Cháy rừng hoành hành tại California, hàng nghìn người phải sơ tán

Quỳnh Chi,
Chia sẻ

Hàng nghìn người tại California, Mỹ đã phải đi sơ tán do cháy rừng lan rộng tại bang này.

Một đám cháy rừng đã bùng phát, lan nhanh và rộng khắp gần Căn cứ Thủy quân Lục chiến Trại Pendleton ở Nam California, buộc hàng nghìn người phải sơ tán trong ngày Giáng sinh.

Đám cháy với tên gọi Creek Fire đã bùng phát sau 23h ngày 23/12 (theo giờ địa phương). Đến 1h sáng 24/12, cư dân đã buộc phải sơ tán khỏi các khu nhà ở Trại Pendleton, căn cứ của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ rộng hơn 500 km2 ở khu vực giữa San Diego và Los Angeles. Đến 3h, nhà chức trách địa phương, Sở Cảnh sát San Diego buộc phải mở rộng lệnh sơ tán tới ít nhất 7.000 cư dân, hầu hết ở phía Tây Fallbrook, California, ở ngay bên ngoài căn cứ quân sự do các đám cháy rừng đang tiếp tục lan rộng.

Cơ quan Phòng cháy chữa cháy North County cho biết, vào khoảng 4h45 cùng ngày, đám cháy di chuyển khỏi Fallbrook, nhưng có thể tiếp tục lây lan do gió to chuyển hướng.

 - Ảnh 1.

Khoảng 7.000 cư dân ở California đã phải sơ tán do cháy rừng. (Ảnh: AP)

San Diego Gas & Electric, công ty cung cấp khí đốt tự nhiên và điện cho quận San Diego và phía Nam quận Cam ở Tây Nam California, đã cắt điện gần 6.800 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh do gió lớn và điều kiện thời tiết có thể khiến tình trạng hỏa hoạn gia tăng. Trong khi đó, công ty Southern California Edison (SCE) đã cắt điện đối với 18.425 khách hàng, chủ yếu ở các quận Los Angeles, San Bernardino và Kern.

Theo giới chức địa phương, đám cháy bùng phát dọc theo tuyến đường ở sườn phía Đông của Trại Pendleton, phía Bắc San Diego. Tính đến ngày 24/12, cháy rừng đã thiêu rụi diện tích hơn 1.000 ha. Hiện không có báo cáo thiệt hại về con người. Lực lượng cứu hỏa gặp nhiều khó khăn do gió to thổi liên tục khiến đám cháy lây lan.

Cháy rừng hoành hành tại California, hàng nghìn người phải sơ tán - Ảnh 2.

Chia sẻ