Chạy bộ - thần dược cho “chuyện ấy” của nam giới

,
Chia sẻ

Theo điều tra mới nhất ở Anh, 10% nam giới có thói quen luyện tập thể thao hằng ngày, trong đó phần lớn là chạy bộ, đều khẳng định họ “yêu” tốt hơn, ít nhất một lần/ngày.

Thậm chí, 3% trong số những quý ông luyện tập thể thao bằng chạy bộ đã thừa nhận, khả năng làm “chuyện ấy” được cải thiện rõ rệt, họ có thể “lâm trận” khoảng hai lần/ ngày.

Kết quả điều tra cũng cho thấy, những nam giới không có thói quen chạy bộ( khoảng 25%)  lại thừa nhận rằng họ chỉ quan hệ phòng the mỗi tháng một lần, thậm chí hoàn toàn không có hưng phấn yêu đương gì trong vòng cả tháng.

Kết quả trên là  nhờ cuộc điều tra với 1.000 người có thói quen chạy bộ và 1.000 không có thói quen này ở Anh. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, cứ 10 nam giới lại có một người nghĩ đến chuyện phòng the khi đang chạy bộ.

Trong khi đó, ¼  số phụ nữ có thói quen chạy bộ thừa nhận rằng họ luôn nghĩ tới “chuyện ấy” khi đang tập luyện, và khoảng ½ số phụ nữ tìm cách chọn môn thể thao bổ trợ cho khả năng “yêu” của họ.

Hiện nay, chạy bộ  ở Anh đang trở thành một xu hướng mới, được  đông đảo mọi người hưởng ứng gọi tắt là Flunning( flunning = flirting + running: tán tỉnh + chạy bộ). Do vậy, có ¼ những người chạy bộ thừa nhận rằng luyện tập môn thể thao này như một công cụ tiếp cận bạn khác giới, nghiên cứu của Viện Sức khỏe nhân đạo Sue Ryder Care.
 
 
Theo Tiền Phong/Sina
Chia sẻ