Cháy bệnh viện điều trị COVID-19 tại Ukraine, 4 người thiệt mạng

Quỳnh Chi,
Chia sẻ

Bốn người đã thiệt mạng sau khi đám cháy tại một bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 xảy ra ở miền Nam Ukraine.

Một bác sĩ trẻ và 3 bệnh nhân đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn trên. Vụ cháy xảy ra tại khu chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm khu vực ở tỉnh Zaporizhzhia, Đông Nam Ukraine. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Ukraine cho biết thêm, hai bệnh nhân bị bỏng và ngộ độc khói do các thiết bị bốc cháy.

Ngọn lửa bùng phát vào lúc gần nửa đêm tại tầng trệt của tòa nhà bệnh viện 5 tầng. Tại đây, các bệnh nhân có các triệu chứng hô hấp cấp tính do nhiễm COVID-19 đang được điều trị.

Dịch vụ khẩn cấp nhà nước Ukraine đã đến hiện trường và ngay lập tức triển khai công tác cứu hộ để sơ tán 8 người ra khỏi đám cháy, bao gồm cả hai bệnh nhân bị thương. Các nhà chức trách địa phương cho biết, ngọn lửa đã được kiểm soát và dập tắt vào 0h19 ngày 4/2 (theo giờ địa phương).

Trong một tuyên bố, Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, một cuộc điều tra về hành vi "vi phạm các quy tắc an toàn phòng cháy" và để xác định nguyên nhân của vụ cháy đã được triển khai.

Cháy bệnh viện điều trị COVID-19 tại Ukraine, 4 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân của vụ cháy bệnh viện trong một bài đăng trên Facebook.

Cuối ngày 4/2, Văn phòng Tổng công tố Ukraine thông báo đã bắt giữ người đứng đầu bệnh viện chịu trách nhiệm thực thi các quy định chữa cháy.

Kết quả giám định pháp y cho thấy, cả 4 nạn nhân đều tử vong do sốc bỏng. Bộ trưởng Bộ Y tế Ukraine Maxim Stepanov đã khẩn cấp bay tới khu vực xảy ra vụ cháy theo lệnh của Tổng thống Zelenskyy. Các nhà điều tra đang làm việc để xác định xem liệu đám cháy có phải do thiết bị y tế không được cấp phép, dẫn đến rò rỉ oxy qua hệ thống thông gió nhân tạo của bệnh viện và một vụ nổ trong khu chăm sóc đặc biệt hay không.

Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực châu Âu Hans Kluge cho biết, ông rất đau buồn về đám cháy và bày tỏ tình đoàn kết với Ukraine trên Twitter.

Ukraine hiện ghi nhận trên 1,2 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 23.200 bệnh nhân tử vong.

Chia sẻ