Chiều cuối năm, hàng nghìn người ùn ùn về quê, đi nghỉ tấp nập bến xe

Lê Bảo - Hương Thu,
Chia sẻ

Cuối giờ làm việc chiều cuối năm, chỉ còn vài tiếng đồng hồ, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ đến. Tại các bến xe, hàng nghìn người chen chúc để nhanh chóng về với gia đình hoặc đi nghỉ ngơi dịp Tết dương lịch.

Ghi nhận của chúng tôi tại bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm trong ngày hôm nay, lượng khách đổ đến rất đông đúc. Các đối tượng chủ yếu là giới trẻ, gia đình trẻ tranh thủ những ngày nghỉ Tết dương lịch và nghỉ cuối tuần nên đã về quê.

Tại bến xe Mỹ Đình lúc 17 giờ chiều, người dân kéo đến rất đông, trên tay với nhiều đồ đạc để vào bến. Tuy lượng người đông đúc nhưng do có phương án chuẩn bị từ trước của lãnh đạo Bến xe Mỹ Đình nên tình trạng “vỡ trận” không xảy ra.

về quê ăn tết
Nhiều vợ chồng trẻ tranh thủ 4 ngày nghỉ Tết dương lịch về quê.

Theo phía lãnh đạo Bến xe Mỹ Đình thì để chủ động phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Thân sắp tới, Công ty CP Bến xe Hà Nội đã có kế hoạch tăng cường 2.685 lượt xe khách tại ba bến xe Phía Nam, Giáp Bát và Mỹ Đình, nhằm giải tỏa kịp thời, không để hành khách phải đợi lâu trong bến. Theo đó, đợt 1 là đợt cao điểm phục vụ Tết Dương lịch 2016 vào chiều ngày 31/12/2015 và sáng ngày 1/1/2016.

Trong dịp Tết Dương lịch 2016, lượng khách sẽ tăng nhiều so với ngày thường, nhưng hiện nay các phương tiện vận tải hoạt động trong các bến mới đạt bình quân hơn 50% hệ số trọng tải phương tiện, nên lượng xe cơ bản đáp ứng được nhu cầu.

Dự kiến, một số tuyến như Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thái Bình, Vinh, Sơn La, Lào Cai... có thể xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ vào một số thời điểm trong ngày, nên Công ty đã bố trí tăng cường 350 lượt xe tại các bến trong dịp này để chủ động ứng phó tình hình. Cụ thể, tại Bến Giáp Bát tăng 100 lượt xe, Bến Mỹ Đình tăng 200 lượt xe và Bến Gia Lâm tăng 50 lượt xe.

Trao đổi nhanh với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Hương – sinh viên năm thứ 2 trường ĐH Giao thông Vận tải cho biết: “Em ra bắt xe về Thái Bình từ lúc 2 giờ nhưng đến 4 giờ mới có xe, do năm nay thanh tra giao thông làm việc gắt gao nên các nhà xe không dám nhồi nhét khách”.

về quê ăn tết
Dù nghỉ Tết dương lịch chỉ có ba ngày nhưng nhiều người vẫn tranh thủ tay xách, nách mang.

về quê ăn tết
Nhiều người đợi xe quen hoặc đợi người thân để về cùng.

về quê ăn tết
Một cô gái chở bạn và nhiều loại đồ đạc về quê.

về quê ăn tết
Nhiều tuyến đường bắt đầu xảy ra tình trạng ùn tắc.

về quê ăn tết

về quê ăn tết

về quê ăn tết

về quê ăn tết
Lực lượng CSGT vất vả phân luồng giao thông.

về quê ăn tết
Rất may thời tiết Hà Nội rét nhưng không có mưa phùn....

về quê ăn tết
Nhiều người tranh thủ mang hoa về quê.

về quê ăn tết
Hay một số đặc sản tết.

về quê ăn tết
Lúc gần 18 giờ là thời gian cao điểm tại Bến xe Mỹ Đình.

về quê ăn tết
Bãi gửi xe máy đông đúc.

về quê ăn tết
Hàng nghìn người dân có mặt tại bến để nhanh chóng về.

về quê ăn tết

về quê ăn tết

về quê ăn tết

về quê ăn tết
Đến khoảng 18 giờ bến xe Mỹ Đình cũng như các bến xe khác cơ bản giãn khách.

