Trong khi các yếu tố như tuổi tác và tiền sử gia đình là những thứ không thể thay đổi, bạn có thể loại bỏ những thói quen xấu làm tăng khả năng mắc bệnh ung thư.
Ăn quá nhiều các thực phẩm chứa phụ gia luôn xuất hiện nhiều tác hại, thậm chí là gây ung thư cho cả gia đình nhưng ít ai chú ý đến.
Alzheimer còn được gọi là "bệnh người già", nhưng những năm gần đây, căn bệnh này có xu hướng gia tăng ở cả những người còn rất trẻ. Kỳ thực điều đó có liên quan rất lớn đến thói quen ăn uống sinh hoạt thường ngày mà chúng ta rất dễ bỏ qua.
Mùa hè nắng nóng là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nhiều virus, vi khuẩn gây bệnh. Với hệ thống miễn dịch non nớt, trẻ nhỏ luôn là đối tượng dễ mắc bệnh trong điều kiện thời tiết này.
Không phải ai cũng biết cách lựa chọn một chiếc cốc an toàn cho sức khỏe và tránh xa những loại cốc tuyệt đối không thể dùng để đựng đồ uống. Vậy những loại cốc nào không thể dùng đựng đồ uống?
Khi bị bác sĩ “vạch trần” nguyên nhân gây ung thư phổi, cha mẹ cậu bé chỉ biết hối hận trong nước mắt vì đã phạm phải những lỗi ai cũng nghĩ là bình thường, đến khi gặp chuyện thì hối cũng chẳng kịp.
Trà chanh là thức uống được nhiều người tiêu dùng lựa chọn nhờ giá thành cạnh tranh và phải chăng nhất thị trường. Tuy nhiên, bạn đã từng tò mò, liệu chúng được làm từ nguyên liệu gì và tại sao lại rẻ đến thế.
Phố Hàng Buồm (Hà Nội), nơi được mệnh danh là "đại bản doanh" của các loại phụ gia thực phẩm vẫn đang hoạt động ngày đêm với số lượng lên tới hàng trăm sản phẩm khác nhau.
Thông tin này sẽ khiến nhiều tín đồ của trà sữa phải nghiêm túc suy nghĩ, khi tính đến những tác hại lâu dài của đường đối với sức khỏe.
Axit citric là một trong những chất bảo quản được sử dụng rộng rãi hiện nay. Từ nước giải khát, trà đến rượu, hợp chất này dường như trở thành thành phần không thể thiếu trong các bữa ăn hàng ngày của chúng ta.