Chỉ vì "chuyện ấy" mà ly hôn

,
Chia sẻ

Muôn vàn lý do để dẫn đến ly hôn, trong đó không ít trường hợp chỉ vì không hợp "chuyện ấy"

Cuộc sống vợ chồng không phải lúc nào cũng diễn ra êm đẹp. Đôi khi những lo toan cho công việc, tiền bạc chiếm hết quãng thời gian riêng tư của hai người. Lâu dần những điều ấy làm mất đi cảm giác yêu đương cháy bỏng ngày mới yêu của cả hai,  thay vào đó là lại là sự chai sạn trong cảm xúc. Bên cạnh đó,  vì lí do tâm lý hay những vết thương tình cảm trong quá khứ khiến một trong hai người không thể đáp ứng nhu cầu sinh lý cho đối tác, đẩy quan hệ vợ chồng vào tình huống dở khóc dở cười. Hiện tượng này được coi như một căn bệnh khó chữa: bệnh mất cảm giác yêu đương.

Những lý do khó nói

Anh Hòa và chị Phương đã từng yêu nhau say đắm suốt thời sinh viên. Vì đã quen với sự có mặt của nhau mỗi ngày nên sau khi tốt nghiệp Đai học, mới chỉ xa cách hai tuần, họ đã vội vàng quyết định kết hôn. Ban đầu, cuộc sống của anh chị diễn ra rất suôn sẻ, chị đi dạy học buổi sáng, buổi chiều ở nhà lo cơm nước cho chồng. Nhưng càng về sau, công việc bận rộn khiến họ không có thời gian, thậm chí là cùng nhau ăn một bữa tối. Để đảm bảo sức khỏe cho ngày làm việc mới, hai vợ chồng lên lịch cho những ngày quan hệ yêu đương: một tuần một lần, mỗi lần 15 phút, rồi lăn ra ngủ. Sau nhiều năm phấn đấu, thu nhập gia đình anh chị khá dần lên, đã có trong tay dăm ba tỷ đồng tiền vốn. Nhưng kèm theo đó là những lần lên lịch cho chuyện yêu cứ thưa dần đi, không ai còn chút hứng thú. Có những đêm nằm cạnh nhau, đắp chung một chiếc chăn mỏng, nhưng cả anh và chị không hề có ý định trao cho nhau một vòng tay âu yếm.
 
Vợ chồng Kiên mới cưới nhau được 6 tháng, anh 29 tuổi, chị 25 tuổi. Họ làm đám cưới sau 2 năm tìm hiểu yêu đương, nhưng không hiểu sao vợ anh luôn gặp khó khăn mỗi khi hai vợ chồng quan hệ tình dục. Họ đã tìm đến bác sỹ tâm lý, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải tỏa. Và tất nhiên, việc đó chẳng mấy dễ chịu với cả hai. Anh không được thỏa mãn, chị thì gần như phải gồng mình chịu đau sau mỗi lần quan hệ. Anh Kiên nửa muốn ra ngoài tìm nơi thỏa mãn nhu cầu tình dục, nửa lại thương vợ nên cứ chịu nhịn suông. Liệu sự kiên nhẫn, lòng thương vợ của anh còn trụ vững được bao lâu khi nhu cầu sinh lý của người đàn ông 29 tuổi cứ dấy lên mỗi ngày.

Tìm cách giải tỏa

Khi rơi vào tình trạng không mấy hay ho kể trên, người ta thường có hai phản ứng tự nhiên: hoặc cứ kệ nó như thế, sống cho đúng bổn phận, trách nhiệm với con cái, rồi tự đi tìm một khoảng trời riêng nhằm đáp ứng nhu cầu sinh lý; hoặc đưa nhau ra tòa.

Cả hai phản ứng trên đều gây tổn hại cho những người trong cuộc và con cái họ. Với những người trong cuộc, buông xuôi hay ly dị đều khiến họ đánh mất cơ hội tìm kiếm hạnh phúc. Nếu cứ phớt lờ vết rạn tình cảm vợ chồng, chấp nhận duy trì quan hệ bằng trách nhiệm, sẽ khiến cuộc sống trở thành giả dối, vô nghĩa. Còn nếu ly hôn, liệu họ có đảm bảo cuộc hôn nhân sau này sẽ không vướng phải những khó khăn tương tự? Còn những đứa trẻ, chúng thường phản ứng dữ dội khi phát hiện ra bố mẹ lừa dối mình, cùng đó là vết thương tâm lý khó hàn gắn. Trường hợp vợ chồng anh Quang là một ví dụ. Anh chị đã không còn ham muốn nhau từ lâu, trước mặt con cái, họ luôn tỏ ra là đôi vợ chồng hoàn hảo, nhưng sau lưng chúng, cả hai đều có những mối quan hệ tình cảm riêng tư nhằm giải quyết nhu cầu sinh lý. Sáng hôm đó, cũng như bao lần, anh quay sang âu yếm nói với vợ về kế hoạch đưa cả nhà đi xem phim cuối tuần, cô con gái 15 tuổi mặt lạnh tanh quay sang bảo bố: hai người không phải diễn trò nữa, cứ ra tòa mà ly dị, chẳng ảnh hưởng gì tới nó hết. Thì ra trước đó một ngày, cô bé đã vô tình phát hiện ra bí mật về chuyện bồ bịch của anh chị.

Khó khăn trong cuộc sống vợ chồng luôn hiện diện, mỗi thành viên phải nỗ lực hết mình mới mong tìm được hạnh phúc. Mất cảm giác yêu đương, mất ham muốn tình dục không phải một căn bệnh mãn tính nếu bạn biết cách điều chỉnh. Theo lẽ thông thường, người ta chỉ có sự hấp dẫn, ham muốn lẫn nhau khi cả hai cùng tìm thấy sự hòa hợp, đồng điệu trong tâm hồn. Nếu vì một lí do nào đó khiến bạn đánh mất cảm giác ham muốn với người bạn đời, hãy dũng cảm nhìn nhận lại toàn bộ quá trình, cùng chồng, hoặc vợ bạn giải quyết các vướng mắc. Khi hai bạn có thể cởi mở, lối ra khỏi những rắc rối cũng xuất hiện. Thái độ thờ ơ, mặc kệ, buông xuôi hoặc vội vã tính chuyện ly hôn là những biểu hiện của sự ích kỷ, vô trách nhiệm với chính mình.
Đ.Huyền
Chia sẻ