Tại TP.HCM, ghi nhận tại bến xe Miền Tây, lượng hành khách đổ về tăng đột biến so với ngày thường. Các tỉnh miền Tây như Long An, Tiền Giang, Bến Trẻ… có lượng hành khách xếp hàng chờ mua vé đông nườm nượp. Nhiều tuyến xe hết vé đã được bến xe huy động tăng cường thêm chuyến để phục vụ đảm bảo nhu cầu của người dân.

nghitet2
Bến xe miền Tây chiều cuối năm đông nghẹt người.

nghitet3
Do các tỉnh này gần TP.HCM nên có nhiều người về quê.

Xách đồ đạc lỉnh kỉnh về quê, chị Nguyễn Thị Lan (34 tuổi) bắt xe từ TP.HCM về Bến Tre chia sẻ: “Tôi mới đi làm về nên ghé bến xe về quê luôn, đi có vài tiếng là đến, chẳng mấy khi được nghỉ 3 ngày liền như vậy. Giá vé hôm nay đều được nhà xe giữ nguyên, không có tăng giá”.

nghitet4

nghitet5

Ông Nguyễn Minh Tiến, Trưởng phòng điều hành bến xe Miền Tây cho biết, dự kiến hành khách đi lại dịp Tết Dương lịch 2016, ngày cao điểm như hôm nay (31/12) ước đạt từ 38.000 đến 40.000 khách ngày, tăng từ 30% đến 40% so với ngày thường.

Ông Tiến cho biết thêm, cho đến thời điểm hiện tại, chưa có tình trạng hết vé, các doanh nghiệp đều đáp ứng được số lượng xe để phục vụ hành khách về quê.

nghitet6
Các hãng xe, quầy bán vé đông người, chờ đợi xếp hàng mua vé.
nghitet7
Những tuyến xe buýt về bến xe Miền Tây nhộn nhịp.

nghitet8

Còn tại bến xe miền Đông, lượng khách đi tăng nhưng không nhiều như ở miền Tây. Ông Thượng Thanh Hải (Phó giám đốc bến xe Miền Đông) cho biết, dịp Tết dương lịch năm nay lượng khách sẽ tăng hơn với ngày thường nhưng cũng không quá cao, lượng xe ở bến vẫn đủ khả năng phục vụ hành khách.

“Đến thời điểm này hành khách chỉ tăng cao trên một số tuyến đường đi các tỉnh gần TP.HCM như Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng… Các khu vực miền Bắc lượng hành khách ít tăng do thời gian nghỉ ngắn. Thêm vào đó là dịp Tết Nguyên Đán sắp đến nên người dân thường “để dành” đề về một lượt”, ông Hải nói.

nghitet9

nghitet11
Các chuyến xe liên tục xuất bến.

nghitet12
Ai ai cũng mong sớm được về quê trong mấy ngày nghỉ lễ.

Ngoài ra, các tuyến đường dẫn vào cửa ngõ khu vực phía Tây, phía Đông thành phố và sân bay Tân Sơn Nhất từ buổi chiều đều đông nghẹt xe cộ, dù chưa hẳn đến giờ cao điểm.

nghitet13

nghitet14
Lối từ sân bay về trung tâm thành phố lúc 3h chiều đông nghịt.

nghitet15
5h chiều, đường Cộng Hòa, dẫn ra sân bay Tân Sơn Nhất kẹt cứng.

nghitet1

Cầu Rạch Chiếc, trên Xa Lộ Hà Nội, đường về các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương cũng đông nghẹt.

Ngoài ra, để phục vụ các chương trình chào đón năm mới, nhiều tuyến đường như Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, hầm vượt sông Sài Gòn sẽ bị cấm xe lưu thông vào ngày hôm nay.

Từ 20h ngày 31/12 đến 5h ngày 1/1/2016, để phục vụ chương trình bắn pháo hoa chào đón năm mới 2016 tại hầm vượt sông Sài Gòn (phía quận 2), tuyến đường Võ Văn Kiệt (từ Ký Con, quận 1) - hầm vượt sông Sài Gòn - đường dẫn cầu Thủ Thiêm (quận 2) sẽ cấm xe các loại xe 2 bánh lưu thông.

Trong đó, từ 20h ngày 31/12 đến 0h20 ngày 1/1/2016, các đường đường Nguyễn Tất Thành (từ Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội), Tôn Đức Thắng (từ Công trường Mê Linh đến cầu Khánh Hội), Đồng Khởi (từ Ngô Đức Kế đến Tôn Đức Thắng), Hải Triều (từ Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ), Hàm Nghi (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Tôn Đức Thắng) sẽ cấm tất cả các loại xe lưu thông để phục vụ người dân xem pháo hoa. Riêng phố đi bộ Nguyễn Huệ, sẽ cấm tất cả các loại xe từ 19h ngày 31/12 đến 23h ngày 1/1/2016.

Chia sẻ