Chết một mình trong cô đơn gia tăng ở Hàn Quốc

HỒNG VÂN ,
Chia sẻ

Báo cáo công bố ngày 14-12 của Bộ Phúc lợi Hàn Quốc cho biết trong năm qua, nước này có hơn 3.300 người chết trong cô đơn, chiếm tỉ lệ 1,1% trong tổng số 317.680 ca tử vong trong năm 2021.

Chết một mình trong cô đơn gia tăng ở Hàn Quốc - Ảnh 1.

Chết trong cô đơn gia tăng ở Hàn Quốc - Ảnh minh họa: COSY HOME CARE

Chết trong cô đơn, hay chết trong cô độc là các trường hợp tử vong một mình, không có người thân bên cạnh và không được phát hiện trong một thời gian dài.

Theo báo cáo do Bộ Phúc lợi Hàn Quốc công bố, có 3.378 người chết trong cô đơn trên toàn quốc năm 2021, tăng so với con số 3.279 của năm 2020, 2.949 của năm 2019, 3.048 của năm 2018 và 2.412 của năm 2017.

Trong 5 năm qua, các trường hợp chết một mình trong cô đơn ở Hàn Quốc liên tục tăng với tốc độ trung bình hàng năm là 8,8%.

Số người chết trong cô đơn gia tăng đều đặn do nhiều yếu tố, trong đó có các vấn đề kinh tế, sự cô lập khỏi xã hội và sự gia tăng các hộ gia đình chỉ có một người.

Năm ngoái, các hộ gia đình một người đã tăng 7,9%, chiếm 33,4% tổng số hộ gia đình ở Hàn Quốc.

Theo giới tính, số người chết trong cô đơn là nam giới là 2.817 người, gấp 5,3 lần so với nữ giới - 529 người trong năm ngoái.

Báo cáo cho biết theo độ tuổi, những người ở độ tuổi 50 và 60 chiếm từ 50-60% tổng số ca tử vong trong cô đơn trong 5 năm qua.

Không chỉ ở Hàn Quốc, các trường hợp chết cô đơn, đặc biệt là ở các thành phố đã trở thành vấn đề đáng lo ngại trong những năm gần đây ở Trung Quốc và Nhật Bản.

Năm 2013, chính phủ Trung Quốc đã ban hành luật buộc con cái phải thăm nom cha mẹ thường xuyên. Tuy nhiên, thực tế là có rất nhiều người già vẫn sống cảnh neo đơn, không người chăm sóc.

Ở Nhật Bản, một nhóm chuyên gia thuộc Viện nghiên cứu NLI ước tính có 30.000 người trên khắp nước này qua đời trong cô đơn, không ai hay biết mỗi năm.

Chia sẻ