Cháy trung tâm thương mại ở Bangladesh khiến ít nhất 43 người thiệt mạng

Quỳnh Chi,
Chia sẻ

Bộ trưởng Bộ Y tế Bangladesh cho biết vụ cháy trung tâm thương mại ở thủ đô Dhaka đã khiến ít nhất 43 người thiệt mạng, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.

Bên cạnh đó, hàng chục người khác đã bị thương trong vụ cháy trung tâm thương mại này.

Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Bangladesh - ông Samanta Lal Sen - cho biết đám cháy bùng phát vào tối 29/2 (theo giờ địa phương) tại tòa nhà ở khu vực trung tâm thành phố Dhaka. Lực lượng cứu hỏa đã giải cứu những người sống sót và đưa thi thể các nận nhân thiệt mạng ra ngoài. Đến đầu ngày 1/3, thống kê sơ bộ cho thấy có ít nhất 43 người thiệt mạng, 22 người khác vị thương và đang được điều trị.

Nhân viên cứu hỏa thông tin đám cháy bắt đầu bùng phát tại một nhà hàng nổi tiếng ở tầng một Trung tâm mua sắm Green Cosy Cottage nằm trong khu buôn bán sầm uất tại trung tâm thủ đô Dhaka. Nhiều người đã bị mắc kẹt vì đám cháy.

Video do Cơ quan Cứu hỏa và Phòng vệ dân sự Bangladesh đăng trên mạng xã hội cho thấy các nhân viên cứu hỏa trên cần cẩu chữa cháy đã hỗ trợ sơ tán người dân khỏi các tầng trên cao của tòa nhà trung tâm thương mại, trong khi rất đông lực lượng ứng cứu khẩn cấp đang đợi đón họ trên mặt đất.

Nguyên nhân của vụ cháy chưa được xác định ngay lập tức.

Cháy trung tâm thương mại ở Bangladesh khiến ít nhất 43 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Ít nhất 43 người đã tử vong trong vụ cháy trung tâm thương mại ở Dhaka, Bangladesh (Ảnh: AFP/Getty)

Bộ trưởng Samanta Lal Sen xác nhận ít nhất 33 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, được tuyên bố đã tử vong tại Bệnh viện Đại học Y Dhaka, trong khi ít nhất 10 người khác thiệt mạng sau khi được đưa đến Viện Phẫu thuật Thẩm mỹ và Bỏng Quốc gia Sheikh Hasina.

Mohammad Altaf, người làm việc tại trung tâm thương mại, nói với Reuters rằng anh đã nhảy ra ngoài cửa sổ để tự cứu mình nhưng hai đồng nghiệp của anh đã thiệt mạng.

Tổng Giám đốc Cơ quan Cứu hỏa và Phòng vệ dân sự Bangladesh - Tướng Md. Main Uddin - cho biết, hơn 10 đơn vị cứu hỏa đã được triển khai để dập tắt đám cháy bùng phát tại Trung tâm thương mại Green Cosy Cottage. 

Theo lực lượng cứu hộ, có 75 người, trong đó có 42 người bị bất tỉnh, đã được giải cứu khỏi tòa nhà.

Chia sẻ