác, kết thúc cuộc nói chuyện quá sớm và đột ngột, nhầm lẫn giữa tán tỉnh và tranh cãi... là một trong số những lỗi khiến nàng thất bại khi tán tỉnh chàng.

Đong đưa với chàng khác 

Khi được hỏi điều gì ở nàng khiến bạn không thích, hầu hết câu trả lời của các chàng đều giống nhau: Đong đưa với những anh chàng khác khi ở bên chàng.  

Việt Linh, 27 tuổi, Hà nội, cho biết: “Ngay cả khi tôi hiểu rằng cô ấy làm thế chỉ là để gây ấn tượng với tôi rằng cô ấy được rất nhiều chàng thích nhưng trên thực tế, tất cả những gì tôi nghĩ là ‘Được thôi. Vậy thì hãy để một trong số những anh chàng đó có được cô ấy’”.  

Không đong đưa với những anh chàng khác không có nghĩa là bạn không được phép lịch sự và coi trọng người phục vụ hay không được tỏ ra thân thiện với các bạn của chàng khi  anh ấy đi chơi với họ và giới thiệu họ và bạn với nhau. Điều bạn cần chú ý ở đây là kiểm soát giọng nói và cử chỉ, hành động của mình để chàng hiểu rằng cách bạn cư xử với anh ấy rất đặc biệt và khác với cách bạn đối xử với những người đàn ông khác. Những lúc như thế, chàng rất muốn được bạn cho thấy chàng là người duy nhất trong trái tim bạn. 

Kết thúc cuộc nói chuyện quá sớm và đột ngột 

Nếu bạn không muốn nói chuyện với một anh chàng nào đó nữa hoặc đang muốn rời khỏi quán bar thì việc giảm dần mức độ của cuộc nói chuyện là điều bình thường. Nhưng đôi khi vì muốn khiến chàng ham muốn mình hơn, nhiều phụ nữ thường tìm cách kết thúc cuộc nói chuyện quá sớm và đột ngột. Vấn đề là các anh chàng lại hiểu hành động đó như một cách bạn muốn nói với chàng rằng bạn không hứng thú nói chuyện với họ và họ khiến bạn thấy tẻ nhạt.  Trong khi bạn đang cố tỏ ra bẽn lẽn, kín đáo thì trên thực tế bạn lại vô tình khiến mình trở nên lạnh lùng trong mắt đối phương. 

Than phiền về những rắc rối trong cuộc sống của mình 

Bạn cần ghi nhớ sự thật này: Phụ nữ trở nên thân thiết với nhau thông qua việc đi chơi và nói về mọi thứ trong cuộc sống của họ. Còn đàn ông thì trở nên thân nhau hơn khi chơi bóng đá và chẳng nói gì cả. Đừng nhầm lẫn hai điều đó.  

Ngay cả đã uống 3 cốc rượu mactin, đàn ông cũng sẽ tìm cách bỏ chạy nếu bạn bắt đầu nói về những rắc rối trong cuộc sống của mình. Bạn nghĩ bạn đang chia sẻ những giây phút thân mật, gần gũi nhưng anh ấy thấy đó sẽ là một con đường dài và chông gai đang chờ anh ta phía trước nếu không nhanh chân bỏ chạy.  

Hoàng Hiệp, 25 tuổi, chia sẻ: “Ngay khi phụ nữ bắt  đầu nói về những rắc rối trong cuộc sống của họ, tôi lập tức không còn hứng thú nữa. Tôi thích nghe về những điều đó khi chúng tôi đã hẹn hò được 4, 5 lần, khi mà chúng tôi đã bắt đầu hiểu nhau hơn. Nhưng có nhất thiết cô ấy phải tìm cách gây ấn tượng với tôi khi lần đầu gặp nhau bằng cách tiết lộ mọi điều bực bội trong cuộc sống của mình không?”. 

Nhầm lẫn giữa tán tỉnh và tranh cãi 

Nhiều phụ nữ nghĩ rằng họ sẽ gây ấn tượng với đối phương khi tỏ ra không thuần phục họ và vì thế các nàng quyết định bảo vệ  ý kiến riêng của mình bằng cách tranh cãi đến cùng với chàng. Nhưng thực tế rất nhiều chàng không thích điều đó. 

Minh Hải, một lập trình viên, cho biết: “Tôi không thích một phụ nữ nghĩ rằng cô ấy thông minh khi tỏ ra tranh luận đến cùng với tôi. Có ý kiến riêng là tốt nhưng cứ cố tỏ ra mình thông minh bằng cách quá hiếu thắng và tìm cách giành phần thắng với tôi cho bằng được thì chỉ khiến tôi thấy mệt mỏi chứ chẳng có gì thú vị”.  

Thụy Vân
(Tổng hợp)
Chia sẻ